Tổng thống Trump sẽ tham dự hội nghị cấp cao APEC tại Việt Nam

VOV.VN - Phó Tổng thống Mike Pence cũng thông báo Tổng thống Trump sẽ tham dự một số sự kiện tại Việt Nam và Philippines vào cuối năm nay.

Ngày 20/04, phát biểu tại Trụ sở ASEAN tại thủ đô Jakarta Indonesia, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự các hội nghị diễn ra tại Philippines và Việt Nam vào cuối năm nay.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AP)
Sau cuộc gặp với Tổng thư ký Lê Lương Minh và các quan chức ASEAN, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence chúc mừng ASEAN nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, đồng thời 2017 cũng là năm kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và ASEAN. Ông cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa Mỹ và ASEAN là mối quan hệ đối tác chiến lược và dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ đang từng bước củng cố mối quan hệ đối tác và tình hữu nghị với ASEAN.

Phó Tổng thống Mike Pence cũng thông báo Tổng thống Trump sẽ tham dự một số sự kiện tại Việt Nam và Philippines vào cuối năm nay.

“Tổng thống Trump trao cho tôi vinh dự được thông báo với Tổng thư ký và các thành viên thường trực ASEAN rằng ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC tại Việt Nam và Philippines vào thàng 11 này” - ông Mike Pence nói.

Phó Tổng thống Mike Pence cũng nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Trump sẽ hợp tác với ASEAN trên các lĩnh vực an ninh, thương mại và tự do hàng hải trên biển Đông.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ASEAN để thúc đẩy hòa bình và ổn định trên Biển đông thông qua duy trì trật tự trên cơ sở các quy định, đảm bảo các hoạt động thương mại hợp pháp và không bị cản trở, đồng thời khuyến khích giải pháp hòa bình và ngoại giao đối với các tranh chấp” – ông Mike Pence cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

APEC ủng hộ những ưu tiên của Năm APEC 2017 tại Việt Nam
APEC ủng hộ những ưu tiên của Năm APEC 2017 tại Việt Nam

VOV.VN - Các nền kinh tế thành viên APEC cam kết cùng Việt Nam đóng góp thiết thực vào thành công chung của năm APEC 2017.

APEC ủng hộ những ưu tiên của Năm APEC 2017 tại Việt Nam

APEC ủng hộ những ưu tiên của Năm APEC 2017 tại Việt Nam

VOV.VN - Các nền kinh tế thành viên APEC cam kết cùng Việt Nam đóng góp thiết thực vào thành công chung của năm APEC 2017.

Ủy ban Quốc gia APEC 2017 họp phiên toàn thể lần thứ 7
Ủy ban Quốc gia APEC 2017 họp phiên toàn thể lần thứ 7

VOV.VN -Tham dự phiên họp có đại diện của 24 Bộ, cơ quan và thành phố là ủy viên Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

Ủy ban Quốc gia APEC 2017 họp phiên toàn thể lần thứ 7

Ủy ban Quốc gia APEC 2017 họp phiên toàn thể lần thứ 7

VOV.VN -Tham dự phiên họp có đại diện của 24 Bộ, cơ quan và thành phố là ủy viên Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

Chủ tịch nước khởi động đồng hồ đếm ngược chào mừng APEC 2017
Chủ tịch nước khởi động đồng hồ đếm ngược chào mừng APEC 2017

VOV.VN - Lễ khởi động đồng hồ đếm ngược chào mừng Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tạo điểm nhấn cho thành phố Đà Nẵng trong quá trình chuẩn bị các hoạt động

Chủ tịch nước khởi động đồng hồ đếm ngược chào mừng APEC 2017

Chủ tịch nước khởi động đồng hồ đếm ngược chào mừng APEC 2017

VOV.VN - Lễ khởi động đồng hồ đếm ngược chào mừng Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tạo điểm nhấn cho thành phố Đà Nẵng trong quá trình chuẩn bị các hoạt động

APEC: Giảm thiểu rào cản thương mại, thuế quan
APEC: Giảm thiểu rào cản thương mại, thuế quan

VOV.VN - Ý tưởng của APEC là giảm thiểu những rào cản về thương mại, hàng rào thuế quan giữa các nước châu Á Thái Bình Dương.

APEC: Giảm thiểu rào cản thương mại, thuế quan

APEC: Giảm thiểu rào cản thương mại, thuế quan

VOV.VN - Ý tưởng của APEC là giảm thiểu những rào cản về thương mại, hàng rào thuế quan giữa các nước châu Á Thái Bình Dương.

Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017
Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017

VOV.VN - Đà Nẵng đang chạy đua với thời gian khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017

VOV.VN - Đà Nẵng đang chạy đua với thời gian khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017.