ĐT Việt Nam bổ sung thêm HLV thể lực cho mục tiêu World Cup

VOV.VN - HLV thể lực Cedric Roger sẽ làm việc với các đội tuyển bóng đá quốc gia của Việt Nam và ưu tiên cho các đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu Asian Cup 2022 cũng như VCK FIFA World Cup 2023

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với HLV thể lực Cedric Roger, người từng làm trợ lý của HLV Philippe Troussier ở U17, U18 và U19 Việt Nam. Ông sẽ bắt đầu công việc từ ngày 1/7 sắp tới.

Nhiệm vụ trọng tâm của HLV Cedric Roger là thực hiện các công việc với tư cách là trợ lý HLV phụ trách về nâng cao thể chất cầu thủ, phân tích băng hình kỹ thuật, đưa ra những đề xuất cụ thể để cải thiện thể chất cầu thủ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia của Việt Nam, với ưu tiên cho các đội tuyển nữ Việt Nam.

Vị HLV thể lực người Pháp được xem là sự bổ sung chất lượng cho đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu tham dự Asian Cup 2022 và VCK FIFA World Cup 2023. Dự kiến đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân vào tháng 8 để hướng đến vòng loại tập trung bóng đá nữ Asian Cup 2022 vào tháng 9 tới.

HLV Cedric Roger đã có hơn 20 năm kinh nghiệm, từng làm việc tại 9 quốc gia khác nhau và 3 liên đoàn châu lục. Ông hiện có bằng A HLV do Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cấp, bằng Thạc sĩ chuyên ngành Thể chất và Quản lý đội với kỹ năng chuyên môn chính là huấn luyện và đào tạo trẻ, ngoài ra ông còn có khả năng sử dụng các công cụ và trang thiết bị công nghệ ứng dụng đào tạo huấn luyện bóng đá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Park Hang Seo viết tâm thư gửi các học trò ở ĐT Việt Nam
HLV Park Hang Seo viết tâm thư gửi các học trò ở ĐT Việt Nam

VOV.VN - Chiến lược gia người Hàn Quốc viết tâm thư gửi các học trò ĐT Việt Nam, cảm ơn họ vì đã chiến đấu hết sức mang vinh quang về cho đất nước.

HLV Park Hang Seo viết tâm thư gửi các học trò ở ĐT Việt Nam

HLV Park Hang Seo viết tâm thư gửi các học trò ở ĐT Việt Nam

VOV.VN - Chiến lược gia người Hàn Quốc viết tâm thư gửi các học trò ĐT Việt Nam, cảm ơn họ vì đã chiến đấu hết sức mang vinh quang về cho đất nước.

Các thành viên ĐT Việt Nam âm tính với SARS-CoV-2
Các thành viên ĐT Việt Nam âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Trong đợt xét nghiệm đầu tiên khi trở về nước từ UAE, toàn bộ các thành viên ĐT Việt Nam đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Các thành viên ĐT Việt Nam âm tính với SARS-CoV-2

Các thành viên ĐT Việt Nam âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Trong đợt xét nghiệm đầu tiên khi trở về nước từ UAE, toàn bộ các thành viên ĐT Việt Nam đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

ĐT Futsal Việt Nam đối đầu Tây Ban Nha trước thềm Futsal World Cup 2021
ĐT Futsal Việt Nam đối đầu Tây Ban Nha trước thềm Futsal World Cup 2021

VOV.VN - Trong kế hoạch chuẩn bị cho Futsal World Cup 2021, ĐT Futsal Việt Nam sẽ có những trận đấu tại giải giao hữu tứ hùng ở Tây Ban Nha vào cuối tháng 8/2021.

ĐT Futsal Việt Nam đối đầu Tây Ban Nha trước thềm Futsal World Cup 2021

ĐT Futsal Việt Nam đối đầu Tây Ban Nha trước thềm Futsal World Cup 2021

VOV.VN - Trong kế hoạch chuẩn bị cho Futsal World Cup 2021, ĐT Futsal Việt Nam sẽ có những trận đấu tại giải giao hữu tứ hùng ở Tây Ban Nha vào cuối tháng 8/2021.

ĐT Futsal Việt Nam hoàn thành 21 ngày cách ly
ĐT Futsal Việt Nam hoàn thành 21 ngày cách ly

VOV.VN - Hôm nay (17/6), các thành viên ĐT Futsal Việt Nam đã hoàn thành 21 ngày cách ly theo quy định phòng chống dịch Covid-19 và rời khách sạn trở về nhà, tiếp tục theo dõi trong 7 ngày.

ĐT Futsal Việt Nam hoàn thành 21 ngày cách ly

ĐT Futsal Việt Nam hoàn thành 21 ngày cách ly

VOV.VN - Hôm nay (17/6), các thành viên ĐT Futsal Việt Nam đã hoàn thành 21 ngày cách ly theo quy định phòng chống dịch Covid-19 và rời khách sạn trở về nhà, tiếp tục theo dõi trong 7 ngày.