Than Vàng Danh tạm ngừng sản xuất sau 2 sự cố tai nạn lao động

VOV.VN - Công ty đã ngừng hoạt động sản xuất để rà soát lại toàn bộ công tác an toàn và sẽ sớm ổn định lại sản xuất.

Liên quan đến 2 vụ tai nạn lao động xảy ra liền trong 2 ngày 9 và 10/4 vừa qua, trao đổi với phóng viên VOV, ông Trịnh Văn An, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh cho biết, công ty đã ngừng hoạt động sản xuất để rà soát lại toàn bộ công tác an toàn và sẽ sớm ổn định lại sản xuất đảm bảo an toàn cho người lao động trong thời gian tới.

Ông Trịnh Văn An

Trong 2 ngày 9 và 10/4 vừa qua, tại khai trường Công ty cổ phần Than Vàng Danh đã xảy ra 2 vụ tai nạn lao động làm chết 2 công nhân. Ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam TKV, đã trực tiếp tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên, hỗ trợ đối với gia đình công nhân bị nạn. Cụ thể, trước mắt Công ty đã hỗ trợ cho gia đình công nhân Nguyễn Lâm Tùng hơn 200 triệu đồng và gia đình công nhân Phạm Huy Thủy số tiền gần 400 triệu đồng (Căn cứ theo số năm công tác). Sau đó sẽ trợ cấp thêm cho mỗi gia đình công nhân 46 tháng lương cơ sở và các chế độ theo Bảo hiểm xã hội...

Bên cạnh đó Công ty than Vàng Danh đã tổ chức họp chỉ đạo tất cả các đơn vị trực thuộc rà soát, kiểm tra lại hiện trường để rút kinh nghiệm đảm bảo an toàn tránh tai nạn tương tự tái diễn.

Ông Trịnh Văn An, Phó Giám đốc Công ty CP Than Vàng Danh, cho biết: “Sau khi xảy ra tai nạn, toàn bộ công ty dừng mọi hoạt động sản xuất, kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trường, có vấn đề nào chưa an toàn sẽ khắc phục rà soát lại công tác an toàn. Đầu tiên công ty sẽ tổ chức huấn luyện lại các quy trình cho cán bộ công nhân. Thứ hai là rà soát lại toàn bộ hiện trường cải thiện điều kiện làm việc”.

Than Vàng Danh là đơn vị chủ yếu khai thác than hầm lò với 60 phân xưởng đơn vị. Công tác đảm bảo an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, là vấn đề sống còn với hoạt động sản xuất than.

Kế hoạch, năm 2016 này Công ty CP than Vàng Danh phấn đấu: khai thác 3,3 triệu tấn than nguyên khai, trong đó có 2,85 triệu tấn than hầm lò; đào mới 37.725m lò; đảm bảo 2,81 triệu tấn than sạch; tiêu thụ 2,81 triệu tấn than; đạt doanh thu 3.300 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận đạt 70 tỷ đồng. Công ty sẽ tiếp tục chăm lo tốt hơn cho đời sống người lao động, với mức thu nhập bình quân của đạt 10,9 triệu đồng/người/tháng.

Để tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho thợ lò, trong năm 2015, Công ty đã lắp đặt mới 7 thuyền trượt, 5 hệ thống xe treo trên cáp, 1 tời trục tải thuỷ lực phục vụ chở vật tư, 4 tuyến song loan chở người tại các khu vực, đặc biệt là đầu tư hệ thống tời chở người DKNU4-200 (Ukraine) giếng Cánh gà với tổng chi phí 42,4 tỷ đồng mới đưa vào phục vụ trong quý I-2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại thêm một tai nạn lao động chết người tại Công ty than Vàng Danh
Lại thêm một tai nạn lao động chết người tại Công ty than Vàng Danh

VOV.VN - Rạng sáng nay (10/4), tại Công ty than Vàng Danh (Quảng Ninh) lại xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử nạn. 

Lại thêm một tai nạn lao động chết người tại Công ty than Vàng Danh

Lại thêm một tai nạn lao động chết người tại Công ty than Vàng Danh

VOV.VN - Rạng sáng nay (10/4), tại Công ty than Vàng Danh (Quảng Ninh) lại xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử nạn.