Xuất hiện dấu hiệu Triều Tiên có thể sắp thử hạt nhân lần 7

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ Punggye-ri mới đây làm dấy lên nghi ngờ Triều Tiên có thể đang rục rịch chuẩn bị cho lần thử hạt nhân thứ 7.

Theo 38 North, trang mạng chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên, hình ảnh vệ tinh chụp hôm 8/9 cho thấy sự xuất hiện của một máy kéo lớn, xe goòng và một số thiết bị khác ở bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Những thay đổi này dường như tập trung ở cổng phía Nam, đối diện với địa điểm mà ông Kim cho thử nghiệm quả bom nhiệt hạch với sức công phá mạnh chưa từng có cách đây gần 2 tuần.

"Hoạt động như vậy sau khi thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất lớn nhất tại Punggye-ri cho thấy họ có thể đang tập trung để chuẩn bị cho các thử nghiệm hạt nhân trong tương lai", 38 North dẫn phân tích của các chuyên gia nhận định.

Các hình ảnh vệ tinh thu được cách đây vài ngày còn cho thấy sự xuất hiện của một "miệng núi lửa" được cho là hậu quả sau vụ thử hạt nhân lần 6.

Hôm 3/9, Triều Tiên khiến cả thế giới choáng váng khi tuyên bố thử nghiệm thành công hạt nhân lần thứ 6. Những ước tính ban đầu cho thấy sức công phá của vụ nổ rơi vào khoảng 50-70 kiloton.

Nhưng theo phân tích mới đây của một tổ chức giám sát Mỹ, vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên có thể có sức nổ tương đương 250 kiloton, tức là mạnh gấp 16 lần so với quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống thành phố Hiroshima cách đây 72 năm.

Trước động thái này của Triều Tiên, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc mới đây tuyên bố đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới với Bình Nhưỡng.

Theo nghị quyết trừng phạt mới được đưa ra, Triều Tiên sẽ bị cấm vận xuất khẩu dệt may và hạn chế nhập khẩu dầu thô. Bên cạnh đó nghị quyết còn cắt giảm hợp đồng lao động nước ngoài của Triều Tiên, chống buôn lậu, ngừng liên doanh giữa Triều Tiên với các quốc gia khác và trừng phạt các cơ quan chính phủ Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc nói về việc triển khai vũ khí hạt nhân đối phó Triều Tiên
Hàn Quốc nói về việc triển khai vũ khí hạt nhân đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 10/9 nói rằng Hàn Quốc chưa xem xét việc tái triển khai vũ khí hạt nhân ở đất nước này.

Hàn Quốc nói về việc triển khai vũ khí hạt nhân đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc nói về việc triển khai vũ khí hạt nhân đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 10/9 nói rằng Hàn Quốc chưa xem xét việc tái triển khai vũ khí hạt nhân ở đất nước này.

Lệnh trừng phạt Triều Tiên bộc lộ rõ chia rẽ giữa Mỹ và Nga-Trung
Lệnh trừng phạt Triều Tiên bộc lộ rõ chia rẽ giữa Mỹ và Nga-Trung

VOV.VN - Dù cả Nga, Mỹ và Trung Quốc đều bỏ phiếu ủng hộ Hội đồng Bảo an áp lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên nhưng giữa 3 nước vẫn có bất đồng.

Lệnh trừng phạt Triều Tiên bộc lộ rõ chia rẽ giữa Mỹ và Nga-Trung

Lệnh trừng phạt Triều Tiên bộc lộ rõ chia rẽ giữa Mỹ và Nga-Trung

VOV.VN - Dù cả Nga, Mỹ và Trung Quốc đều bỏ phiếu ủng hộ Hội đồng Bảo an áp lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên nhưng giữa 3 nước vẫn có bất đồng.

Sau lệnh trừng phạt của LHQ, ông Trump vẫn muốn ép thêm Triều Tiên
Sau lệnh trừng phạt của LHQ, ông Trump vẫn muốn ép thêm Triều Tiên

VOV.VN - Dù LHQ vừa thông qua nghị quyết trừng phạt khắt khe chưa từng thấy với Triều Tiên, ông Trump cho rằng vẫn cần những biện pháp cứng rắn hơn nữa.

Sau lệnh trừng phạt của LHQ, ông Trump vẫn muốn ép thêm Triều Tiên

Sau lệnh trừng phạt của LHQ, ông Trump vẫn muốn ép thêm Triều Tiên

VOV.VN - Dù LHQ vừa thông qua nghị quyết trừng phạt khắt khe chưa từng thấy với Triều Tiên, ông Trump cho rằng vẫn cần những biện pháp cứng rắn hơn nữa.

Triều Tiên dọa tăng gấp đôi nỗ lực chống lệnh trừng phạt mới của LHQ
Triều Tiên dọa tăng gấp đôi nỗ lực chống lệnh trừng phạt mới của LHQ

VOV.VN - Triều Tiên thề sẽ tăng gấp đôi nỗ lực chống lại hành động mà Bình Nhưỡng cho là sự đe dọa xâm lược của Mỹ.

Triều Tiên dọa tăng gấp đôi nỗ lực chống lệnh trừng phạt mới của LHQ

Triều Tiên dọa tăng gấp đôi nỗ lực chống lệnh trừng phạt mới của LHQ

VOV.VN - Triều Tiên thề sẽ tăng gấp đôi nỗ lực chống lại hành động mà Bình Nhưỡng cho là sự đe dọa xâm lược của Mỹ.

Nga không công nhận Triều Tiên là “cường quốc hạt nhân”
Nga không công nhận Triều Tiên là “cường quốc hạt nhân”

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nhấn mạnh, Nga không công nhận tuyên bố của Triều Tiên rằng nước này là “cường quốc hạt nhân”.

Nga không công nhận Triều Tiên là “cường quốc hạt nhân”

Nga không công nhận Triều Tiên là “cường quốc hạt nhân”

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nhấn mạnh, Nga không công nhận tuyên bố của Triều Tiên rằng nước này là “cường quốc hạt nhân”.