Vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ, Hà Nội: Cận cảnh 8 thôn chìm trong biển nước

VOV.VN - Ông Lê Hoài Thi - Phó Chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ, huyện chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đê Bùi 2 vỡ vào khoảng 6h15’ ngày 12/10, đoạn vỡ dài 15m. 

Do chịu ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, áp lực nước đổ về các con đê trên địa bàn Hà Nội đặc biệt là đê Bùi 2 (xã Hoàng Văn Thụ, Hà Nội) đã vỡ vào khoảng 6h15’ ngày 12/10. 
Ngay sau khi sự cố vỡ đê Bùi 2 xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động tối đa nhân lực, vật lực để khắc phục điểm vỡ.
"Từ hôm qua đến nay, chúng tôi đã huy động 500 người tham gia hộ đê và giúp đỡ bà con từ các với trí nguy hiểm lên vùng cao", ông Lê Hoài Thi - Phó Chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ, huyện chương Mỹ, Hà Nội cho biết thêm.
"Ngay khi áp lực nước quá lớn, trong đêm 11/10, chúng tôi đã di chuyển 900 nhân khẩu trong đó có 60/130 cụ già và 320 trẻ em ở các vị trí vùng thấp, nguy hiểm bị ảnh hưởng lên vùng cao an toàn" - ông Thi cho biết thêm.
Tuy đã có sự chuẩn bị trước nhưng cũng theo ông Thi, đoạn đê Bùi 2 bị vỡ khiến 8 thôn trong xã bị chìm trong biển nước, trong đó các thôn: Văn Sơn, Yên Trình, Thuận Hương bị ngập sâu trong biển nước. Thống kê tạm thời, thiệt hại vào khoảng 40ha hoa màu, 50ha thủy sản, 28 ha lúa.
Tuy chính quyền địa phương đã có những biện pháp phòng chống và khắc phục nhưng trong chiều ngày 13/10, theo ghi nhận của PV đoạn đê Bùi 2 này đã không vá được hết (chỉ vá được 1 phần nhỏ), hai bên đê mực nước đã ngập cao bằng nhau khiến khu dân cư chìm trong biển nước.
Tại thời điểm ghi nhận vào chiều ngày 12/10 mực nước bên ngoài đê cao hơn và chảy vào bên trong đê Bùi 2.
Đến chiều 13/10, đoạn vỡ đê Bùi 2 vẫn còn nguyên, chỉ vá được môt phần nhỏ, mực nước hai bên đê Bùi 2 cân bằng nhau.

Đoạn vỡ tại đê Bùi 2, khi PV tiếp cận vào chiều 13/10, không có người tại đây. PV cũng đã đo thử đoạn vỡ này với cây sào dài hơn 5m đã "ngập thỏm", đoạn vỡ vẫn rộng hơn 10m.
Cũng theo ghi nhận của PV, khu vực bên trong đê đã "ngập thỏm". Có ngôi nhà chỉ còn nhìn thấy một chút chỏm nóc.
Những người dân nuôi trồng thủy hải, gia súc gia cầm mất trắng toàn bộ, có nhà thiệt hại đến hàng chục tấn cá đến ngày thu hoạch.
Các công trình bên trong đê đã bị dòng nước tàn phá.
Hiện tại, dòng nước vẫn chưa rút tại xã Hoàng Văn Thụ, một vài điểm vẫn đang bị cô lập bởi dòng nước lũ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lớn làm vỡ đê, cây đa trăm tuổi gãy đổ
Mưa lớn làm vỡ đê, cây đa trăm tuổi gãy đổ

VOV.VN -Mưa lớn ở Hà Tĩnh làm đổ cây đa cổ thụ hơn 100 năm tuổi ở huyện Cẩm Xuyên bất ngờ bị đổ gãy, làm sập đổ hoàn toàn một căn nhà.

Mưa lớn làm vỡ đê, cây đa trăm tuổi gãy đổ

Mưa lớn làm vỡ đê, cây đa trăm tuổi gãy đổ

VOV.VN -Mưa lớn ở Hà Tĩnh làm đổ cây đa cổ thụ hơn 100 năm tuổi ở huyện Cẩm Xuyên bất ngờ bị đổ gãy, làm sập đổ hoàn toàn một căn nhà.

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ vỡ đê bao tại Năm Căn
Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ vỡ đê bao tại Năm Căn

VOV.VN - UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo khẩn trương xác định rõ nguyên nhân, mức độ thiệt hại và trách nhiệm để sớm khắc phục, giúp dân ổn định đời sống.

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ vỡ đê bao tại Năm Căn

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ vỡ đê bao tại Năm Căn

VOV.VN - UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo khẩn trương xác định rõ nguyên nhân, mức độ thiệt hại và trách nhiệm để sớm khắc phục, giúp dân ổn định đời sống.

Cà Mau: Thi công ẩu làm vỡ đê bao, đẩy khó cho dân
Cà Mau: Thi công ẩu làm vỡ đê bao, đẩy khó cho dân

VOV.VN - Việc thi công tuyến đường giao thông đã tác động vào thân đê làm vỡ đoạn đê gây thiệt hại diện tích lúa, hoa màu của người dân.

Cà Mau: Thi công ẩu làm vỡ đê bao, đẩy khó cho dân

Cà Mau: Thi công ẩu làm vỡ đê bao, đẩy khó cho dân

VOV.VN - Việc thi công tuyến đường giao thông đã tác động vào thân đê làm vỡ đoạn đê gây thiệt hại diện tích lúa, hoa màu của người dân.

Vỡ đê tại Chương Mỹ, Hà Nội: “Vỡ có kế hoạch !?“
Vỡ đê tại Chương Mỹ, Hà Nội: “Vỡ có kế hoạch !?“

VOV.VN - Ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội đã trả lời trong cuộc họp công tác ứng phó đợt mưa lũ 10-12/10/2017.

Vỡ đê tại Chương Mỹ, Hà Nội: “Vỡ có kế hoạch !?“

Vỡ đê tại Chương Mỹ, Hà Nội: “Vỡ có kế hoạch !?“

VOV.VN - Ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội đã trả lời trong cuộc họp công tác ứng phó đợt mưa lũ 10-12/10/2017.