Bác thông tin 2 anh em bán bánh tiêu ở Đà Nẵng bị sát hại

VOV.VN - Cơ quan công an khẳng định, 2 anh em bán bánh tiêu ở Đà Nẵng bị chết là do đuối nước chứ không phải bị sát hại như tin đồn.

Liên quan đến vụ thi thể 2 anh em đi bán bánh tiêu tại hồ chứa nước thải, ngày 30/11, Đại tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết qua khám nghiệm tử thi và hiện trường, cơ quan chức năng xác định 2 em nhỏ bị tử vong do chết đuối.

"Đây chỉ là một tai nạn thương tâm, các cháu vào khu vực đó để bắt lăng quăng nên không may bị trượt chân té xuống hồ đuối nước …", Đại tá Hoa thông tin.

 Trạm xử lý nước thải Phú Lộc. (Ảnh: CTV)

Trước đó như VTC News đưa tin, khoảng 10h30' ngày 29/11, anh Nguyễn Trình (SN 1981), công nhân tại Trạm xử lý nước thải Phú Lộc tá hỏa phát hiện thi thể 2 em nhỏ tại hồ xử lý nước thải.

Nạn nhân được xác định 2 anh em họ Phạm Dương Lễ (SN 2003, quê Tân Châu, Tây Ninh) và Trần Gia Huy (SN 2005, quê Diên Khánh, Khánh Hòa), cùng tạm trú P. Hòa Minh (quận Liên Chiểu).

Theo người thân các nạn nhân cho biết, trưa 27/11, không thấy các con về nhà nên đã báo cơ quan chức năng nhờ tìm giúp, nhưng hai ngày sau nhận được hung tin.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cùng công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đã hỗ trợ tiền, phương tiện đưa thi thể hai cháu bé về quê mai táng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên bác thông tin phá rừng phòng hộ để kịp tổ chức thi Hoa hậu
Phú Yên bác thông tin phá rừng phòng hộ để kịp tổ chức thi Hoa hậu

VOV.VN - Việc một số bài báo cho rằng tỉnh Phú Yên phá rừng phòng hộ làm dự án du lịch vì muốn kịp thi Hoa hậu là không đúng.

Phú Yên bác thông tin phá rừng phòng hộ để kịp tổ chức thi Hoa hậu

Phú Yên bác thông tin phá rừng phòng hộ để kịp tổ chức thi Hoa hậu

VOV.VN - Việc một số bài báo cho rằng tỉnh Phú Yên phá rừng phòng hộ làm dự án du lịch vì muốn kịp thi Hoa hậu là không đúng.

Bác thông tin gạo giả xuất hiện ở Đồng Tháp
Bác thông tin gạo giả xuất hiện ở Đồng Tháp

VOV.VN -UBND TP Cao Lãnh, Đồng Tháp chiều 13/7 đã lên tiếng bác thông tin xuất hiện gạo giả trên địa bàn thành phố này.

Bác thông tin gạo giả xuất hiện ở Đồng Tháp

Bác thông tin gạo giả xuất hiện ở Đồng Tháp

VOV.VN -UBND TP Cao Lãnh, Đồng Tháp chiều 13/7 đã lên tiếng bác thông tin xuất hiện gạo giả trên địa bàn thành phố này.

Đà Nẵng bác thông tin cho phép xây dựng lại trên bán đảo Sơn Trà
Đà Nẵng bác thông tin cho phép xây dựng lại trên bán đảo Sơn Trà

VOV.VN - Trên mạng xã hội có nhiều thông tin cho rằng, Đà Nẵng cho phép dự án Khu Du lịch sinh thái biển Tiên Sa trên bán đảo Sơn Trà xây dựng trở lại.

Đà Nẵng bác thông tin cho phép xây dựng lại trên bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng bác thông tin cho phép xây dựng lại trên bán đảo Sơn Trà

VOV.VN - Trên mạng xã hội có nhiều thông tin cho rằng, Đà Nẵng cho phép dự án Khu Du lịch sinh thái biển Tiên Sa trên bán đảo Sơn Trà xây dựng trở lại.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bác thông tin đi xe biển số giả
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bác thông tin đi xe biển số giả

VOV.VN - Bí thư Nguyễn Xuân Anh khẳng định thông tin biển số giả là sai. Công an Đà Nẵng khẳng định có sự trùng hợp ngẫu nhiên về biển số xe 43A-299.99.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bác thông tin đi xe biển số giả

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bác thông tin đi xe biển số giả

VOV.VN - Bí thư Nguyễn Xuân Anh khẳng định thông tin biển số giả là sai. Công an Đà Nẵng khẳng định có sự trùng hợp ngẫu nhiên về biển số xe 43A-299.99.

Bác thông tin Sóc Trăng cho xây tượng Quan Công nhìn ra biển
Bác thông tin Sóc Trăng cho xây tượng Quan Công nhìn ra biển

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa lên tiếng trước thông tin chính quyền địa phương đồng ý cho một doanh nghiệp xây tượng Quan Công nhìn ra phía biển.

Bác thông tin Sóc Trăng cho xây tượng Quan Công nhìn ra biển

Bác thông tin Sóc Trăng cho xây tượng Quan Công nhìn ra biển

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa lên tiếng trước thông tin chính quyền địa phương đồng ý cho một doanh nghiệp xây tượng Quan Công nhìn ra phía biển.