WHO: Biến thể B.1.617 ở Ấn Độ đã lan ra ít nhất 44 quốc gia

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 12/5 cho biết biến thể SARS-CoV-2 – thủ phạm đứng sau sự bùng nổ số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ đã được phát hiện ở hàng loạt quốc gia trên thế giới.

WHO cho biết, biến thể B.1.617 được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ vào tháng 10, hiện đã được ghi nhận ở hơn 4.500 mẫu bệnh phẩm từ 44 quốc gia được đăng tải trên hệ thống dữ liệu truy cập mở.

"WHO cũng đã nhận được báo cáo về các ca nhiễm biến thể mới này từ 5 quốc gia nữa", tổ chức này cho hay trong một tài liệu cập nhật dịch tễ hàng tuần.

Bên ngoài Ấn Độ, WHO cho biết, Anh ghi nhận có nhiều ca nhiễm biến thể mới này nhất. Đầu tuần này, WHO đã tuyên bố B.1.617 là "biến thể đáng lo ngại", cùng với các biến thể khác của virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu ở Anh, Brazil và Nam Phi.

Các biến thể này được cho là nguy hiểm hơn so với chủng virus ban đầu bởi chúng vừa có khả năng lây nhiễm vừa có độc lực cao hơn và thậm chí có thể thoát khỏi sự bảo vệ của một số loại vaccine.

WHO giải thích ngày 12/5 rằng, B.1.617 được thêm vào danh sách trên bởi chúng dễ lây lan hơn so với chủng virus ban đầu và chỉ ra rằng, "sự lây lan nhanh chóng đang diễn ra ở nhiều quốc gia". WHO cũng cho biết, có những "bằng chứng sơ bộ" cho thấy biến thể này có thể chống chịu trước phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng Bamlanivimab và các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cúng cho thấy biến thể làm giảm khả năng vô hiệu hóa của các kháng thể.

WHO cho rằng sự lan rộng của biến thể B.1.617 cùng với các biến thể dễ lây nhiễm khác dường như là một trong các nhân tố dẫn đến sự tăng vọt số ca mắc và số ca tử vong ở Ấn Độ hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO xác nhận Triều Tiên chưa có ca mắc Covid-19
WHO xác nhận Triều Tiên chưa có ca mắc Covid-19

VOV.VN - Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, đến thời điểm hiện tại Triều Tiên vẫn chưa có ca mắc Covid-19 nào, và đây tiếp tục là quốc gia hiếm hoi được coi là thành trì an toàn trước Covid-19.

WHO xác nhận Triều Tiên chưa có ca mắc Covid-19

WHO xác nhận Triều Tiên chưa có ca mắc Covid-19

VOV.VN - Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, đến thời điểm hiện tại Triều Tiên vẫn chưa có ca mắc Covid-19 nào, và đây tiếp tục là quốc gia hiếm hoi được coi là thành trì an toàn trước Covid-19.

WHO xác định biến thể Covid-19 tại Ấn Độ là mối lo ngại toàn cầu
WHO xác định biến thể Covid-19 tại Ấn Độ là mối lo ngại toàn cầu

VOV.VN - Sự gia tăng đột biến số ca Covid-19 hiện tại ở Ấn Độ được cho là có liên quan tới sự xuất hiện của biến thể B.1.617.

WHO xác định biến thể Covid-19 tại Ấn Độ là mối lo ngại toàn cầu

WHO xác định biến thể Covid-19 tại Ấn Độ là mối lo ngại toàn cầu

VOV.VN - Sự gia tăng đột biến số ca Covid-19 hiện tại ở Ấn Độ được cho là có liên quan tới sự xuất hiện của biến thể B.1.617.

Chuyên gia WHO chỉ ra nguyên nhân dịch Covid-19 tăng theo “chiều thẳng đứng” ở Ấn Độ
Chuyên gia WHO chỉ ra nguyên nhân dịch Covid-19 tăng theo “chiều thẳng đứng” ở Ấn Độ

VOV.VN - Biến thể mới với khả năng lây lan nhanh chóng cùng các dấu hiệu ban đầu bị bỏ qua đã khiến số ca mắc và số ca tử vong tăng theo “chiều thẳng đứng” ở Ấn Độ.

Chuyên gia WHO chỉ ra nguyên nhân dịch Covid-19 tăng theo “chiều thẳng đứng” ở Ấn Độ

Chuyên gia WHO chỉ ra nguyên nhân dịch Covid-19 tăng theo “chiều thẳng đứng” ở Ấn Độ

VOV.VN - Biến thể mới với khả năng lây lan nhanh chóng cùng các dấu hiệu ban đầu bị bỏ qua đã khiến số ca mắc và số ca tử vong tăng theo “chiều thẳng đứng” ở Ấn Độ.