Ôtô vận chuyển hàng hóa không giấy tờ bị bắt giữ ở Lạng Sơn

VOV.VN - Sáng 1/12, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ xe ô tô vận chuyển khối lượng lớn lô hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khoảng 10h30 ngày 1/12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Lạng Sơn phát hiện, tạm giữ ôtô BKS 29U-2317 tại đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn có hành vi vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. 

 
Lô hàng bị Công an Lạng Sơn bắt giữ.

Trên xe chứa nhiều bọc hàng là quần áo khoác mùa đông, các loại này đều do Trung Quốc sản xuất, qua kiểm đếm số lượng bao gồm hơn 100 chiếc áo, ước tính trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Ông Luyện Khoa Doãn (SN 1981 trú tại ngõ 4 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn) là lái xe đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa vận chuyển. 

Qua điều tra đã làm rõ lái xe mua số áo rét trên tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh để mang về bán lại kiếm lời.

Hiện tại vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêu huỷ lô hàng lậu trị giá hơn 10 tỷ đồng
Tiêu huỷ lô hàng lậu trị giá hơn 10 tỷ đồng

VOV.VN -Đây là đợt tiêu hủy lthứ 3 trong năm 2017 với ước tính giá trị trên 45 tỷ đồng.

Tiêu huỷ lô hàng lậu trị giá hơn 10 tỷ đồng

Tiêu huỷ lô hàng lậu trị giá hơn 10 tỷ đồng

VOV.VN -Đây là đợt tiêu hủy lthứ 3 trong năm 2017 với ước tính giá trị trên 45 tỷ đồng.

Giả danh xe thư báo vận chuyển hàng lậu
Giả danh xe thư báo vận chuyển hàng lậu

VOV.VN - Đội CSGT số 5 khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL5 đã phát hiện xe tải in logo giả danh xe thư báo vận chuyển hàng lậu.

Giả danh xe thư báo vận chuyển hàng lậu

Giả danh xe thư báo vận chuyển hàng lậu

VOV.VN - Đội CSGT số 5 khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL5 đã phát hiện xe tải in logo giả danh xe thư báo vận chuyển hàng lậu.