Nâng mức cảnh báo dịch sốt xuất huyết tại TPHCM

VOV.VN - Tại các ổ dịch, những điểm được khoanh vùng nguy cơ đều có biển báo cho biết địa điểm này đang có dịch nhằm đánh động ý thức của người dân.

Với mức độ ngày càng tăng các ca bệnh sốt xuất huyết như hiện nay, TPHCM đã nâng mức cảnh báo dịch sốt xuất huyết tại cộng đồng với thay đổi phương thức truyền thông, công khai thông tin tại các điểm phát sinh dịch.
Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp ở các thành phố lớn (Ảnh minh họa)
Tại các ổ dịch, những điểm được khoanh vùng nguy cơ đều có biển báo cho biết địa điểm này đang có dịch nhằm đánh động ý thức của người dân ngay vùng dịch. Băng rôn, khẩu hiệu được treo ở những nơi có nhiều ca bệnh, ca tử vong và tăng cường thông tin trên hệ thống loa phát thanh. Cùng với truyền thông, TPHCM đẩy mạnh việc theo dõi và dập dịch dựa trên hệ thống GIS để theo dõi sát sao hơn 16.000 điểm có nguy cơ phát sinh ổ dịch tại cộng đồng.
Thống kê đến cuối tuần qua, TPHCM ghi nhận hơn 11.700 ca bệnh mắc sốt xuất huyết phải nhập viện, tăng 26% so với cùng kỳ, số trẻ mắc sốt xuất huyết vẫn ở mức cao. Tại khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi Đồng 1 có hơn 100 trẻ đang điều trị. Trong đó, hơn 45% là trẻ đến từ các tỉnh, thành khác. Bệnh nhân khá đông khiến bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, trong tháng 7 cũng đã có 506 ca nhập viện do sốt xuất huyết. Hiện tại, toàn TPHCM ghi nhận 4 ca tử vong vì sốt xuất huyết. Ổ dịch sốt xuất huyết đang nằm ở một số vùng ven như quận Bình Tân, quận 12, huyện Hóc Môn, Bình Chánh, là những địa điểm có nhiều công trình xây dựng dang dở, các hộ kinh doanh phế liệu, lốp xe ô tô gây ao tù nước đọng. Kỷ lục là tại quận Bình Tân, số ca mắc trong tháng 7 tăng 54% so với tháng trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội trường bệnh viện thành khu điều trị, đối phó dịch sốt xuất huyết
Hội trường bệnh viện thành khu điều trị, đối phó dịch sốt xuất huyết

VOV.VN - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ vừa thành lập Trung tâm chăm sóc ban ngày ngay tại Hội trường Bệnh viện nhằm chống quả tải bệnh nhân sốt xuất huyết.

Hội trường bệnh viện thành khu điều trị, đối phó dịch sốt xuất huyết

Hội trường bệnh viện thành khu điều trị, đối phó dịch sốt xuất huyết

VOV.VN - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ vừa thành lập Trung tâm chăm sóc ban ngày ngay tại Hội trường Bệnh viện nhằm chống quả tải bệnh nhân sốt xuất huyết.

Thêm 1 người chết do sốt xuất huyết ở Hà Nội
Thêm 1 người chết do sốt xuất huyết ở Hà Nội

VOV.VN - Đây là ca tử vong thứ 6 tại Hà Nội tính từ đầu năm do sốt xuất huyết. 

Thêm 1 người chết do sốt xuất huyết ở Hà Nội

Thêm 1 người chết do sốt xuất huyết ở Hà Nội

VOV.VN - Đây là ca tử vong thứ 6 tại Hà Nội tính từ đầu năm do sốt xuất huyết. 

Có gần 2.000 ca mắc sốt xuất huyết tại Khánh Hòa
Có gần 2.000 ca mắc sốt xuất huyết tại Khánh Hòa

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận khoảng 1800 trường hợp mắc sốt xuất huyết, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Có gần 2.000 ca mắc sốt xuất huyết tại Khánh Hòa

Có gần 2.000 ca mắc sốt xuất huyết tại Khánh Hòa

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận khoảng 1800 trường hợp mắc sốt xuất huyết, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Y, bác sỹ không có ngày nghỉ vì quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết
Y, bác sỹ không có ngày nghỉ vì quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết

VOV.VN - Số bệnh nhân sốt xuất huyết tại thành phố Hà Nội đang tăng mạnh khiến các y, bác sỹ ở những bệnh viện lớn không có ngày nào được nghỉ.

Y, bác sỹ không có ngày nghỉ vì quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết

Y, bác sỹ không có ngày nghỉ vì quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết

VOV.VN - Số bệnh nhân sốt xuất huyết tại thành phố Hà Nội đang tăng mạnh khiến các y, bác sỹ ở những bệnh viện lớn không có ngày nào được nghỉ.

Sốt xuất huyết: Truyền dịch, quá đông, quá nguy hiểm!
Sốt xuất huyết: Truyền dịch, quá đông, quá nguy hiểm!

VOV.VN - Nhiều trường hợp bị sốt xuất huyết đã tự ý đến các phòng mạch tư truyền dịch, việc này có thể gây ra nguy hiểm cho người bệnh.

Sốt xuất huyết: Truyền dịch, quá đông, quá nguy hiểm!

Sốt xuất huyết: Truyền dịch, quá đông, quá nguy hiểm!

VOV.VN - Nhiều trường hợp bị sốt xuất huyết đã tự ý đến các phòng mạch tư truyền dịch, việc này có thể gây ra nguy hiểm cho người bệnh.