Vụ bắn rơi máy bay Malaysia MH17: Ai phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Cả Ukraine và Nga đều cáo buộc và đổ lỗi cho nhau về trách nhiệm vụ bắn hạ máy bay dân sự Malaysia ngày 17/7.

Như tin đã đưa, một chiếc máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia bị bắn rơi tại Ukraine ngày 17/7, gần biên giới với Nga khi đang trong hành trình  từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur (Malaysia).

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Geraschenko, toàn bộ 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng.

Hiện trường máy bay Malaysia bị bắn hạ (ảnh: RIA)

Hãng tin Interfax của Ukraine khẳng định, chiếc máy bay đã bị một tên lửa đất đối không bắn rơi khi đang ở độ cao gần 10.000 mét và chỉ cách biên giới với Nga khoảng 60 km.

Tờ tạp chí Wall Street của Mỹ cũng cho biết, các thông tin tình báo Mỹ đã xác nhận thông tin này, song không cho biết, nguồn gốc của tên lửa đất đối không. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày tuyên bố, đây không phải là một vụ tai nạn, chiếc máy bay đã bị tấn công. 

Cùng ngày, Reuter dẫn lời lãnh đạo của Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) Alexander Neradko trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Rossiya-24, cho biết: “Chiếc máy bay gặp nạn không liên lạc  với trạm kiểm soát không lưu của Nga tại Rostov. Trách nhiệm trong vụ tai nạn này thuộc về Ukraine”.

Hiệp hội Vận tải Quốc tế (IATA) ngày 17/7 cho hay vùng không phận phía trên Ukraine đã được mở khi chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines bị bắn hạ. IATA tuyên bố: “Dựa trên các thông tin hiện có, chúng ta có thể tin rằng vùng trời nơi chiếc máy bay gặp nạn bay qua đã không bị hạn chế”.

Tuy nhiên, theo Reuter, những lời nhận định trên trái ngược với thông báo của Cơ quan hàng không Ukraine (Ukraerorukh) vào đầu tháng 7 rằng không phận nước này đã được đóng lại vì lý do an ninh, đất nước đang trong giai đoạn “chống khủng bố”.

"Để đảm bảo an ninh hàng không, vùng trời trên lãnh thổ nơi chiến dịch chống khủng bố đang được tiến hành, phải đóng cửa các chuyến bay dân sự vì lợi ích của hàng không nhà nước", thông điệp của Ukraerorukh nêu rõ.

Trong diễn biến liên quan, Reuter đưa tin, lãnh đạo tự xưng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk ở miền Đông Ukraine ông Alexander Borodai cũng cáo buộc Kiev có liên quan trong vụ trách nhiệm bắn rơi chiếc máy bay của Malaysia. Lực lượng ly khai không có loại tên lửa đã bắn rơi máy bay Malaysia.

"Tôi nghĩ rằng tất cả đã rõ ràng. Chúng tôi chỉ có hệ thống phòng không Manpads và hệ thống tên lửa thường. Phạm vi bắn của hệ thống này chỉ ở mức 2-3 km. Vì vậy, vụ việc này chỉ có thể do phía Ukraine gây nên”, ông Alexander Borodai nói.

Reuter dẫn lời ông Alexander Borodai nhấn mạnh rằng hệ thống tên lửa của họ không thể bắn  lên cao tới hơn 2.500-3.000m, bởi vậy không thể có chuyện bắn rơi được một chiếc máy bay ở độ cao 8.000-10.000m.

Ông Alexander Borodai cho biết thêm, vào ngày 14/7, phía Kiev tuyên bố rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của mình đã triển khai ở trong khu vực phía đông Ukraine và sẵn sàng để chống những kẻ “khủng bố”.

Tuy nhiên Ukraine đã chối bỏ mọi cáo buộc trên. Phía Ukraine cho rằng chính lực lượng ly khai đã bắn hạ máy bay Malaysia. Theo Reuters, ngày 18/7, người đứng đầu Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine (SBU) cáo buộc hai sĩ quan tình báo được cho là của Nga đã dính líu tới vụ phiến quân ly khai thân Nga bắn rơi máy bay của Malaysia Airlines trên bầu trời Donetsk, cái mà vị lãnh đạo này gọi là “tội ác vô nhân đạo”. 

Lãnh đạo SBU đồng thời công bố đoạn ghi âm nghe lén cuộc trò chuyện giữa 2 sĩ quan tình báo được cho là của Nga với các thành viên của lực lượng ly khai làm bằng chứng chống lại Nga trong vụ việc máy bay Malaysia bị bắn hạ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay chở khách của Malaysia đã bị tên lửa đất đối không bắn hạ?
Máy bay chở khách của Malaysia đã bị tên lửa đất đối không bắn hạ?

VOV.VN - Hãng tin Interfax của Ukraine khẳng định, chiếc máy bay đã bị một tên lửa đất đối không bắn rơi khi đang ở độ cao gần 10.000 m.

Máy bay chở khách của Malaysia đã bị tên lửa đất đối không bắn hạ?

Máy bay chở khách của Malaysia đã bị tên lửa đất đối không bắn hạ?

VOV.VN - Hãng tin Interfax của Ukraine khẳng định, chiếc máy bay đã bị một tên lửa đất đối không bắn rơi khi đang ở độ cao gần 10.000 m.

Ukraine tung bằng chứng về vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ
Ukraine tung bằng chứng về vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ

VOV.VN - Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine đã công bố đoạn ghi âm nghe lén cuộc trò chuyện giữa 2 sĩ quan tình báo được cho là của Nga với các thành viên lực lượng ly khai.

Ukraine tung bằng chứng về vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ

Ukraine tung bằng chứng về vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ

VOV.VN - Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine đã công bố đoạn ghi âm nghe lén cuộc trò chuyện giữa 2 sĩ quan tình báo được cho là của Nga với các thành viên lực lượng ly khai.

Mỹ tin rằng máy bay Malaysia đã trúng phải tên lửa đất đối không
Mỹ tin rằng máy bay Malaysia đã trúng phải tên lửa đất đối không

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho rằng quả tên lửa này là một vũ khí hạng nặng thời Xô viết.

Mỹ tin rằng máy bay Malaysia đã trúng phải tên lửa đất đối không

Mỹ tin rằng máy bay Malaysia đã trúng phải tên lửa đất đối không

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho rằng quả tên lửa này là một vũ khí hạng nặng thời Xô viết.

Tổng thống Mỹ cam kết hỗ trợ điều tra vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ
Tổng thống Mỹ cam kết hỗ trợ điều tra vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ

VOV.VN - Tổng thống Obama và người đồng cấp Ukraine đều nhất trí phải giữ nguyên bằng chứng của vụ tai nạn để các nhà điều tra quốc tế điều tra kỹ lưỡng. 

Tổng thống Mỹ cam kết hỗ trợ điều tra vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ

Tổng thống Mỹ cam kết hỗ trợ điều tra vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ

VOV.VN - Tổng thống Obama và người đồng cấp Ukraine đều nhất trí phải giữ nguyên bằng chứng của vụ tai nạn để các nhà điều tra quốc tế điều tra kỹ lưỡng. 

Máy bay Malaysia rơi gần biên giới Ukraine - Nga, 295 người thiệt mạng
Máy bay Malaysia rơi gần biên giới Ukraine - Nga, 295 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo hãng tin Itar Tass của Nga, chiếc máy bay đã ra báo hiệu tình trạng khẩn cấp trước khi bị rơi.

Máy bay Malaysia rơi gần biên giới Ukraine - Nga, 295 người thiệt mạng

Máy bay Malaysia rơi gần biên giới Ukraine - Nga, 295 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo hãng tin Itar Tass của Nga, chiếc máy bay đã ra báo hiệu tình trạng khẩn cấp trước khi bị rơi.

Vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi: Hành khách đùa là máy bay sẽ biến mất
Vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi: Hành khách đùa là máy bay sẽ biến mất

VOV.VN - Người thanh niên trên chiếc phi cơ xấu số đã ngầm so sánh với một chiếc máy bay khác của Malaysia đã mất tích bí hiểm trước đó.

Vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi: Hành khách đùa là máy bay sẽ biến mất

Vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi: Hành khách đùa là máy bay sẽ biến mất

VOV.VN - Người thanh niên trên chiếc phi cơ xấu số đã ngầm so sánh với một chiếc máy bay khác của Malaysia đã mất tích bí hiểm trước đó.

Danh sách các quốc gia có người xấu số trên phi cơ Malaysia bị bắn rơi
Danh sách các quốc gia có người xấu số trên phi cơ Malaysia bị bắn rơi

VOV.VN - Đa phần những hành khách là người mang quốc tịch Hà Lan.

Danh sách các quốc gia có người xấu số trên phi cơ Malaysia bị bắn rơi

Danh sách các quốc gia có người xấu số trên phi cơ Malaysia bị bắn rơi

VOV.VN - Đa phần những hành khách là người mang quốc tịch Hà Lan.

Hình ảnh đống đổ nát của chiếc máy bay Malaysia bị bắn hạ ở Ukraine
Hình ảnh đống đổ nát của chiếc máy bay Malaysia bị bắn hạ ở Ukraine

VOV.VN - Tất cả 295 người có mặt trên chiếc máy bay Boing 777 mang số hiệu MH-17 của hãng hàng không Malaysia đã thiệt mạng.

Hình ảnh đống đổ nát của chiếc máy bay Malaysia bị bắn hạ ở Ukraine

Hình ảnh đống đổ nát của chiếc máy bay Malaysia bị bắn hạ ở Ukraine

VOV.VN - Tất cả 295 người có mặt trên chiếc máy bay Boing 777 mang số hiệu MH-17 của hãng hàng không Malaysia đã thiệt mạng.