ĐT nữ Việt Nam quyết giành 1 vé dự VCK giải vô địch châu Á

VOV.VN - Từ ngày 3/4 đến 11/4, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sẽ diễn ra các trận đấu bảng D vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018.

Bảng D có sự tham dự của 5 đội bóng gồm Myanmar, Iran, Syria, Singapore và chủ nhà Việt Nam. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng để chọn đội có số điểm cao nhất giành quyền tham dự vòng chung kết sẽ diễn ra vào năm sau tại Jordan.

Để chuẩn bị cho sự kiện đầu tiên trong năm 2017, đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung từ ngày 1/3, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Mai Đức Chung. Sau 3 tuần nâng cao kỹ - chiến thuật và thể lực, HLV Mai Đức Chung đã liên tục xếp lịch thi đấu tập cho các học trò nhằm định hình bộ khung chính và lối chơi.

Với lợi thế sân nhà, đội tuyển nữ Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ giành vé dự VCK khi rơi vào bảng đấu gồm những đối thủ ngang tầm như Myanmar, Iran, Syria hay Singapore.

ĐT nữ Việt Nam quyết tâm giành 1 vé vào chơi VCK giải vô địch châu Á. 

Nhận định trước giải, HLV trưởng Mai Đức Chung thận trọng cho biết: “Đội tuyển nữ Việt Nam đang tiếp tục trẻ hóa mạnh mẽ. Bên cạnh đó, năm nay đội tuyển nữ sẽ không có tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Thị Minh Nguyệt trong đội hình thi đấu. Đó vừa là thử thách nhưng cũng là cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng và khẳng định mình. Với những đối thủ tại bảng D, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu với thái độ tôn trọng đối thủ, cố gắng vượt qua từng trận đấu để giành số điểm cao nhất”.

Các trận đấu tại bảng D vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 sẽ diễn ra tại sân số 3 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là địa điểm được LĐBĐVN tổ chức một số giải quốc tế trong thời gian vừa qua như các giải U14, U16, U19 nữ AFC, U19 AFF.

Với việc tổ chức thành công các sự kiện bóng đá trẻ, AFC đã tin tưởng và trao quyền cho VFF đăng cai bảng D vòng loại giải nữ châu Á 2018. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã tiến hành bảo dưỡng mặt sân cỏ và cơ sở hạ tầng. Cho đến thời điểm này, công tác tổ chức đã hoàn thiện, tất cả đã sẵn sàng cho sự kiện bóng đá quốc tế đầu tiên trong năm 2017.  

Vòng loại Asian Cup nữ 2018 có 21 đội tham dự gồm: Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Jordan, Myanmar, Đài Bắc (Trung Hoa), Uzbekistan, Philippines, Hồng Kong, Lebanon, Bahrain, Iran, Ấn Độ, Palestine, CHDCND Triều Tiên, Guan, Iraq, Singapore, Syria, Tajikistan và UAE.

Tại bảng D, thầy trò Mai Đức Chung sẽ đụng độ Myanmar, Iran, Syria, Singapore.

Các đội sẽ chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Đội có số điểm cao nhất tại mỗi bảng sẽ đủ điều kiện giành vé vào VCK cùng với 3 đội có thành tích cao nhất tại mùa giải trước Asian Cup nữ gồm Nhật Bản, Australia và Trung Quốc.

Jordan là quốc gia sẽ đăng cai VCK Asian Cup nữ 2018 nên đã giành một suất. Mặc dù vậy, đội tuyển nữ Jordan vẫn tham dự vòng loại để cọ xát thêm. Chính vì vậy, tại bảng A, trong trường hợp Jordan giành vị trí nhất bảng chung cuộc thì đội đứng thứ 2 sẽ giành suất còn lại tham dự VCK./.

Các bảng đấu:

Bảng A: Jordan, Philippines, Bahrain, Iraq, UAE, Tajikistan (chủ nhà)
Bảng B: Hàn Quốc, Uzbekistan, Hồng Kông, Ấn Độ, CHDCND Triều Tiên (chủ nhà) 
Bảng C: Thái Lan, Đài Bắc (Trung Hoa), Lebanon, Palestine (chủ nhà), Guam
Bảng D: Việt Nam (chủ nhà), Myanmar, Iran, Syria, Singapore

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT nữ Việt Nam quyết tâm giành vé dự VCK giải vô địch châu Á
ĐT nữ Việt Nam quyết tâm giành vé dự VCK giải vô địch châu Á

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung cho biết, ĐT nữ Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể ở vòng loại, để giành vé dự VCK giải vô địch châu Á 2018.

ĐT nữ Việt Nam quyết tâm giành vé dự VCK giải vô địch châu Á

ĐT nữ Việt Nam quyết tâm giành vé dự VCK giải vô địch châu Á

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung cho biết, ĐT nữ Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể ở vòng loại, để giành vé dự VCK giải vô địch châu Á 2018.

HLV Mai Đức Chung: “Thể lực của ĐT nữ Việt Nam được cải thiện đáng kể”
HLV Mai Đức Chung: “Thể lực của ĐT nữ Việt Nam được cải thiện đáng kể”

VOV.VN - HLV trưởng của ĐT bóng đá nữ Quốc gia, ông Mai Đức Chung khẳng định, thể lực của các cầu thủ đã được tăng lên đáng kể sau 1 tuần luyện tập.

HLV Mai Đức Chung: “Thể lực của ĐT nữ Việt Nam được cải thiện đáng kể”

HLV Mai Đức Chung: “Thể lực của ĐT nữ Việt Nam được cải thiện đáng kể”

VOV.VN - HLV trưởng của ĐT bóng đá nữ Quốc gia, ông Mai Đức Chung khẳng định, thể lực của các cầu thủ đã được tăng lên đáng kể sau 1 tuần luyện tập.

ĐT nữ Việt Nam thắng áp đảo CLB nữ Hà Nội trong trận “thủy chiến“
ĐT nữ Việt Nam thắng áp đảo CLB nữ Hà Nội trong trận “thủy chiến“

VOV.VN - Chiều nay (8/3), dù thời tiết không thuận lợi nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn giành chiến thắng tưng bừng 13-0 trước CLB bóng đá nữ Hà Nội.

ĐT nữ Việt Nam thắng áp đảo CLB nữ Hà Nội trong trận “thủy chiến“

ĐT nữ Việt Nam thắng áp đảo CLB nữ Hà Nội trong trận “thủy chiến“

VOV.VN - Chiều nay (8/3), dù thời tiết không thuận lợi nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn giành chiến thắng tưng bừng 13-0 trước CLB bóng đá nữ Hà Nội.

ĐT nữ Việt Nam “nhồi thể lực” chuẩn bị quyết đấu ở VL Asian Cup 2018
ĐT nữ Việt Nam “nhồi thể lực” chuẩn bị quyết đấu ở VL Asian Cup 2018

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung cho ĐT nữ Việt Nam tập các bài tập tăng cường thể lực, chuẩn bị cho VL Asian Cup 2018, diễn ra vào tháng 4 tới.

ĐT nữ Việt Nam “nhồi thể lực” chuẩn bị quyết đấu ở VL Asian Cup 2018

ĐT nữ Việt Nam “nhồi thể lực” chuẩn bị quyết đấu ở VL Asian Cup 2018

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung cho ĐT nữ Việt Nam tập các bài tập tăng cường thể lực, chuẩn bị cho VL Asian Cup 2018, diễn ra vào tháng 4 tới.

Chùm ảnh: ĐT nữ Việt Nam tập luyện hăng say dưới trời rét 16 độ C
Chùm ảnh: ĐT nữ Việt Nam tập luyện hăng say dưới trời rét 16 độ C

VOV.VN -  ĐT nữ Việt Nam tập luyện rất hăng say dưới trời rét 16 độ C, để chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018.

Chùm ảnh: ĐT nữ Việt Nam tập luyện hăng say dưới trời rét 16 độ C

Chùm ảnh: ĐT nữ Việt Nam tập luyện hăng say dưới trời rét 16 độ C

VOV.VN -  ĐT nữ Việt Nam tập luyện rất hăng say dưới trời rét 16 độ C, để chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018.

HLV Mai Đức Chung: “ĐT nữ Việt Nam không tập huấn ở nước ngoài”
HLV Mai Đức Chung: “ĐT nữ Việt Nam không tập huấn ở nước ngoài”

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam sẽ không tập huấn ở nước ngoài, để chuẩn bị cho chiến dịch tranh vé dự VCK giải vô địch châu Á vì không có đủ thời gian.

HLV Mai Đức Chung: “ĐT nữ Việt Nam không tập huấn ở nước ngoài”

HLV Mai Đức Chung: “ĐT nữ Việt Nam không tập huấn ở nước ngoài”

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam sẽ không tập huấn ở nước ngoài, để chuẩn bị cho chiến dịch tranh vé dự VCK giải vô địch châu Á vì không có đủ thời gian.