Tổng thống Syria đánh giá thấp chính sách chống IS của Mỹ

VOV.VN - Syria vẫn chưa thấy có bất kỳ hành động cụ thể nào của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ sau tuyên bố sẽ ưu tiên đánh bại IS ở Trung Đông.

Tuyên bố trên được Tổng thống Syria Bashar al-Assad đưa ra ngày 11/3 cùng với cáo buộc lực lượng Mỹ tham chiến tại Syria là “những kẻ xâm lược” vì không được sự chấp thuận của Chính phủ Damascus.

Tổng thống Syria al-Assad. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, ông al-Assad cũng kỳ vọng, Nga có thể làm cầu nối hợp tác giữa Chính phủ Syria với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố tại quốc gia Trung Đông này.

Tuyên bố của Tổng thống al-Assad được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hậu thuẫn quân sự cho lực lượng người Kurd tại Syria. Bên cạnh đó, Mỹ dự kiến sẽ tổ chức một Hội nghị quy tụ 68 nước thành viên của liên quân chống IS vào ngày 22/3 tới, trong đó có kế hoạch triển khai thêm 400 binh sĩ tại Syria. 

Các nhà bình luận khu vực nhận định, những động thái can thiệp gần đây của Mỹ có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến trên thực địa ở Syria cũng như trên bàn đàm phán chính trị, nhất là những kết quả đạt được trước đó tại Astana, Kazakhstan do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ không đơn phương thực thi chiến dịch quân sự tại Syria
Thổ Nhĩ Kỳ không đơn phương thực thi chiến dịch quân sự tại Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tiến hành chiến dịch quân sự tại thị trấn Manbij, miền Bắc Syria nếu không có sự phối hợp với Mỹ và Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ không đơn phương thực thi chiến dịch quân sự tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ không đơn phương thực thi chiến dịch quân sự tại Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tiến hành chiến dịch quân sự tại thị trấn Manbij, miền Bắc Syria nếu không có sự phối hợp với Mỹ và Nga.

Tướng lĩnh quân đội Mỹ, Nga, Thổ thảo luận tình hình Iraq, Syria
Tướng lĩnh quân đội Mỹ, Nga, Thổ thảo luận tình hình Iraq, Syria

VOV.VN - Giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/3 đã gặp các đối tác Nga và Mỹ để thảo luận về tình hình tại Iraq và Syria.

Tướng lĩnh quân đội Mỹ, Nga, Thổ thảo luận tình hình Iraq, Syria

Tướng lĩnh quân đội Mỹ, Nga, Thổ thảo luận tình hình Iraq, Syria

VOV.VN - Giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/3 đã gặp các đối tác Nga và Mỹ để thảo luận về tình hình tại Iraq và Syria.

Quân chính phủ tái chiếm Palmyra: Đột phá trên chiến trường Syria
Quân chính phủ tái chiếm Palmyra: Đột phá trên chiến trường Syria

VOV.VN - Quân đội Syria ngày 2/3 tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ Palmyra từ tay IS lần thứ 2 trong vòng 1 năm qua.

Quân chính phủ tái chiếm Palmyra: Đột phá trên chiến trường Syria

Quân chính phủ tái chiếm Palmyra: Đột phá trên chiến trường Syria

VOV.VN - Quân đội Syria ngày 2/3 tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ Palmyra từ tay IS lần thứ 2 trong vòng 1 năm qua.

Hòa đàm Syria tại Geneva kết thúc: Tích cực nhưng chưa đột phá
Hòa đàm Syria tại Geneva kết thúc: Tích cực nhưng chưa đột phá

VOV.VN - Vòng đàm phán mới nhất về tình hình Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ đã kết thúc một cách tích cực.

Hòa đàm Syria tại Geneva kết thúc: Tích cực nhưng chưa đột phá

Hòa đàm Syria tại Geneva kết thúc: Tích cực nhưng chưa đột phá

VOV.VN - Vòng đàm phán mới nhất về tình hình Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ đã kết thúc một cách tích cực.

Cập nhật vụ đánh bom ở Syria: Hơn 160 người chết và bị thương
Cập nhật vụ đánh bom ở Syria: Hơn 160 người chết và bị thương

VOV.VN - Ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương trong hai vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Damascus của Syria sáng nay (11/3).

Cập nhật vụ đánh bom ở Syria: Hơn 160 người chết và bị thương

Cập nhật vụ đánh bom ở Syria: Hơn 160 người chết và bị thương

VOV.VN - Ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương trong hai vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Damascus của Syria sáng nay (11/3).