Băng qua đường sắt, thiếu nữ 22 tuổi bị tàu hỏa đâm tử vong

VOV.VN - Khoảng 9h45' ngày 6/10, một thiếu nữ 22 tuổi bị tàu hỏa đâm tử vong. Vụ việc xảy ra thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (22 tuổi, trú tại tổ 37, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Thời điểm trên, trời mưa to, trong lúc băng qua đường sắt, chị Trâm không để ý nên bị tàu SE10 chạy theo hướng từ Nam ra Bắc đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an phường Hòa Hiệp Nam phối hợp với Công an quận Liên Chiểu có mặt bảo vệ hiện trường.

Thiếu tá Bùi Ngọc Anh, Trưởng Công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu cho biết: “Khi có thông tin, công an phường đã tổ chức lực lượng đảm bảo lưu thông trên tuyến đó, đồng thời giải tán bà con hiếu kỳ để phục vụ tốt cho việc điều tra. Sau đó lực lượng cảnh sát giao thông và đội điều tra tổng hợp Công quan quận Liên Chiểu thụ lý”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông “phá sản” kế hoạch chạy thử vào tháng 10
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông “phá sản” kế hoạch chạy thử vào tháng 10

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định: "Không có chuyện đã chạy thử đoàn tàu mẫu" dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông, mà chỉ là chạy thử kỹ thuật.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông “phá sản” kế hoạch chạy thử vào tháng 10

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông “phá sản” kế hoạch chạy thử vào tháng 10

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định: "Không có chuyện đã chạy thử đoàn tàu mẫu" dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông, mà chỉ là chạy thử kỹ thuật.

Cải tạo ga Hà Nội: Vì ngành đường sắt hay vì “lợi ích nhóm“?
Cải tạo ga Hà Nội: Vì ngành đường sắt hay vì “lợi ích nhóm“?

VOV.VN - Đề xuất dự án cao ốc 70 tầng ở ga Hà Nội theo ông Phạm Sỹ Liêm, hoàn toàn vì lợi ích của các nhà kinh doanh bất động sản, vì lợi ích nhóm.

Cải tạo ga Hà Nội: Vì ngành đường sắt hay vì “lợi ích nhóm“?

Cải tạo ga Hà Nội: Vì ngành đường sắt hay vì “lợi ích nhóm“?

VOV.VN - Đề xuất dự án cao ốc 70 tầng ở ga Hà Nội theo ông Phạm Sỹ Liêm, hoàn toàn vì lợi ích của các nhà kinh doanh bất động sản, vì lợi ích nhóm.

Bình Định đề nghị Bộ GTVT lắp gác chắn đường sắt có biển báo tự động
Bình Định đề nghị Bộ GTVT lắp gác chắn đường sắt có biển báo tự động

VOV.VN - Thời gian gần đây, tại tỉnh Bình Định liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng.

Bình Định đề nghị Bộ GTVT lắp gác chắn đường sắt có biển báo tự động

Bình Định đề nghị Bộ GTVT lắp gác chắn đường sắt có biển báo tự động

VOV.VN - Thời gian gần đây, tại tỉnh Bình Định liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng.

Phong tỏa khẩn cấp gần 30 điểm trên tuyến đường sắt Thống Nhất
Phong tỏa khẩn cấp gần 30 điểm trên tuyến đường sắt Thống Nhất

VOV.VN - Từ 9h đến 14h (15/9), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phong tỏa gần 30 điểm thuộc 18 khu gian trên tuyến đường sắt Thống Nhất.

Phong tỏa khẩn cấp gần 30 điểm trên tuyến đường sắt Thống Nhất

Phong tỏa khẩn cấp gần 30 điểm trên tuyến đường sắt Thống Nhất

VOV.VN - Từ 9h đến 14h (15/9), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phong tỏa gần 30 điểm thuộc 18 khu gian trên tuyến đường sắt Thống Nhất.

Thiếu vốn, Đường sắt Cát Linh - Hà Đông “phá sản” kế hoạch chạy thử
Thiếu vốn, Đường sắt Cát Linh - Hà Đông “phá sản” kế hoạch chạy thử

VOV.VN - Theo kế hoạch, 2 tuần nữa, đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ chạy thử. Tuy nhiên phương án này gần như “phá sản” vì thiếu vốn.

Thiếu vốn, Đường sắt Cát Linh - Hà Đông “phá sản” kế hoạch chạy thử

Thiếu vốn, Đường sắt Cát Linh - Hà Đông “phá sản” kế hoạch chạy thử

VOV.VN - Theo kế hoạch, 2 tuần nữa, đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ chạy thử. Tuy nhiên phương án này gần như “phá sản” vì thiếu vốn.