Campuchia đã sẵn sàng mang thật nhiều huy chương SEA Games 31 về cho tổ quốc

VOV.VN - SEA Games lần thứ 31 dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 21/11 đến ngày 2/12 năm 2021, trong khi SEA Games lần thứ 32 năm 2023 tại Campuchia sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 17/ 5 năm 2023.

Phó quốc khanh bộ Du lịch, kiêm Tổng thư ký Ủy ban quốc gia tổ chức SEA Games 2023, Voát  Chom Rơn (Vath Chamroeun)  khẳng định, Campuchia đã sẵn sàng tham dự SEA Games tại Việt Nam vào cuối năm 2021 để mang huy chương về cho tổ quốc. Ông  Voát  Chom Rơn cũng nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng để Campuchia tiếp nhận cờ đăng cai tổ chức SEA Games 2023.

Phó quốc khanh bộ Du lịch, kiêm Tổng thư ký Ủy ban quốc gia tổ chức SEA Games lần thứ 32 năm 2023 Vath Chamroeun đã khẳng định với báo giới hôm nay, đội tuyển quốc gia Campuchia đã sẵn sàng cho kỳ SEA Games lần thứ 31 tại Việt Nam. Đội tuyển Campuchia đã được cử đi tập huấn tại Trung Quốc và cũng đã thi đấu với nhiều đối thủ tầm cỡ. Cùng với đó, các vận động viên Campuchia ở nước ngoài cũng đạt được nhiều thành tích cao và cũng đang rất tích cực tập luyện để tham dự SEA Games.

Ông Vath Chamroeun cũng cho  biết, ngoài việc tập luyện, các vận động viên và huấn luyện viên Campuchia đều đã được tiêm phòng Covid-19. Đây cũng là một cách chuẩn bị để tham dự sự kiện thể thao lớn nhất của khu vực do Việt Nam tổ chức vào cuối năm nay. Ông Vath Chamroeun cũng cho biết, ngoài chuẩn bị các đoàn vận động viên và huấn luyện viên,  Campuchia cũng sẵn sàng lên kế hoạch cử đoàn đại biểu cấp Chính phủ và đại diện Ủy ban quốc gia tổ chức SEA Games đi nhận cờ tổ chức SEA Games năm 2023 từ nước chủ nhà Việt Nam.

Hiện nay, các vận động viên và huấn luyện viên Campuchia đang tập trung tập luyện vào 32/40 môn thi đấu trong SEA Games lần thứ 31, với mục tiêu mang thật nhiều huy chương về cho tổ quốc.

SEA Games lần thứ 31 dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 21/11 đến ngày 2/12 năm 2021, trong khi SEA Games lần thứ 32 năm 2023 tại Campuchia sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 17/ 5 năm 2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia thận trọng sau khi dỡ bỏ phong tỏa, Lào chứng kiến số ca mắc Covid-19 giảm
Campuchia thận trọng sau khi dỡ bỏ phong tỏa, Lào chứng kiến số ca mắc Covid-19 giảm

VOV.VN - Mặc dù đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa nhưng dịch Covid-19 tại Campuchia có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Lào vẫn có thể ca mắc mới Covid-19 nhưng đà mắc đã giảm.

Campuchia thận trọng sau khi dỡ bỏ phong tỏa, Lào chứng kiến số ca mắc Covid-19 giảm

Campuchia thận trọng sau khi dỡ bỏ phong tỏa, Lào chứng kiến số ca mắc Covid-19 giảm

VOV.VN - Mặc dù đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa nhưng dịch Covid-19 tại Campuchia có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Lào vẫn có thể ca mắc mới Covid-19 nhưng đà mắc đã giảm.

Chính phủ Campuchia cắt giảm chi tiêu để phòng chống Covid-19
Chính phủ Campuchia cắt giảm chi tiêu để phòng chống Covid-19

VOV.VN - Theo bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, việc cắt giảm kinh phí này là do dịch bệnh Covid-19 đang lây nhiễm trong cộng đồng đã gây ảnh hưởng đến ngân sách quốc gia năm 2021.

Chính phủ Campuchia cắt giảm chi tiêu để phòng chống Covid-19

Chính phủ Campuchia cắt giảm chi tiêu để phòng chống Covid-19

VOV.VN - Theo bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, việc cắt giảm kinh phí này là do dịch bệnh Covid-19 đang lây nhiễm trong cộng đồng đã gây ảnh hưởng đến ngân sách quốc gia năm 2021.

Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì Covid-19
Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì Covid-19

VOV.VN - Từ 0h ngày 6/5, Thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao, tỉnh Kandal bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa, các dịch vụ công cộng được bắt đầu hoạt động trở lại, chỉ có những “vùng đỏ là vẫn phải phong tỏa.

Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì Covid-19

Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì Covid-19

VOV.VN - Từ 0h ngày 6/5, Thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao, tỉnh Kandal bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa, các dịch vụ công cộng được bắt đầu hoạt động trở lại, chỉ có những “vùng đỏ là vẫn phải phong tỏa.