Triều Tiên muốn tử hình cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

VOV.VN - Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc phải bàn giao ngay cựu Tổng thống Park Geun-hye và ông Lee Byung-ho.

Yonhap ngày 29/6 đưa tin, Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo về hình phạt tử hình dành cho cựu Tổng thống Hàn Quốc và một cựu lãnh đạo tình báo vì âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) trái và cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (giữa). Ảnh:Yonhap

Phản ứng giận dữ của phía Triều Tiên được đưa ra sau khi truyền thông Nhật Bản đưa tin cho rằng, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chỉ thị cho Lee Byung-ho, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) của Hàn Quốc lật đổ nhà lãnh đạo Kim Jong-un bằng mọi cách, kể cả ám sát.

"Chúng tôi tuyên bố áp đặt án tử hình với bà Park Geun-hye và cựu giám đốc tình báo của bà ta (Lee Byung-ho) - những người này đã lập ra âm mưu tàn ác để làm tổn thương lãnh đạo tối cao Triều Tiên", hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA  đưa tin.

Tuyên bố yêu cầu Hàn Quốc phải bàn giao ngay bà Park và ông Lee cho phía Triều Tiên.

Triều Tiên cũng cảnh báo rằng, nước này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mà không thông báo trước đối với những cá nhân, tổ chức tham gia theo đuổi âm mưu tấn công khủng bố chống lại nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

“Chúng tôi không che giấu điều đó, nếu chính phủ Mỹ và Hàn Quốc phớt lờ cảnh báo này và thách thức các biện pháp cứng rắn của chúng tôi, họ sẽ phải trả giá đắt”, tuyên bố của Triều Tiên nhấn mạnh.

Tuyên bố của Bình Nhưỡng được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài trên Bán đảo Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trả lời phỏng vấn của Yonhap về tuyên bố nói trên của Triều Tiên, đại diện NIS lên tiếng bác bỏ khi cho rằng Triều Tiên đã đưa ra những cáo buộc “không có căn cứ” về âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) cũng cảnh báo “những mối đe dọa mở” của Triều Tiên nhằm vào công dân Hàn Quốc sẽ không được dung thứ.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, người đang bị giam giữ sau khi bị buộc tội hồi tháng 3/2017 với tội danh tham nhũng không đưa ra bình luận.

Hồi tháng 5 vừa qua, Triều Tiên cũng cáo buộc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và cơ quan tình báo Hàn Quốc lên kế hoạch ám sát ông Kim Jong Un bằng vũ khí sinh học. Thời điểm đó, Triều Tiên cũng yêu cầu bàn giao ông Lee Byung-ho./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo sư Mỹ cảnh báo Triều Tiên sắp sở hữu bom nhiệt hạch (bom H)
Giáo sư Mỹ cảnh báo Triều Tiên sắp sở hữu bom nhiệt hạch (bom H)

VOV.VN - Triều Tiên đã có thể sản xuất được hydrogen-3- một chất phóng xạ được biết đến với tên gọi tritium vốn rất cần thiết để kích hoạt một vụ nổ bom H.

Giáo sư Mỹ cảnh báo Triều Tiên sắp sở hữu bom nhiệt hạch (bom H)

Giáo sư Mỹ cảnh báo Triều Tiên sắp sở hữu bom nhiệt hạch (bom H)

VOV.VN - Triều Tiên đã có thể sản xuất được hydrogen-3- một chất phóng xạ được biết đến với tên gọi tritium vốn rất cần thiết để kích hoạt một vụ nổ bom H.

Hội nghị cấp cao Mỹ - Hàn liệu có giải được bài toán Triều Tiên?
Hội nghị cấp cao Mỹ - Hàn liệu có giải được bài toán Triều Tiên?

VOV.VN - Dư luận cho rằng chỉ gây sức ép là không đủ, điều quan trọng là các nước cần tìm ra biện pháp đưa Triều Tiên trở lại đàm phán.

Hội nghị cấp cao Mỹ - Hàn liệu có giải được bài toán Triều Tiên?

Hội nghị cấp cao Mỹ - Hàn liệu có giải được bài toán Triều Tiên?

VOV.VN - Dư luận cho rằng chỉ gây sức ép là không đủ, điều quan trọng là các nước cần tìm ra biện pháp đưa Triều Tiên trở lại đàm phán.

Nhật hướng dẫn công dân cách tránh tên lửa nếu Triều Tiên tấn công
Nhật hướng dẫn công dân cách tránh tên lửa nếu Triều Tiên tấn công

VOV.VN - Nhật Bản vừa mới phát sóng đoạn video hướng dẫn người dân cách tránh tên lửa đạn đạo Triều Tiên trong trường hợp chiến tranh xảy ra.

Nhật hướng dẫn công dân cách tránh tên lửa nếu Triều Tiên tấn công

Nhật hướng dẫn công dân cách tránh tên lửa nếu Triều Tiên tấn công

VOV.VN - Nhật Bản vừa mới phát sóng đoạn video hướng dẫn người dân cách tránh tên lửa đạn đạo Triều Tiên trong trường hợp chiến tranh xảy ra.

Giải quyết mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu của Mỹ
Giải quyết mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu của Mỹ

VOV.VN - Theo tân Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, chấm dứt mối đe dọa từ chương trình vũ khí và hạt nhân của Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu của Mỹ.

Giải quyết mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu của Mỹ

Giải quyết mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu của Mỹ

VOV.VN - Theo tân Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, chấm dứt mối đe dọa từ chương trình vũ khí và hạt nhân của Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu của Mỹ.

Triều Tiên lại thử động cơ tên lửa phục vụ phát triển ICBM?
Triều Tiên lại thử động cơ tên lửa phục vụ phát triển ICBM?

VOV.VN - Chưa thể xác nhận liệu thử vụ thử nghiệm mới nhất của Triều Tiên có phải phục vụ cho việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hay không.

Triều Tiên lại thử động cơ tên lửa phục vụ phát triển ICBM?

Triều Tiên lại thử động cơ tên lửa phục vụ phát triển ICBM?

VOV.VN - Chưa thể xác nhận liệu thử vụ thử nghiệm mới nhất của Triều Tiên có phải phục vụ cho việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hay không.