Chợ Phủ Lý cháy dữ dội: Hỗ trợ mỗi hộ kinh doanh 12 triệu đồng

VOV.VN -Mỗi hộ kinh doanh được hỗ trợ 12 triệu đồng để khắc phục do cháy gây ra.

Như Đài TNVN đưa tin, sáng 31/12, chợ Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) xảy ra cháy dữ dội. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại các gian hàng vàng mã, bát đĩa và lan sang các cửa hàng quần áo, hiệu sách và bùng lên dữ dội. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại tài sản ban đầu là trên 20 tỷ đồng.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Hà Nam đã điều động hơn 10 xe chuyên dụng, gần 100 chiến sĩ cùng các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và huy động lực lượng từ các tỉnh lân cận đến hỗ trợ. 

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập tắt đám cháy

Đến khoảng 4h sáng, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, khói đen bao trùm bầu không khí, gần 300 ki ốt, dãy nhà trung tâm thương mại bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trong sáng 31/12, Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý tổ chức họp với các tiểu thương để thống kê tình hình thiệt hại. Theo thống kê ban đầu của các tiểu thương, ước tính thiệt hại về hàng hóa do cháy gây ra là trên 20 tỷ đồng.

Ông Lê Nguyên Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý cho biết: Ủy ban nhân dân thành phố chia sẻ với những mất mát do vụ cháy gây ra và dự kiến sẽ bố trí nơi kinh doanh mới cho các tiểu thương trong thời gian sớm nhất. 

“Sáng 31/12, Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng đã có quyết định thống nhất là hỗ trợ cho các hộ khoảng 12 triệu đồng/ hộ theo quầy, đảm bảo cho các hộ ổn định cuộc sống. Kiến nghị của các hộ là cũng sớm có vị trí kinh doanh thì lãnh đạo thành phố cũng cùng đơn vị quản lý chợ và phường cũng như Phòng quản lý đô thị đi khảo sát hiện trạng xung quanh các khu vực. 

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại chợ Phủ Lý (Hà Nam)

Những diện tích của chợ còn có thể sử dụng được ngoài khu vực bị cháy thì cũng đã yêu cầu sắp xếp lại vị trí để các hộ kinh doanh cố định để có thể kinh doanh sớm.

Ngoài ra, những vị trí xung quanh bên cạnh thì thành phố cũng sẽ bố trí sắp xếp cho phù hợp để đảm bảo cho các hộ trong thời gian sớm nhất thì có thể bước vào hoạt động kinh doanh trở lại được, khắc phục phần nào khó khăn của các hộ bây giờ”- ông Lê Nguyên Ngọc nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chợ Phủ Lý cháy dữ dội: Tiểu thương không giữ được bình tĩnh
Chợ Phủ Lý cháy dữ dội: Tiểu thương không giữ được bình tĩnh

VOV.VN-Nhiều tiểu thương kinh doanh ở khu chợ đã không giữ được bình tĩnh, có ý định chạy vào chợ để vận chuyển số hàng nhà mình còn sót nên đã gây cảnh hỗn loạn.

Chợ Phủ Lý cháy dữ dội: Tiểu thương không giữ được bình tĩnh

Chợ Phủ Lý cháy dữ dội: Tiểu thương không giữ được bình tĩnh

VOV.VN-Nhiều tiểu thương kinh doanh ở khu chợ đã không giữ được bình tĩnh, có ý định chạy vào chợ để vận chuyển số hàng nhà mình còn sót nên đã gây cảnh hỗn loạn.

Clip chợ Phủ Lý cháy dữ dội: Tiểu thương gào thét trong tuyệt vọng
Clip chợ Phủ Lý cháy dữ dội: Tiểu thương gào thét trong tuyệt vọng

Chợ Phủ Lý cháy dữ dội đã khiến gần 300 ki ốt, dãy nhà trung tâm thương mại bị thiêu cháy hoàn toàn.

Clip chợ Phủ Lý cháy dữ dội: Tiểu thương gào thét trong tuyệt vọng

Clip chợ Phủ Lý cháy dữ dội: Tiểu thương gào thét trong tuyệt vọng

Chợ Phủ Lý cháy dữ dội đã khiến gần 300 ki ốt, dãy nhà trung tâm thương mại bị thiêu cháy hoàn toàn.

Gần 100 công nhân tháo chạy khỏi căn nhà cháy
Gần 100 công nhân tháo chạy khỏi căn nhà cháy

VOV.VN - Phát hiện khu vực chứa vải bốc cháy dữ dội gần 100 công nhân nháo nhào chạy thoát thân…

Gần 100 công nhân tháo chạy khỏi căn nhà cháy

Gần 100 công nhân tháo chạy khỏi căn nhà cháy

VOV.VN - Phát hiện khu vực chứa vải bốc cháy dữ dội gần 100 công nhân nháo nhào chạy thoát thân…

Cháy cửa hàng tạp hóa: 2 người tử vong và 3 cảnh sát bị thương
Cháy cửa hàng tạp hóa: 2 người tử vong và 3 cảnh sát bị thương

VOV.VN -Trong quá trình chữa cháy ở cửa hàng tạp hóa, 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bị thương.

Cháy cửa hàng tạp hóa: 2 người tử vong và 3 cảnh sát bị thương

Cháy cửa hàng tạp hóa: 2 người tử vong và 3 cảnh sát bị thương

VOV.VN -Trong quá trình chữa cháy ở cửa hàng tạp hóa, 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bị thương.

Cháy chợ Phủ Lý, gần 300 kios bị thiêu rụi
Cháy chợ Phủ Lý, gần 300 kios bị thiêu rụi

Vụ cháy bùng phát lúc nửa đêm rạng sáng ngày 31/12, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. 

Cháy chợ Phủ Lý, gần 300 kios bị thiêu rụi

Cháy chợ Phủ Lý, gần 300 kios bị thiêu rụi

Vụ cháy bùng phát lúc nửa đêm rạng sáng ngày 31/12, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.