Nga: Triều Tiên bắt giữ tàu cá Nga là hành động “bất hợp pháp”

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên xác nhận, 15 công dân Nga và 2 thuyền viên quốc tịch Hàn Quốc trên tàu cá đã bị Triều Tiên bắt giữ.

Ngày 24/7, Cơ quan Nghề cá Nhà nước Nga khẳng định, tàu cá nước này bị lính biên phòng Triều Tiên bắt giữ trước đó đã không hoạt động tại vùng biển của Triều Tiên, đồng thời cho rằng hành động bắt giữ của phía Bình Nhưỡng là bất hợp pháp.

Tàu cá của Nga. (Ảnh minh hoa: The Moscow Times)

Trước đó cùng ngày, Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên xác nhận, 15 công dân Nga và 2 thuyền viên quốc tịch Hàn Quốc trên chiếc tàu cá đã bị lực lượng chức năng Triều Tiên bắt giữ ngày 17/7 vừa qua, với cáo buộc vi phạm các quy định nhập cảnh.

Theo truyền thông Nga, tàu cá bị Triều Tiên bắt giữ mang số hiệu Syankhailin-8 và khởi hành từ cảng Sokcho của Hàn Quốc. Chiếc tàu bị bắt giữ khi đang trên đường tiến ra biển Nhật Bản để hành nghề. Hiện phía Triều Tiên đang tiến hành điều tra và thẩm vấn các thành viên của chiếc tàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ tàu nước ngoài sang mạn trái phép khoảng 3 triệu lít xăng
Bắt giữ tàu nước ngoài sang mạn trái phép khoảng 3 triệu lít xăng

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vừa bắt quả tang hai tàu hàng có dấu hiệu sang mạn trái phép khoảng 3 triệu lít xăng.

Bắt giữ tàu nước ngoài sang mạn trái phép khoảng 3 triệu lít xăng

Bắt giữ tàu nước ngoài sang mạn trái phép khoảng 3 triệu lít xăng

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vừa bắt quả tang hai tàu hàng có dấu hiệu sang mạn trái phép khoảng 3 triệu lít xăng.

Vụ Iran bắt giữ tàu chở dầu: Anh, Mỹ “nóng mặt”
Vụ Iran bắt giữ tàu chở dầu: Anh, Mỹ “nóng mặt”

VOV.VN - Dù Iran đã đưa ra các lỗi sai phạm của chiếc tàu này, song dường như đây là hành động “trả đũa” đối với việc Anh từng bắt giữ 1 tàu chở dầu của Iran.

Vụ Iran bắt giữ tàu chở dầu: Anh, Mỹ “nóng mặt”

Vụ Iran bắt giữ tàu chở dầu: Anh, Mỹ “nóng mặt”

VOV.VN - Dù Iran đã đưa ra các lỗi sai phạm của chiếc tàu này, song dường như đây là hành động “trả đũa” đối với việc Anh từng bắt giữ 1 tàu chở dầu của Iran.

Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển 60.000 lít dầu trái phép
Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển 60.000 lít dầu trái phép

VOV.VN -Tàu chở 60.000 lít dầu không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp bị Cảnh sát biển bắt giữ trên biển cách Vũng Tàu 60 hải lý.

Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển 60.000 lít dầu trái phép

Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển 60.000 lít dầu trái phép

VOV.VN -Tàu chở 60.000 lít dầu không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp bị Cảnh sát biển bắt giữ trên biển cách Vũng Tàu 60 hải lý.