Trung Quốc yêu cầu các công ty Triều Tiên đóng cửa trong vòng 120 ngày

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc yêu cầu các công ty hoặc công ty liên doanh của Triều Tiên tại nước này đóng cửa trong vòng 120 ngày.

Reuters dẫn thông báo trên website Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 28/9 cho biết, các liên doanh của Trung Quốc với các doanh nghiệp hoặc cá nhân Triều Tiên ở nước ngoài cũng phải đóng cửa.

Theo thông báo, thời hạn 120 ngày được tính từ khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc thông qua lệnh trừng phạt Triều Tiên ngày 12/9, đáp trả Triều Tiên thử hạt nhân lần 6, tức hạn chót là tháng 1/2018.

Lệnh trừng phạt mới bao gồm cấm Triều Tiên xuất khẩu hàng may mặc, hạn chế nhập khẩu các sản phẩm từ dầu mỏ, khí thiên nhiên hóa lỏng và ngưng tụ, hạn chế thuê lao động Triều Tiên tại nước ngoài, yêu cầu các nước thuê lao động Triều Tiên thông báo ngày hết hạn hợp đồng hiện có.

Trung Quốc trước đó thông báo sẽ giới hạn nguồn cung các sản phẩm từ lọc dầu cho Triều Tiên từ ngày 1/10. Bắc Kinh cũng sẽ cấm nhập khẩu hàng dệt may từ Triều Tiên, một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của Triều Tiên.

Việc Trung Quốc thực hiện nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc được cho là sẽ ảnh hưởng đáng kể đến Triều Tiên. Trung Quốc là đồng minh và đối tác thương mại chính của Triều Tiên, chiếm đến 90% kim ngạch thương mại của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước cùng Mỹ gia tăng sức ép nhằm vào Triều Tiên
Các nước cùng Mỹ gia tăng sức ép nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Trong khi Mỹ rầm rộ triển khai khí tài quân sự đến bán đảo Triều Tiên, thì có thêm nhiều quốc gia siết chặt thị thực với công dân Triều Tiên.

Các nước cùng Mỹ gia tăng sức ép nhằm vào Triều Tiên

Các nước cùng Mỹ gia tăng sức ép nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Trong khi Mỹ rầm rộ triển khai khí tài quân sự đến bán đảo Triều Tiên, thì có thêm nhiều quốc gia siết chặt thị thực với công dân Triều Tiên.

Trung Quốc chuẩn bị trường hợp xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên
Trung Quốc chuẩn bị trường hợp xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định, nước này quân đội nước này sẽ chuẩn bị mọi điều cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Trung Quốc chuẩn bị trường hợp xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc chuẩn bị trường hợp xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định, nước này quân đội nước này sẽ chuẩn bị mọi điều cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới Trung Quốc bàn về Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới Trung Quốc bàn về Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bắt đầu thăm Trung Quốc từ ngày 28/9 đến 30/9 để thảo luận về cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới Trung Quốc bàn về Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới Trung Quốc bàn về Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bắt đầu thăm Trung Quốc từ ngày 28/9 đến 30/9 để thảo luận về cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân
Tổng thống Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi phải chấm dứt sự khiêu khích của Triều Tiên và thuyết phục họ từ bỏ chương trình hạt nhân". 

Tổng thống Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân

Tổng thống Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi phải chấm dứt sự khiêu khích của Triều Tiên và thuyết phục họ từ bỏ chương trình hạt nhân". 

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc sinh viên Mỹ tử vong vì bị tra tấn
Triều Tiên bác bỏ cáo buộc sinh viên Mỹ tử vong vì bị tra tấn

VOV.VN - Ngày 28/9, Triều Tiên khẳng định sinh viên Mỹ, Otto Warmbier không chịu bất kỳ sự tra tấn nào trong suốt 17 tháng bị giam giữ.

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc sinh viên Mỹ tử vong vì bị tra tấn

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc sinh viên Mỹ tử vong vì bị tra tấn

VOV.VN - Ngày 28/9, Triều Tiên khẳng định sinh viên Mỹ, Otto Warmbier không chịu bất kỳ sự tra tấn nào trong suốt 17 tháng bị giam giữ.