Cháy chợ Phủ Lý, gần 300 kios bị thiêu rụi

Vụ cháy bùng phát lúc nửa đêm rạng sáng ngày 31/12, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. 

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 1h30 ngày 31/12/2015.

Một số nhân chứng cho biết, vào khoảng thời gian trên ở cuối chợ xuất hiện đám cháy, họ hốt hoảng tri hô và gọi điện cho lực lượng PCCC Hà Nam.
Người dân vận chuyển hàng ra ngoài đám lửa.
Hàng trăm ki ốt bị thiêu cháy hoàn toàn.

Một tiểu thương dùng bình chữa cháy di động cứu số hàng đang cháy dở.
Toàn bộ hệ thống dây diện bị cháy và nổ hàng loạt.
10 xe cứu hỏa đã được điều đến chữa cháy.
Người dân hiếu kỳ đến xem vụ cháy.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỏa hoạn sát trường mầm non, gần trăm học sinh di tản khẩn cấp
Hỏa hoạn sát trường mầm non, gần trăm học sinh di tản khẩn cấp

VOV.VN - Gần 100 học sinh Mầm non Búp Măng Non đã phải di tản khẩn cấp khi ngọn lửa trong ngôi nhà liền kề trường bất ngờ phát hỏa…

Hỏa hoạn sát trường mầm non, gần trăm học sinh di tản khẩn cấp

Hỏa hoạn sát trường mầm non, gần trăm học sinh di tản khẩn cấp

VOV.VN - Gần 100 học sinh Mầm non Búp Măng Non đã phải di tản khẩn cấp khi ngọn lửa trong ngôi nhà liền kề trường bất ngờ phát hỏa…

Hỏa hoạn trong đêm, một cơ sở kinh doanh và 3 ô tô cháy rụi
Hỏa hoạn trong đêm, một cơ sở kinh doanh và 3 ô tô cháy rụi

Vụ cháy làm cơ sở kinh doanh của Công ty Thuận Phát bị cháy rụi; 3 chiếc ô tô tải chở hàng cũng bị thiêu cháy.

Hỏa hoạn trong đêm, một cơ sở kinh doanh và 3 ô tô cháy rụi

Hỏa hoạn trong đêm, một cơ sở kinh doanh và 3 ô tô cháy rụi

Vụ cháy làm cơ sở kinh doanh của Công ty Thuận Phát bị cháy rụi; 3 chiếc ô tô tải chở hàng cũng bị thiêu cháy.

Hà Nội: Hỏa hoạn trong ngôi nhà 4 tầng ở phố Hàng Mã
Hà Nội: Hỏa hoạn trong ngôi nhà 4 tầng ở phố Hàng Mã

VOV.VN - Vụ cháy xảy ra tại số 71 phố Hàng Mã vào trưa 13/12. Rất may là đã không có thương vong về người.

Hà Nội: Hỏa hoạn trong ngôi nhà 4 tầng ở phố Hàng Mã

Hà Nội: Hỏa hoạn trong ngôi nhà 4 tầng ở phố Hàng Mã

VOV.VN - Vụ cháy xảy ra tại số 71 phố Hàng Mã vào trưa 13/12. Rất may là đã không có thương vong về người.