Học sinh kể lại phút kinh hoàng vụ sập lan can trường học ở Bắc Ninh

VOV.VN - Nạn nhân vụ sập lan can cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc có một số học sinh nam nô đùa nhau làm lan can đổ xuống khiến nhiều học sinh rơi xuống

Như tin đã đưa về sự việc 16 học sinh lớp 5 bị ngã từ trên tầng 2 xuống do sập lan can xảy ra chiều 11/12, một số em bị thương nhẹ đã có thể tiếp tục đi học.

Tuy nhiên các em vẫn còn cảm thấy lo sợ, tinh thần vẫn đang hoảng loạn, chưa được ổn định. 

Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng.
Em Nguyễn Quang Minh học sinh lớp 5C là nạn nhân cho biết, trước giờ vào học các bạn rủ nhau chơi đuổi bắt.

Trong lúc chơi không để ý nên bị ngã khiến lan can bị sập, theo đà đó tất cả đều bị ngã xuống dưới tầng 1.

“Cháu ngã đè lên các bạn khác nên chỉ bị chấn thương nhẹ, sáng nay cháu vẫn có thể đi học bình thường. Sau khi xảy ra vụ việc ai cũng cảm thấy sợ, không bạn nào dám lại gần những khu vực lan can đó nữa”, Minh giãy bày. 

Còn bảo vệ trường học, ông Nguyễn Đình My kể: “Vào khoảng hơn 13h trong khi chưa vào giờ học, các thầy cô cũng chưa đến. Các học sinh đến lớp và có nô đùa trên tầng 2, trong đó chủ yếu là các học sinh nam trong cùng 1 lớp 5C và các lớp khác. Tôi đang đi quan sát thì bỗng nhiên nghe một tiếng rầm khiến tôi giật mình, choáng váng khi nhìn thấy khu vực góc trường có hàng loạt học sinh nằm la liệt trên những mảnh vỡ của lan can”.

Theo bảo vệ trường học, sau khoảnh khắc giật mình đó, ông lao đến ôm từng cháu đưa ra khỏi đống đổ nát, sau đó hô hoán nhiều người cùng đến đưa các cháu đi cấp cứu.

“Vụ việc làm rất nhiều cháu bị rơi xuống trong đó có 16 cháu bị thương phải đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc theo tôi là do cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng, các cháu nô đùa, xô đẩy mạnh khiến cho lan can đã xuống cấp, mục nát không chịu được áp lực và sập xuống”, ông My cho biết thêm.

Qua quan sát, cơ sở vật chất tại trường tiểu học Văn Môn đều đã xuống cấp trầm trọng.

Nhiều khu vực hành lang bị đổ vỡ được gia cố bằng hành lang sắt hoặc bằng dây thép, tuy nhiên vẫn không đảm bảo an toàn cho các em học sinh. 

Anh Nguyễn Văn Nghị, bố một của nạn nhân tai nạn cho biết, khoảng 14h ngày 11/12, khi đang đi đám cưới, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nhà trường thông báo cháu bị tai nạn.

“Khi đi ra chỗ cháu bị tai nạn tôi không dám thông báo với ai trong gia đình, lúc có mặt ở hiện trường thấy các cháu bị nặng tôi thấy rất lo lắng nhưng khi nhìn thấy con rồi thì tâm lý ổn định hơn. Sau khi đi cấp cứu, có kết quả cháu chỉ bị chấn thương phần mềm nên gia đình cũng yên tâm hơn”, anh Nghi chia sẻ. 

Nhiều học sinh thuật lại sự việc.
Dù lo lắng cho sự an toàn của con khi đi học tại trường nhưng anh Nghi cũng cho rằng đây chỉ là một tai nạn không ai mong muốn.

Ngôi trường học bị xuống cấp từ lâu, mỗi trời mưa to các bậc phụ huynh đều phải vào cõng các em học sinh ra đi học quá vì nước ngập cao.

Thông tin về sự việc, qua trao đổi, ông Nguyễn Chí Cường, phó chủ tịch UBND huyện Yên Phong cho biết, cho đến trưa 12/12 hầu hết các cháu bị thương đưa đi cấp cứu đều đã tỉnh táo và có nhiều cháu đã được xuất viện về nhà.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho các học sinh, huyện đã chỉ đạo phòng giáo dục cho đóng cửa ba lớp học cạnh hành lang nơi xảy ra sự việc. "Khi nào khắc phục đảm bảo an toàn sẽ cho các cháu vào học", ông Cường cho biết thêm.

Được biết sau khi vụ việc xảy ra, 16 cháu bị tai nạn được đưa cấp cứu ở bệnh viện trong huyện Yên Phong, có 8 cháu bị nặng nhất được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Liên quan đến vụ việc bác sĩ Phạm Quốc Khánh, trưởng ca trực bệnh viện Việt Đức cho biết bệnh viện tiếp nhận các học sinh bị ngã ở Bắc Ninh cho biết, 3 cháu được đưa về bệnh viện tỉnh sau khi được điều trị.

Hiện còn 5 cháu đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có một cháu bị thương nặng.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Phong, huyện đang triển khai xây dựng dự án khu trường mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam thanh niên tử vong khi rơi từ tầng 29 ở khu đô thị Xa La
Nam thanh niên tử vong khi rơi từ tầng 29 ở khu đô thị Xa La

VOV.VN - Tối ngày 11/12, một nam thanh niên tử vong khi rơi từ tầng 29 xuống đất ở khu đô thị Xa La (quận Hà Đông, TP. Hà Nội)

Nam thanh niên tử vong khi rơi từ tầng 29 ở khu đô thị Xa La

Nam thanh niên tử vong khi rơi từ tầng 29 ở khu đô thị Xa La

VOV.VN - Tối ngày 11/12, một nam thanh niên tử vong khi rơi từ tầng 29 xuống đất ở khu đô thị Xa La (quận Hà Đông, TP. Hà Nội)

Hiện trường mục nát trong vụ sập lan can trường học ở Bắc Ninh
Hiện trường mục nát trong vụ sập lan can trường học ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ sở vật chất của ngôi trường tiểu học này xuống cấp trầm trọng, nhiều hạng mục bị bục và nát

Hiện trường mục nát trong vụ sập lan can trường học ở Bắc Ninh

Hiện trường mục nát trong vụ sập lan can trường học ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ sở vật chất của ngôi trường tiểu học này xuống cấp trầm trọng, nhiều hạng mục bị bục và nát