Thủ tướng dự lễ tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN - Sáng 25/7, tại Hà Nội diễn ra buổi Gặp mặt tuyên dương 500 thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019. 

Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc nằm trong các hoạt động sôi động đang diễn ra trên khắp cả nước kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), thể hiện trách nhiệm cao cả, nghĩa tình sâu nặng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân và dân cả nước đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Cuộc gặp mặt do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

500 đại biểu là thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc đại diện cho hơn 12.000 thương binh nặng và 1,2 triệu thương binh trong cả nước. Trong số các đại biểu, có nhiều người là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, là những tấm gương tiêu biểu trong hàng triệu những tấm gương tiêu biểu trong công cuộc kháng chiến vĩ đại và thần kỳ của dân tộc. Các đại biểu đều mất sức lao động 81% trở lên, phần đông ở độ tuổi 70 - 80 tuổi.

Thủ tướng thăm hỏi các đồng chí thương binh nặng tới dự buổi gặp mặt. Ảnh: Chinhphu.vn

Dù đang sống cùng gia đình hay các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, họ đều có chung một ý chí, một nghị lực phi thường vươn lên chiến thắng thương tật, khó khăn, ổn định sức khỏe, ổn định đời sống để chăm lo xây dựng gia đình, cuộc sống, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, nêu tấm gương sáng trong cuộc sống học tập, lao động và công tác, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Tại buổi gặp mặt, nhiều thương bệnh binh nặng đã chia sẻ những kỷ niệm khó quên trong quá trình tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Thương binh nặng Lê Hữu Trạc (xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ, trong chiến đấu giữ đảo Cồn Cỏ ông đã cùng với đơn vị tiêu diệt nhiều phương tiện, vũ khí, khí tài của quân địch.

Khi tham gia bảo vệ giới tuyến 17, đôi mắt của ông Lê Hữu Trạc mất đi ánh sáng. Về địa phương, ông Trạc tham gia làm Chủ tịch Hội người mù tỉnh Quảng Bình và đã có nhiều đóng góp, nỗ lực xây dựng quê hương.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công. Hàng năm, ngân sách Nhà nước đã dành hơn 32.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Cùng với đó, nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực đã được thực hiện sâu rộng trong xã hội như tặng nhà tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các phong trào đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cộng đồng, góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ, cuộc gặp mặt ngày hôm nay cũng để nhắc nhở chúng ta cần làm tốt hơn công tác chăm sóc người có công. Sự quan tâm, chăm sóc của Đảng, Nhà nước, của nhân dân, gia đình và cộng đồng luôn là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn đối với các thương binh, giúp họ vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật.

"Bằng tinh thần, nghị lực của bộ đội cụ Hồ, các đồng chí đã vươn lên, nhiều đồng chí không những tạo công ăn việc làm gia đình, bản thân mà còn tích cực giúp đỡ đồng đội, tạo dựng cuộc sống có ích hơn, tươi đẹp hơn, làm đúng như lời Bác Hồ dạy “Thương binh tàn nhưng không phế” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Thủ tướng trao Bằng khen cho các thương binh nặng tiêu biểu. Ảnh: Chinhphu.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đánh giá cao và biểu dương nghị lực, ý chí vươn lên của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Họ thực sự là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam, là những tấm gương sáng lay động lòng người, động viên, khích lệ, truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên trong xã hội.

Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng của các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể từ trung ương tới địa phương trong cả nước, nhất là các chương trình: Xây tặng nhà tình nghĩa; các hoạt động thăm, tặng quà các trung tâm thương binh, người có công với cách mạng trên địa bàn cả nước; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; giải quyết hồ sơ tồn đọng của người có công với cách mạng; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách; tu sửa, tôn tạo công trình ghi công liệt sĩ, tổ chức thắp nến tri ân…

Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ tiếp tục chăm lo chu đáo để đời sống vật chất, tinh thần của người có công ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn. Phấn đấu đến năm 2020, tất cả gia đình người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; tập trung, quyết liệt thực hiện công tác xác nhận người có công, giải quyết căn bản việc xác nhận hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công với cách mạng.

“Tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Huy động sự tham gia của người dân với nhiều hình thức, cách làm thiết thực, sáng tạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, các giải pháp chăm lo cho gia đình người có công" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, với tinh thần biết ơn các bậc tiền bối, các thế hệ đi trước và ý thức trách nhiệm với các thế hệ mai sau, chúng ta kiên quyết bảo vệ những gì đã giành được, nỗ lực phấn đấu làm hết sức mình, giữ vững độc lập, tự do, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và phần lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu. Con cháu chúng ta, các thế hệ mai sau luôn được sống trong hòa bình, thống nhất và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh - liệt sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc tốt đẹp đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tại buổi gặp mặt, 72 thương bệnh binh nặng đại diện cho 500 thương bệnh binh tiêu biểu toàn quốc 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng bằng khen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tặng huân, huy chương dịp 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ
Chủ tịch nước tặng huân, huy chương dịp 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

VOV.VN - Đầu tháng 7 này, Chủ tịch nước đã ký quyết định về việc tặng quà cho các gia đình đối tượng chính sách của cả nước nhân dịp 27/7.

Chủ tịch nước tặng huân, huy chương dịp 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

Chủ tịch nước tặng huân, huy chương dịp 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

VOV.VN - Đầu tháng 7 này, Chủ tịch nước đã ký quyết định về việc tặng quà cho các gia đình đối tượng chính sách của cả nước nhân dịp 27/7.

Chủ tịch nước về Long Đất tri ân các thương binh, bệnh binh
Chủ tịch nước về Long Đất tri ân các thương binh, bệnh binh

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc.

Chủ tịch nước về Long Đất tri ân các thương binh, bệnh binh

Chủ tịch nước về Long Đất tri ân các thương binh, bệnh binh

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc
Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN - Chiều 24/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các đại biểu thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN - Chiều 24/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các đại biểu thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019.