Ảnh: Người dân Kỳ Anh hối hả dọn dẹp sau khi bão số 10 tàn phá

VOV.VN - Sáng 16/9, sau khi bão số 10  quét qua thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh gây thiệt hại nặng, người dân nơi tập trung bắt đầu dọn dẹp.

Sáng 16/9, sau khi bão số 10  (tên quốc tế Doksuri) quét qua thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, người dân nơi bắt đầu dọn dẹp.
Tại khu vực tâm bão - thị xã Kỳ Anh, bão số 10 đã gây ra hậu quả nặng nề.
 Báo cáo sơ bộ của thị xã Kỳ Anh cho thấy, khoảng 70% số nhà dân trên địa bàn thị xã Kỳ Anh bị tốc mái.
Ông Nguyễn Quốc Hà, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tập trung sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng.
Ông Thiều Đình Kỷ, tiểu khu 2, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh đang lợp lại mái nhà bị tốc do bão số 10.
Nhiều của hàng, cửa hiệu cũng hư hỏng nặng
Ngổn ngang sau bão số 10 ở Kỳ Anh

 
Người dân dùng xe máy chở cành cây bị gãy, dọn dẹp vệ sinh
Theo điện lực Kỳ Anh, ít nhất 2 ngày nữa mới có thể cấp lại điện cho các khu hành chính, còn khu dân cư sẽ phải mất nhiều thời gian hơn, toàn bộ lưới điện bị hư hỏng nặng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 10 đi qua, người Hà Tĩnh thẫn thờ trước cảnh đổ nát, ngập lụt
Bão số 10 đi qua, người Hà Tĩnh thẫn thờ trước cảnh đổ nát, ngập lụt

VOV.VN - Bão số 10 đã chính thức đổ bộ vào đất liền, Hà Tĩnh nằm trong vùng tâm bão bị quần thảo dữ dội, nhiều nơi tan hoang sau khi bão quét qua.

Bão số 10 đi qua, người Hà Tĩnh thẫn thờ trước cảnh đổ nát, ngập lụt

Bão số 10 đi qua, người Hà Tĩnh thẫn thờ trước cảnh đổ nát, ngập lụt

VOV.VN - Bão số 10 đã chính thức đổ bộ vào đất liền, Hà Tĩnh nằm trong vùng tâm bão bị quần thảo dữ dội, nhiều nơi tan hoang sau khi bão quét qua.

Thị xã Kỳ Anh tan hoang sau khi bão số 10 càn quét
Thị xã Kỳ Anh tan hoang sau khi bão số 10 càn quét

VOV.VN - Tại thị xã Kỳ Anh, rất nhiều nhà dân, trường học và các công trình công cộng đã bị tốc mái và rất nhiều cột điện, cây cối bị đổ gãy.

Thị xã Kỳ Anh tan hoang sau khi bão số 10 càn quét

Thị xã Kỳ Anh tan hoang sau khi bão số 10 càn quét

VOV.VN - Tại thị xã Kỳ Anh, rất nhiều nhà dân, trường học và các công trình công cộng đã bị tốc mái và rất nhiều cột điện, cây cối bị đổ gãy.