Trung Quốc phản ứng trước sự thất vọng của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thất vọng với Trung Quốc vì đã không giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên, trong khi kiếm lời lớn từ thương mại Mỹ-Trung.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Trung Quốc không hỗ trợ gì trong việc kiềm chế Triều Tiên, sáng nay (31/7), Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc tuyên bố, không có sự liên quan nào giữa chương trình hạt nhân Triều Tiên với thương mại Trung- Mỹ và do vậy, cần tách bạch 2 khái niệm này.

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Tiền Khắc Minh. Ảnh: english.mofcom.gov.cn

Hôm 29/7, Tổng thống Mỹ chia sẻ trên Twitter rằng, các nhà lãnh đạo Mỹ trước đây đã sai lầm khi tạo điều kiện cho Trung Quốc kiếm hàng tỷ USD mỗi năm thông qua thương mại và ông thất vọng với Trung Quốc vì đã không giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên. Bình luận này được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành vụ thử thành công tên lửa liên lục địa có khả năng vươn tới đất liền Mỹ.

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng trước những bình luận cuả Tổng thống Mỹ, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Tiền Khắc Minh tuyên bố vấn đề hạt nhân Triều Tiên và thương mại Mỹ-Trung là hai lĩnh vực hòan toàn khác nhau và không nên đưa 2 vấn đề này ra thảo luận cùng nhau. Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc cũng sẵn sàng làm việc với phía Mỹ để cân bằng hơn nữa quan hệ thương mại song phương

Trung Quốc gần đây liên tục tuyên bố, giải quyết vấn đề Triều Tiên không phải là trách nhiệm của riêng Trung Quốc. Cả Mỹ và Triều Tiên cần có bước đi để làm dịu căng thẳng cũng như giải quyết các mối lo ngại của nhau. Trung Quốc cho rằng nước này đã tuân thủ đầy đủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên, và lên án lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với các công ty Trung Quốc là vô ích.  

Đầu tháng 7, Mỹ và Trung Quốc đã không thể nhất trí các bước đi mới để giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc, làm dấy lên nghi ngờ về sự rạn nứt quan hệ kinh tế giữa 2 nước trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: E ngại Triều Tiên, Mỹ cho THAAD tập đánh chặn tên lửa đạn đạo
Video: E ngại Triều Tiên, Mỹ cho THAAD tập đánh chặn tên lửa đạn đạo

VOV.VN - THAAD đã đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo tầm trung trong cuộc thử nghiệm mới nhất trên Thái Bình Dương.

Video: E ngại Triều Tiên, Mỹ cho THAAD tập đánh chặn tên lửa đạn đạo

Video: E ngại Triều Tiên, Mỹ cho THAAD tập đánh chặn tên lửa đạn đạo

VOV.VN - THAAD đã đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo tầm trung trong cuộc thử nghiệm mới nhất trên Thái Bình Dương.

Không muốn nói thêm, Mỹ cử máy bay ném bom đến bán đảo Triều Tiên
Không muốn nói thêm, Mỹ cử máy bay ném bom đến bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hai siêu máy bay ném bom thị uy với Bình Nhưỡng trong bối cảnh Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết nước này “đã nói hết lý lẽ” về Triều Tiên.

Không muốn nói thêm, Mỹ cử máy bay ném bom đến bán đảo Triều Tiên

Không muốn nói thêm, Mỹ cử máy bay ném bom đến bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hai siêu máy bay ném bom thị uy với Bình Nhưỡng trong bối cảnh Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết nước này “đã nói hết lý lẽ” về Triều Tiên.

Mỹ - Nhật nhất trí có “hành động cụ thể” với Triều Tiên
Mỹ - Nhật nhất trí có “hành động cụ thể” với Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay (31/7) trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhất trí cần thêm hành động đối với Bình Nhưỡng.

Mỹ - Nhật nhất trí có “hành động cụ thể” với Triều Tiên

Mỹ - Nhật nhất trí có “hành động cụ thể” với Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay (31/7) trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhất trí cần thêm hành động đối với Bình Nhưỡng.