Kiên Giang: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ “ăn chặn” quà Tết của hộ nghèo

VOV.VN - Tỉnh Kiên Giang yêu cầu UBND huyện Vĩnh Thuận tiến hành xác minh, làm rõ những thông tin về việc “ăn chặn” quà Tết. 

Chiều 4/7, Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức gặp gỡ trao đổi với một số phóng viên các cơ quan báo chí về những sai phạm trong công tác chi tiền quà Tết cho hộ nghèo và tiền hỗ trợ hạn, mặn xảy ra tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết: Sau khi Đài TNVN và một số báo đưa tin về vụ "ăn chặn" quà Tết cho hộ nghèo, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc yêu cầu UBND huyện Vĩnh Thuận phải tiến hành xác minh, làm rõ những thông tin mà đài, báo đã nêu. 

Người dân cung cấp thông tin về vụ việc chặn tiền quà Tết của hộ nghèo  ở xã Vĩnh Thuận (Ảnh: Đại Đoàn kết)

Việc Đảng ủy, UBND, UBMTQ, Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Thuận thống nhất giữ lại 16 triệu đồng tiền thừa sau khi đã cấp phát xong cho hộ nghèo; sau đó lập danh sách khống số hộ để quyết toán nhận 30 triệu đồng từ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện là có thật.

Liên quan về những sai phạm trong việc hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại trong đợt hạn, mặn tại xã Vĩnh Thuận vừa qua mà đài, báo đã nêu, UBND xã cũng xã thừa nhận: Trong quá trình thực hiện vẫn còn một số ấp, tổ nhân dân tự quản tổ chức thực hiện chưa đúng quy trình nên dẫn đến sai sót hộ có đất ít nhưng kê khai nhiều, kê khai 2 lần trên cùng diện tích và còn bỏ sót ngoài danh sách 147 hộ với tổng diện tích hơn 209ha.

Ngoài ra, việc các ấp tổ chức vận động người dân khi nhận tiền hỗ trợ nên trích lại đóng góp để làm các công việc chung là có thật nhưng trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, lãnh đạo xã thừa nhận việc làm này là sai quy định, gây bức xúc và dư luận không tốt trong dân.

Từ những nội dung xảy ra ở xã Vĩnh Thuận, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ những sai phạm của tập thể, cá nhân theo quan điểm là xử lý nghiêm theo quy định đối với từng trường hợp cụ thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại xảy ra chuyện ăn chặn tiền quà tết của hộ nghèo
Lại xảy ra chuyện ăn chặn tiền quà tết của hộ nghèo

VOV.VN - Trước những bất cập và khuất tất trong việc cấp phát tiền hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do thiên tai, Sở NN&PTNN Kiên Giang yêu cầu điều tra.

Lại xảy ra chuyện ăn chặn tiền quà tết của hộ nghèo

Lại xảy ra chuyện ăn chặn tiền quà tết của hộ nghèo

VOV.VN - Trước những bất cập và khuất tất trong việc cấp phát tiền hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do thiên tai, Sở NN&PTNN Kiên Giang yêu cầu điều tra.

Hiệu trưởng ăn chặn 137 triệu đồng của học sinh bán trú vùng khó khăn
Hiệu trưởng ăn chặn 137 triệu đồng của học sinh bán trú vùng khó khăn

Ông hiệu trưởng đã "biển thủ" 137 triệu đồng tiền trợ cấp dành cho học sinh bán trú ở vùng đặc biệt khó khăn ở tỉnh Gia Lai.

Hiệu trưởng ăn chặn 137 triệu đồng của học sinh bán trú vùng khó khăn

Hiệu trưởng ăn chặn 137 triệu đồng của học sinh bán trú vùng khó khăn

Ông hiệu trưởng đã "biển thủ" 137 triệu đồng tiền trợ cấp dành cho học sinh bán trú ở vùng đặc biệt khó khăn ở tỉnh Gia Lai.

Cán bộ xã ăn chặn quà tết của người nghèo
Cán bộ xã ăn chặn quà tết của người nghèo

Lãnh đạo xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) thừa nhận đã lập danh sách khống, hồ sơ khống để thanh quyết toán tiền hỗ trợ quà Tết cho các hộ nghèo.

Cán bộ xã ăn chặn quà tết của người nghèo

Cán bộ xã ăn chặn quà tết của người nghèo

Lãnh đạo xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) thừa nhận đã lập danh sách khống, hồ sơ khống để thanh quyết toán tiền hỗ trợ quà Tết cho các hộ nghèo.