Bê bối doping, đoàn thể thao Nga bị cấm dự Olympic mùa đông 2018

VOV.VN - Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) quyết định cấm đoàn thể thao Nga dự Olympic mùa đông 2018 vì bí mật sử dụng doping.

IOC đưa ra các bằng chứng cho thấy các VĐV của Nga bí mật sử dụng một loại doping mới, có khả năng qua mặt máy kiểm tra. Nhờ vậy, VĐV của Nga chiếm được lợi thế trong các cuộc thi đấu đỉnh cao. 

Đoàn thể thao Nga bị tố cáo sử dụng một loại doping kiểu mới có thể qua mặt máy kiểm tra. (Ảnh: Reuters)

Từ những bằng chứng này, IOC quyết định cấm đoàn thể thao Nga thi đấu tại Olympic mùa đông diễn ra năm 2018 tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, IOC vẫn để mở một cơ hội cho các VĐV Nga. Theo quyết định này, VĐV Nga vẫn có thể thi đấu, nhưng dưới cờ trung lập chứ không phải cờ Nga.

Chủ tịch của IOC - ông Thomas Bach phát biểu: "Đây thực sự là một nỗi đau lòng với giới thể thao, là đòn tấn công mạnh vào sự công bằng và trung thực của thể thao. Chúng tôi dù rất buồn nhưng buộc phải ra quyết định này, để bảo vệ sự trong sạch của các cuộc thi Olympic".

Sự việc này là một cú sốc với giới thể thao Nga. Đặc biệt là trong bối cảnh nước này sẽ đăng cai World Cup 2018. Đáp trả lại quyết định của IOC, Đài truyền hình quốc gia Nga tuyên bố sẽ không phát sóng các cuộc thi đấu của Olympic mùa đông 2018, nếu không có sự tham dự của đoàn thể thao nước mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 vận động viên sử dụng doping tại SEA Games 29
3 vận động viên sử dụng doping tại SEA Games 29

VOV.VN - Liên đoàn SEA Games vừa cho biết đã có 3 vận động viên mang kết quả dương tính với doping tại SEA Games 29.

3 vận động viên sử dụng doping tại SEA Games 29

3 vận động viên sử dụng doping tại SEA Games 29

VOV.VN - Liên đoàn SEA Games vừa cho biết đã có 3 vận động viên mang kết quả dương tính với doping tại SEA Games 29.

Vận động viên của Nga bị tước HCV Olympic vì doping
Vận động viên của Nga bị tước HCV Olympic vì doping

VOV.VN - Thêm 1 vận động viên điền kinh của Nga là Mariya Savinova bị toà án thể thao quốc tế (CAS) tước huy chương vàng Olympic vì vấn đề doping.

Vận động viên của Nga bị tước HCV Olympic vì doping

Vận động viên của Nga bị tước HCV Olympic vì doping

VOV.VN - Thêm 1 vận động viên điền kinh của Nga là Mariya Savinova bị toà án thể thao quốc tế (CAS) tước huy chương vàng Olympic vì vấn đề doping.

30% số VĐV dự giải vô địch điền kinh thế giới sử dụng doping
30% số VĐV dự giải vô địch điền kinh thế giới sử dụng doping

VOV.VN - Ít nhất 30% số VĐV tham gia Giải Vô địch điền kinh tế giới 2011 tổ chức tại Daegu (Hàn Quốc) thừa nhận đã sử dụng doping.

30% số VĐV dự giải vô địch điền kinh thế giới sử dụng doping

30% số VĐV dự giải vô địch điền kinh thế giới sử dụng doping

VOV.VN - Ít nhất 30% số VĐV tham gia Giải Vô địch điền kinh tế giới 2011 tổ chức tại Daegu (Hàn Quốc) thừa nhận đã sử dụng doping.

Man City nhận án phạt vì doping
Man City nhận án phạt vì doping

VOV.VN - Câu lạc bộ Man City vừa bị LĐBĐ Anh (FA) đưa ra án phạt do vi phạm các quy định về phòng chống doping.

Man City nhận án phạt vì doping

Man City nhận án phạt vì doping

VOV.VN - Câu lạc bộ Man City vừa bị LĐBĐ Anh (FA) đưa ra án phạt do vi phạm các quy định về phòng chống doping.

Đoàn thể thao Nga bị tước thêm 2 HCV vì doping
Đoàn thể thao Nga bị tước thêm 2 HCV vì doping

VOV.VN - Uỷ ban Olympic quốc tế vừa tước thêm 2 huy chương vàng của đoàn thể thao Nga tại thế vận hội mùa đông 2014.

Đoàn thể thao Nga bị tước thêm 2 HCV vì doping

Đoàn thể thao Nga bị tước thêm 2 HCV vì doping

VOV.VN - Uỷ ban Olympic quốc tế vừa tước thêm 2 huy chương vàng của đoàn thể thao Nga tại thế vận hội mùa đông 2014.