Triều Tiên sẽ ngừng phi hạt nhân nếu Mỹ không đảm bảo an ninh

VOV.VN- Theo Triều Tiên, nếu hai bên không tin tưởng lẫn nhau thì thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ chịu chung số phận thất bại như trước đây.

Phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho ngày 29/9 cho biết, Bình Nhưỡng sẽ không tuân thủ các nghĩa vụ về phi hạt nhân hóa trong các tuyên bố với Mỹ, chừng nào chưa có được sự đảm bảo an ninh từ phía Washington.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: AFP/Getty

Ngoại trưởng Triều Tiên khẳng định: “Vấn đề là những lệnh trừng phạt tiếp tục được đưa ra đang làm sâu sắc thêm sự ngờ vực của chúng tôi vào Mỹ. Mỹ đã sử dụng trừng phạt để bức tử việc xây dựng lòng tin của các bên”.

Trong khi đó, Triều Tiên đã đưa ra “các biện pháp thiện chí đáng kể” trong năm qua, như việc dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa, tháo dỡ các địa điểm thử hạt nhân, cũng như cam kết sẽ không phổ biến vũ khí hạt nhân và công nghệ hạt nhân. Ngoại trưởng Ri Yong-ho lấy làm tiếc khi không thấy bất kỳ hành động tích cực nào từ Mỹ.

Nhà ngoại giao hàng đầu Triều Tiên cũng đề cập một tuyên bố chung mà Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh hồi tháng 6 vừa qua, khi mà Triều Tiên cam kết nỗ lực hướng tới “giải trừ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên” còn Mỹ cũng đưa ra lời hứa bảo đảm an ninh của Triều Tiên. Tuy nhiên, đến nay, Mỹ luôn muốn Triều Tiên phi hạt nhân hóa trước và gia tăng áp lực qua các lệnh trừng phạt.

Ngoại trưởng Triều Tiên khẳng định, nếu hai nước không tin tưởng lẫn nhau, bị ảnh hưởng nhiều bởi tư tưởng trong quá khứ, thì thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ chịu chung số phận thất bại như trước đây.

Ngoại trưởng Triều Tiên còn cho rằng, Bình Nhưỡng có nhiều lý do để không tin tưởng Washington hơn, trong đó có việc Mỹ là quốc gia duy nhất sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc chiến tranh thực sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản ủng hộ tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai
Nhật Bản ủng hộ tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ủng hộ việc tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nhật Bản ủng hộ tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai

Nhật Bản ủng hộ tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ủng hộ việc tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

3 tháng sau cuộc gặp Trump-Kim và cục diện Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2
3 tháng sau cuộc gặp Trump-Kim và cục diện Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Đàm phán phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên có thể bị coi là “giậm chân tại chỗ” khiến cục diện thay đổi đáng kể trước Thượng đỉnh Mỹ - Triều 2.

3 tháng sau cuộc gặp Trump-Kim và cục diện Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

3 tháng sau cuộc gặp Trump-Kim và cục diện Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Đàm phán phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên có thể bị coi là “giậm chân tại chỗ” khiến cục diện thay đổi đáng kể trước Thượng đỉnh Mỹ - Triều 2.

Tổng thống Trump: Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sẽ sớm diễn ra
Tổng thống Trump: Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sẽ sớm diễn ra

VOV.VN - Theo ông Trump, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sẽ diễn ra trong tương lai “không quá xa” và khác địa điểm so với cuộc gặp đầu tiên hồi tháng 6.

Tổng thống Trump: Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sẽ sớm diễn ra

Tổng thống Trump: Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sẽ sớm diễn ra

VOV.VN - Theo ông Trump, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sẽ diễn ra trong tương lai “không quá xa” và khác địa điểm so với cuộc gặp đầu tiên hồi tháng 6.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2 có thể diễn ra sau tháng 10
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2 có thể diễn ra sau tháng 10

VOV.VN -Một cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng có thể diễn ra ngay trong tháng 10 tới.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2 có thể diễn ra sau tháng 10

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2 có thể diễn ra sau tháng 10

VOV.VN -Một cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng có thể diễn ra ngay trong tháng 10 tới.