Tích cực tìm kiếm thuyền trưởng sà lan mất tích trên biển

VOV.VN -Đến 18h hôm nay (17/11), lực lượng chức năng vẫn đang tích cực công tác phối hợp cứu nạn vụ tai nạn tàu biển xảy ra buổi sáng.

Tại hiện trường, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chỉ định thuyền trưởng tàu cứu nạn Sar 413 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3) làm chỉ huy hiện trường tìm kiếm cứu nạn, đồng thời điều động tàu lai kéo Tân Cảng 62 và Kasuga tiến hành kéo sà lan về sát giới hạn biên luồng. 

Các lực lượng cứu nạn tại hiện trường

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cũng đã điều động thợ lặn tới hiện trường để lặn khảo sát, tìm kiếm bên trong sà lan vì nạn nhân có thể còn kẹt trong cabin.

Tuy nhiên, do sà lan chìm sâu dưới đáy sông ở độ sâu gần 30m và triều cường lên mạnh, nước chảy xiết nên trong buổi chiều cùng ngày, lực lượng thợ lặn không thể lặn xuống vào cabin sà lan được.

Có mặt tại hiện trường, ông Trần Văn Cẩm – Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết: “Hiện các lực lượng đang kiểm tra, tìm kiếm người trong tàu; đồng thời đưa phương tiện ra khỏi luồng. Đối với nạn nhân mất tích, lực lượng thợ lặn vẫn đang tìm kiếm; các phương tiện vẫn đang triển khai cứu nạn, cố gắng đưa phương tiện ra khỏi luồng”. 

 

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã điều động tàu cẩu A1 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Mai, đang thi công công trình tại khu vực sông Gò Gia, đến hiện trường để trục vớt, sớm tìm nạn nhân còn mất tích và đưa sà lan ra khỏi phạm vi luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, giải phóng luồng cho các tàu bè khác qua lại. 

Nhằm loại trừ khả năng nạn nhân còn lại có thể bị kẹt trong cabin sà lan VL 9009, lực lượng chức năng điều động thợ lặn tới hiện trường để lặn khảo sát, tìm kiếm trong tàu. Tuy nhiên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn do thời tiết.  

Các thợ lặn được tăng cường tìm kiếm thuyền trưởng mất tích

Trước mắt, các lực lượng như cảnh sát giao thông đường thủy, bộ đội biên phòng đang phối hợp điều tiết phương tiện qua lại khu vực xảy ra tai nạn nhằm đảm bảo an toàn trên tuyến luồng.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng nay, tại khu vực cảng SSIT – Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu ), tàu Seiyo Hamory quốc tịch Panama đi từ hướng phao số 0 vào khu vực cảng Cái Mép đã đâm vào sà lan VL 9009 của tỉnh Vĩnh Long đang lưu thông khu vực trên.

Cú tông mạnh của tàu hàng Panama đã làm tàu VL 9009 bị chìm và thuyền trưởng rơi xuống biển mất tích. 

Thuyền trưởng sà lan 9009 là bà Bùi Thị Bích Vân – sinh năm 1965 tại huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn tàu biển một thuyền trưởng sà lan mất tích
Tai nạn tàu biển một thuyền trưởng sà lan mất tích

VOV.VN - Thuyền trưởng sà lan VL 9009 rơi xuống biến mất tích sau khi bị tàu quốc tịch Panama đâm phải.

Tai nạn tàu biển một thuyền trưởng sà lan mất tích

Tai nạn tàu biển một thuyền trưởng sà lan mất tích

VOV.VN - Thuyền trưởng sà lan VL 9009 rơi xuống biến mất tích sau khi bị tàu quốc tịch Panama đâm phải.

Bàn giao thi thể thuyền trưởng tàu Thành Đạt 01
Bàn giao thi thể thuyền trưởng tàu Thành Đạt 01

VOV.VN -Thi thể thuyền trưởng Đặng Văn Khuông được bàn giao cho đại diện Công ty cổ phần Vận tải biển Hải An đưa về quê an táng.

Bàn giao thi thể thuyền trưởng tàu Thành Đạt 01

Bàn giao thi thể thuyền trưởng tàu Thành Đạt 01

VOV.VN -Thi thể thuyền trưởng Đặng Văn Khuông được bàn giao cho đại diện Công ty cổ phần Vận tải biển Hải An đưa về quê an táng.

Vụ chìm tàu trên sông Hàn: Khởi tố, bắt tạm giam thuyền trưởng
Vụ chìm tàu trên sông Hàn: Khởi tố, bắt tạm giam thuyền trưởng

VOV.VN -Thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2 bị khởi tố, bắt giam để điều tra, làm rõ hành vi “Vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Vụ chìm tàu trên sông Hàn: Khởi tố, bắt tạm giam thuyền trưởng

Vụ chìm tàu trên sông Hàn: Khởi tố, bắt tạm giam thuyền trưởng

VOV.VN -Thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2 bị khởi tố, bắt giam để điều tra, làm rõ hành vi “Vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.