Góc BLV: Hà Lan sẽ tung đội hình B và giành trọn 9 điểm giống Italia

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Huy Phước, Hà Lan sẽ giữ sức cho các trụ cột nhưng vẫn nhẹ nhàng đánh bại Bắc Macedonia và giành trọn 9 điểm ở bảng C, giống như những gì Italia đã thể hiện trước Xứ Wales tại bảng A.

Đêm nay, lượt trận cuối cùng tại bảng C sẽ diễn ra với 2 cặp đấu: Hà Lan - Bắc Macedonia và Áo - Ukraine. Phóng viên VOV.VN đã có cuộc trao đổi với BLV Huy Phước để nhận định về cục diện bảng đấu này:

PV: Xin chào BLV Huy Phước. Hà Lan đã chắc chắn đứng đầu bảng C sau khi thắng Ukraine và Áo. Anh đánh giá thế nào về sức mạnh của đội bóng này, kịch bản Hà Lan toàn thắng cả 3 trận liệu có xảy ra?

BLV Huy Phước: Hà Lan là đội bóng có truyền thống chơi tấn công. EURO năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Việc thiếu vắng đi Van Dijk ảnh hưởng tới sự chắc chắn nơi hàng hậu vệ nhưng hàng công họ vẫn đang nổ súng đều đặn. Depay, Dumfries và đôi lúc có sự góp mặt của cả Wijnaldum đang giúp cho Hà Lan có sự cân bằng.

Nếu đem so sánh Hà Lan với các đội cùng bảng, rõ ràng là họ vượt trội. Nhưng nếu đem so sánh với Italia hay Pháp hoặc Đức, sự ổn định của họ cũng chẳng nhỉnh hơn các đội bóng kể trên. Nói vậy để thấy, Hà Lan có thể chơi tấn công hay nhưng họ cần nhiều hơn sự tinh quái trên sân trong các vòng đấu knock-out.

Ở trận đấu cuối với Bắc Macedonia, tôi tin là họ sẽ giống với tuyển Italia, có thêm một chiến thắng nhẹ nhàng với dàn đội hình chính có thể sẽ được thay đổi nhiều nhằm giữ sức các cầu thủ trụ cột.

PV: Anh đánh giá thế nào về khả năng tiến sâu của Hà Lan ở EURO 2021?

BLV Huy Phước: Tôi nghĩ rằng với vị trí đầu bảng C, Hà Lan sẽ tiến ít nhất tới bán kết trừ khi họ phải đối đầu với 1 trong 3 đội đứng thứ 3 ở bảng F. Vì bảng F với những cái tên như Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, họ vẫn là các đội không ngán bất cứ đối thủ nào. Nếu như Hà Lan chỉ phải gặp các đội đứng thứ 3 bảng D và E thì đó không phải là những đối thủ đáng ngại của “Cơn lốc màu da cam”.

Trong tổng số 9 lần tham dự EURO trước đây, Hà Lan đã có 1 lần vô địch năm 1988, họ có 2 lần bị loại khỏi vòng bảng, 2 lần vào tứ kết, 3 lần còn lại vào bán kết và kết thúc ở vị trí thứ 3, nghĩa là khả năng vào tới bán kết lần này của Hà Lan khi dựa trên quá khứ cũng không phải là quá thấp. Với mọi đội bóng muốn tiến sâu, họ vẫn cần có may mắn song hành, và cái may mắn đầu tiên mà họ mong muốn có được chính là nhánh đấu.

PV: Áo và Ukraine sẽ quyết đấu vì ngôi nhì bảng C, anh nhận định thế nào về trận đấu này?

BLV Huy Phước: Xét về tương quan lực lượng tôi thấy 2 đội khá cân sức. Với Ukraine, HLV Shevchenko đã truyền được lửa vào sự quyết tâm của đội bóng này. Hãy nhìn lại sự quật khởi của họ khi để Hà Lan dẫn trước tới 2-0, để rồi sau đó gỡ hòa được 2-2 (chung cuộc thua 2-3). Đó là một sự bất ngờ.

Với đội tuyển Áo, họ có sự cân bằng giữa các tuyến nhưng vẫn có cảm giác họ hơi bị phụ thuộc vào các cá nhân hơn là lối chơi tập thể của Ukraine. Alaba, Sabitzer là những cái tên nổi bật của đội bóng này, nhưng như tôi đã nói, thành bại tại 2 cái tên nói trên là điều hơi mong manh giành cho đội tuyển này.

Trong quá khứ, Ukraine và Áo đã gặp nhau tổng cộng 2 lần và đều là các trận giao hữu. Năm 2011 Ukraine thắng 2-1, nhưng 1 năm sau họ thua 2-3 trước Áo. Lại thêm một số liệu nữa để ta tin đây là một trận hòa của 2 đội.

PV: Anh dự đoán thế nào về tỷ số 2 trận đấu cuối cùng tại bảng C?

BLV Huy Phước: Theo tôi, Hà Lan sẽ giành chiến thắng 2-0 trước Bắc Macedonia, còn trận đấu giữa Ukraine và Áo sẽ có tỷ số hòa 1-1.

PV: Vâng, xin cảm ơn anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Italia thiết lập hàng loạt kỷ lục sau vòng bảng EURO 2021
ĐT Italia thiết lập hàng loạt kỷ lục sau vòng bảng EURO 2021

VOV.VN - ĐT Italia đã lập nên hàng loạt kỷ lục sau khi giành quyền vào vòng 1/8 EURO 2021 với tư cách đội nhất bảng A.

ĐT Italia thiết lập hàng loạt kỷ lục sau vòng bảng EURO 2021

ĐT Italia thiết lập hàng loạt kỷ lục sau vòng bảng EURO 2021

VOV.VN - ĐT Italia đã lập nên hàng loạt kỷ lục sau khi giành quyền vào vòng 1/8 EURO 2021 với tư cách đội nhất bảng A.

Lịch thi đấu EURO 2021 hôm nay (21/6): Bỉ đấu Phần Lan, Hà Lan so tài Bắc Macedonia
Lịch thi đấu EURO 2021 hôm nay (21/6): Bỉ đấu Phần Lan, Hà Lan so tài Bắc Macedonia

VOV.VN - Theo lịch thi đấu EURO 2021 hôm nay (21/6/2021), bảng B và C sẽ kết thúc với những trận đấu cuối cùng. Tâm điểm sẽ là các cuộc đọ sức có sự tham gia của Hà Lan và Bỉ.

Lịch thi đấu EURO 2021 hôm nay (21/6): Bỉ đấu Phần Lan, Hà Lan so tài Bắc Macedonia

Lịch thi đấu EURO 2021 hôm nay (21/6): Bỉ đấu Phần Lan, Hà Lan so tài Bắc Macedonia

VOV.VN - Theo lịch thi đấu EURO 2021 hôm nay (21/6/2021), bảng B và C sẽ kết thúc với những trận đấu cuối cùng. Tâm điểm sẽ là các cuộc đọ sức có sự tham gia của Hà Lan và Bỉ.

CĐV Hà Lan lên kế hoạch "phủ cam" sân đấu sôi động nhất EURO 2021
CĐV Hà Lan lên kế hoạch "phủ cam" sân đấu sôi động nhất EURO 2021

VOV.VN - Dù vòng bảng EURO 2021 chưa kết thúc nhưng các CĐV Hà Lan đã lên kế hoạch cổ động cho thầy trò HLV Frank de Boer ở trận đấu tại vòng 1/8.

CĐV Hà Lan lên kế hoạch "phủ cam" sân đấu sôi động nhất EURO 2021

CĐV Hà Lan lên kế hoạch "phủ cam" sân đấu sôi động nhất EURO 2021

VOV.VN - Dù vòng bảng EURO 2021 chưa kết thúc nhưng các CĐV Hà Lan đã lên kế hoạch cổ động cho thầy trò HLV Frank de Boer ở trận đấu tại vòng 1/8.

BXH Vua phá lưới EURO 2021: Ronaldo đua song mã với Patrik Schick
BXH Vua phá lưới EURO 2021: Ronaldo đua song mã với Patrik Schick

VOV.VN - Sau 2 lượt trận vòng bảng EURO 2021, Cristiano Ronaldo và Patrik Schick đang cùng nhau dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 3 bàn thắng.

BXH Vua phá lưới EURO 2021: Ronaldo đua song mã với Patrik Schick

BXH Vua phá lưới EURO 2021: Ronaldo đua song mã với Patrik Schick

VOV.VN - Sau 2 lượt trận vòng bảng EURO 2021, Cristiano Ronaldo và Patrik Schick đang cùng nhau dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 3 bàn thắng.