Mưa lũ kinh hoàng ở miền Bắc, cầu sập, nước ngập tới nóc nhà

VOV.VN - Mưa lũ đã làm cầu Thia ở TX Nghĩa Lộ bị gãy sập, nhiều tuyến đường giao thông và nhà dân bị ngập chìm trong nước lũ, hàng chục người chết và mất tích.

Lúc 12h15 phút trưa nay (11/10), lũ đã làm sập cầu Thia ở thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) khiến một số người dân bị rơi xuống dòng nước lũ, trong đó có 2 phóng viên của TTXVN, may mắn 1 người thoát nạn. Hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ người mất tích đang được các lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương.

Tính đến đầu giờ chiều nay, Yên Bái đã có 12 người chết và mất tích, tập trung ở các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ.

Từ 7h ngày 10/10, trên địa bàn bàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã có mưa to đến rất to trên diện rộng, trong vòng gần 30 tiếng đồng hồ, gây ra tình trạng lũ chưa từng xảy ra trong lịch sử. 

Theo thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ đã làm 2 người chết, 27 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và bị lũ cuốn trôi, 21 cột điện cao thế và nhiều cột điện hạ thế bị gãy đổ.

Mưa to khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn toàn huyện biến thành dòng nước xiết, nước đổ ầm ầm về các con suối, nhất là suối Tấc, lũ dâng cao hơn 3m, cánh đồng Mường Tấc nước tràn trắng xóa, ngập hầu hết diện tích lúa mùa sắp cho thu hoạch. 
Đây là đợt mưa và lũ lớn chưa từng xảy ra từ trước đến nay khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Tại Quốc lộ 37 và đường giao thông các các xã nhiều điểm bị sạt lở do mưa lũ khiến nhiều xã, bản bị cô lập như: xã Huy Tường, bản Đồng Là xã Huy Hạ, hệ thống thông tin liên lạc bị hư hỏng. 

 Nhiều nhà dân bị sập đổ hoàn toàn, nước tràn vào nhà khiến đồ đạc của bà con bị hư hỏng, nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều nhà dân ven bờ suối Tấc, ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao phải di rời người và tài sản. 

Nhiều ngôi nhà tại xã Mường Men, Vân Hồ, Sơn La ngập chìm trong nước.
Nhiều nhà cửa phải di chuyển khẩn cấp.

Người dân huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn Ladi chuyển đến nơi an toàn.
Đường đến nhiều xã của huyện Vân Hồ hiện rất khó khăn do nước lũ dâng cao.

Ngay khi mưa lũ xảy ra, các địa phương của tỉnh Sơn La đã kịp thời chỉ đạo triển khai lực lượng đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại địa bàn các xã; san gạt những điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 37 để thông xe đến các xã, bảo đảm các đoàn đi công tác kiểm tra, khắc phục hậu quả mưa lũ. 
Nhiều tuyến đường giao thông ở Sơn La bị hư hỏng nặng do mưa lũ.

Trường mầm non Hoa Hồng ở huyện Phù Yên bị ngập sâu.

Nước tràn vào Ủy ban Nhân dân xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn trôi khi trên đường đi học về
Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn trôi khi trên đường đi học về

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn trôi cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 3km.

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn trôi khi trên đường đi học về

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn trôi khi trên đường đi học về

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn trôi cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 3km.

Yên Bái mưa to, nước lũ dâng cao mức đỉnh điểm
Yên Bái mưa to, nước lũ dâng cao mức đỉnh điểm

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 10/10 đến sáng 11/10, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to.

Yên Bái mưa to, nước lũ dâng cao mức đỉnh điểm

Yên Bái mưa to, nước lũ dâng cao mức đỉnh điểm

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 10/10 đến sáng 11/10, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to.

Nước lũ tại một số sông đang lên nhanh
Nước lũ tại một số sông đang lên nhanh

VOV.VN - Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ lên mức: 31,90m (dưới BĐ3: 0,1m); tại Phú Thọ lên mức: 17,40m (dưới BĐ1: 0,1m).

Nước lũ tại một số sông đang lên nhanh

Nước lũ tại một số sông đang lên nhanh

VOV.VN - Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ lên mức: 31,90m (dưới BĐ3: 0,1m); tại Phú Thọ lên mức: 17,40m (dưới BĐ1: 0,1m).

Mưa lũ lớn, Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 7
Mưa lũ lớn, Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 7

VOV.VN - Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới vừa qua đã gây ra mưa lũ lớn tại nhiều khu vực từ Trung đến Bắc bộ khiến mực nước các hồ Thủy điện dâng cao.

Mưa lũ lớn, Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 7

Mưa lũ lớn, Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 7

VOV.VN - Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới vừa qua đã gây ra mưa lũ lớn tại nhiều khu vực từ Trung đến Bắc bộ khiến mực nước các hồ Thủy điện dâng cao.

Yên Bái cứu 6 công nhân ở thủy điện Nậm Đông 3
Yên Bái cứu 6 công nhân ở thủy điện Nậm Đông 3

VOV.VN - Lũ quét bất ngờ xuất hiện trong lúc các công nhân đang làm việc tại thuỷ điện Nậm Đông 3. 6 công nhân chỉ kịp chạy lên nóc nhà và gọi điện cứu trợ.

Yên Bái cứu 6 công nhân ở thủy điện Nậm Đông 3

Yên Bái cứu 6 công nhân ở thủy điện Nậm Đông 3

VOV.VN - Lũ quét bất ngờ xuất hiện trong lúc các công nhân đang làm việc tại thuỷ điện Nậm Đông 3. 6 công nhân chỉ kịp chạy lên nóc nhà và gọi điện cứu trợ.