Tổng thống Putin và Biden nói về thượng đỉnh Mỹ-Nga

VOV.VN - Trả lời trước báo giới sau hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đồng tình với nhận xét của người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng quan hệ giữa hai nước đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 16/6 tới tại Thụy Sĩ.

 Cuộc gặp được giới phân tích nhận định sẽ là cuộc chạm trán gay gắt giữa 2 nguyên thủ cường quốc về nhiều vấn đề bất đồng như gián điệp, tấn công mạng, nhân quyền, các mối quan hệ quốc tế liên quan đến vấn đề Ukraine, Belarus, Syria,… Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khẳng định, ông sẽ không tìm kiếm thêm xung đột với Nga.

Liên quan đến việc 2 nhà lãnh đạo Nga – Mỹ dự kiến sẽ không tổ chức họp báo chung sau cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Mỹ Biden cho biết: Đó không phải là cuộc thi ai làm tốt hơn trước báo giới hay ai sẽ làm xấu mặt ai. Đó chỉ là nơi thông báo về cách nghĩ của mỗi vị tổng thống về cuộc gặp mà họ vừa trải qua.

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin hy vọng, cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới sẽ là cơ hội để hai nước cải thiện mối quan hệ: “Đối với tôi, hội nghị thượng đỉnh sẽ giúp khôi phục mối quan hệ của hai nước, thiết lập đối thoại trực tiếp, tạo ra một cơ chế hoạt động để hai bên có thể hợp tác trong các vấn đề cùng quan tâm. Có những lợi ích như vậy. Hai bên đang thấy rằng, thực sự có một số vấn đề cùng quan tâm như việc duy trì ổn định chiến lược, giải quyết các cuộc xung đột khu vực…. Đây là những vấn đề mà chúng tôi thực sự có thể làm việc với nhau để đạt được hiệu quả”.

Trước đó, theo Văn phòng Tổng thống Nga (Điện Kremlin), trọng tâm của cuộc gặp sẽ là triển vọng quan hệ song phương, các vấn đề ổn định chiến lược và những vấn đề toàn cầu cấp thiết, trong đó có cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và cách thức giải quyết các cuộc xung đột trong khu vực./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Nga – Mỹ là cơ hội để Biden “gửi thông điệp mạnh mẽ” tới Putin
Thượng đỉnh Nga – Mỹ là cơ hội để Biden “gửi thông điệp mạnh mẽ” tới Putin

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là cơ hội để Washington gửi "một thông điệp mạnh mẽ" tới Moscow.

Thượng đỉnh Nga – Mỹ là cơ hội để Biden “gửi thông điệp mạnh mẽ” tới Putin

Thượng đỉnh Nga – Mỹ là cơ hội để Biden “gửi thông điệp mạnh mẽ” tới Putin

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là cơ hội để Washington gửi "một thông điệp mạnh mẽ" tới Moscow.

Kremlin khẳng định cần Thượng định Mỹ-Nga để ngăn quan hệ 2 nước xấu đi
Kremlin khẳng định cần Thượng định Mỹ-Nga để ngăn quan hệ 2 nước xấu đi

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN ngày 11/6, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhận định, việc xúc tiến hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ là rất quan trọng để ngăn quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi.

Kremlin khẳng định cần Thượng định Mỹ-Nga để ngăn quan hệ 2 nước xấu đi

Kremlin khẳng định cần Thượng định Mỹ-Nga để ngăn quan hệ 2 nước xấu đi

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN ngày 11/6, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhận định, việc xúc tiến hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ là rất quan trọng để ngăn quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi.

Tổng thống Nga nhận định về ông Trump và Tổng thống Mỹ Biden
Tổng thống Nga nhận định về ông Trump và Tổng thống Mỹ Biden

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn kênh NBC trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (11/6) đã so sánh hai Tổng thống Mỹ, gọi ông Trump là một “cá nhân đầy màu sắc” còn ông Biden là “người chuyên nghiệp”.

Tổng thống Nga nhận định về ông Trump và Tổng thống Mỹ Biden

Tổng thống Nga nhận định về ông Trump và Tổng thống Mỹ Biden

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn kênh NBC trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (11/6) đã so sánh hai Tổng thống Mỹ, gọi ông Trump là một “cá nhân đầy màu sắc” còn ông Biden là “người chuyên nghiệp”.