Thể thao Việt Nam có suất dự Olympic Tokyo thứ 11

VOV.VN - Thể thao Việt Nam vừa có suất dự Olympic Tokyo thứ 11. Người mang về tin vui là VĐV môn quyền Anh Nguyễn Thị Tâm với thành tích đạt chuẩn ở hạng cân 51kg.

Tối 10/6, Thể thao Việt Nam chính thức có suất thứ 11 tham dự Olympic Tokyo. VĐV Việt Nam mới nhất đạt được chuẩn dự Olympic là võ sĩ quyền Anh Nguyễn Thị Tâm (hạng 51kg nữ). Nguyễn Thị Tâm có vé dự Olympic Tokyo sau khi tích lũy đủ 190 điểm từ các giải đấu do Liên đoàn quyền Anh thế giới tổ chức. 

Việc Nguyễn Thị Tâm đoạt vé đến Thế vận hội ở Nhật Bản cũng một phần nhờ VĐV Triều Tiên rút lui, không tham gia vào bảng xếp hạng tính điểm lựa chọn các võ sĩ đến với Olympic. 

Nguyễn Thị Tâm là võ sĩ quyền Anh thứ hai của Việt Nam đoạt vé đến Olympic Tokyo. Trước đó người có vé là Nguyễn Văn Đương ở hạng 57kg nam sau thành tích xuất sắc ở vòng loại tại Jordan trong năm 2020. 

Tính đến thời điểm này, Thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 11 suất tham dự Olympic Tokyo thuộc về Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (TDDC), Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm (boxing), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing)./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thùy Linh có vé dự Olympic Tokyo
Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thùy Linh có vé dự Olympic Tokyo

VOV.VN - Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) thông báo, VĐV Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam đủ điều kiện dự Olympic Tokyo.

Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thùy Linh có vé dự Olympic Tokyo

Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thùy Linh có vé dự Olympic Tokyo

VOV.VN - Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) thông báo, VĐV Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam đủ điều kiện dự Olympic Tokyo.

Nhật Bản ưu tiên dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp để tổ chức Olympic
Nhật Bản ưu tiên dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp để tổ chức Olympic

VOV.VN - Trong phiên thảo luận tại Quốc hội ngày 7/6, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết, chính phủ sẽ nỗ lực hết mình để dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về dịch Covid-19. Đây được cho là một điều kiện tiên quyết để tổ chức Olympic và Paralympic.

Nhật Bản ưu tiên dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp để tổ chức Olympic

Nhật Bản ưu tiên dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp để tổ chức Olympic

VOV.VN - Trong phiên thảo luận tại Quốc hội ngày 7/6, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết, chính phủ sẽ nỗ lực hết mình để dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về dịch Covid-19. Đây được cho là một điều kiện tiên quyết để tổ chức Olympic và Paralympic.

Công bố trang phục, bản nhạc sử dụng ở Olympic Tokyo
Công bố trang phục, bản nhạc sử dụng ở Olympic Tokyo

VOV.VN - Ban tổ chức Olympic Tokyo đã ra mắt bục nhận giải, âm nhạc, trang phục cho các tình nguyện viên và khay đựng huy chương sẽ được sử dụng trong lễ trao giải.

Công bố trang phục, bản nhạc sử dụng ở Olympic Tokyo

Công bố trang phục, bản nhạc sử dụng ở Olympic Tokyo

VOV.VN - Ban tổ chức Olympic Tokyo đã ra mắt bục nhận giải, âm nhạc, trang phục cho các tình nguyện viên và khay đựng huy chương sẽ được sử dụng trong lễ trao giải.