Tổng thống Philippines yêu cầu Trung Quốc nhận lại 1.000 liều vaccine Sinopharm

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila nhận lại 1.000 liều vaccine Sinopharm mà Bắc Kinh tặng cho quốc gia này.

Trong một bài phát biểu công khai được phát sóng vào hôm qua (5/5), ông Duterte cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi các chuyên gia y tế chỉ trích ông đã tiêm loại vaccine được tặng của Trung Quốc mặc dù chúng chưa được Cơ quan Quản lý Thực phẩm Philippines cấp phép sử dụng khẩn cấp.

Tổng thống Duterte nhấn mạnh, ông coi những lời chỉ trích của các chuyên gia là những ý kiến mang tính xây dựng, đồng thời cho biết đã trao đổi trực tiếp với Đại sứ Trung Quốc tại Philippines về đề nghị gửi trả lại các liều vaccine cho Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng lên tiếng bảo vệ quyết định tiêm vaccine Sinopharm của ông: “Tôi thực hiện việc tiêm phòng theo nhu cầu của cá nhân và theo lời khuyênbác sỹ của tôi đưa ra. Đó là cuộc sống của tôi”.

Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng, ông Duterte đã bỏ qua các quy định về vaccine, trong lúc người dân nước này đang chật vật với những biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cố vấn Nhà Trắng vạch ra các bước tiêm vaccine cho thanh thiếu niên
Cố vấn Nhà Trắng vạch ra các bước tiêm vaccine cho thanh thiếu niên

VOV.VN - Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng về ứng phó với Covid-19, ông Andy Slavitt vừa vạch ra các bước chính quyền sẽ thực hiện để bắt đầu tiêm chủng cho thanh thiếu niên từ 12-15 tuổi, nếu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của hãng Pfizer.

Cố vấn Nhà Trắng vạch ra các bước tiêm vaccine cho thanh thiếu niên

Cố vấn Nhà Trắng vạch ra các bước tiêm vaccine cho thanh thiếu niên

VOV.VN - Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng về ứng phó với Covid-19, ông Andy Slavitt vừa vạch ra các bước chính quyền sẽ thực hiện để bắt đầu tiêm chủng cho thanh thiếu niên từ 12-15 tuổi, nếu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của hãng Pfizer.

Hộ chiếu vaccine chỉ hiệu quả khi có miễn dịch cộng đồng
Hộ chiếu vaccine chỉ hiệu quả khi có miễn dịch cộng đồng

VOV.VN - Miễn dịch cộng đồng là việc 70% dân số được tiêm chủng. Tuy nhiên, vấn đề hộ chiếu vaccine vẫn đang được thế giới bàn thảo, bởi hiện chưa đủ bằng chứng để chứng minh hiệu quả của vaccine với SARS-CoV-2.

Hộ chiếu vaccine chỉ hiệu quả khi có miễn dịch cộng đồng

Hộ chiếu vaccine chỉ hiệu quả khi có miễn dịch cộng đồng

VOV.VN - Miễn dịch cộng đồng là việc 70% dân số được tiêm chủng. Tuy nhiên, vấn đề hộ chiếu vaccine vẫn đang được thế giới bàn thảo, bởi hiện chưa đủ bằng chứng để chứng minh hiệu quả của vaccine với SARS-CoV-2.

Canada là nước đầu tiên phê duyệt vaccine Covid-19 của Pfizer dùng cho trẻ em
Canada là nước đầu tiên phê duyệt vaccine Covid-19 của Pfizer dùng cho trẻ em

VOV.VN - Canada vừa chính thức cho phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi và trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận dùng loại vaccine này ở trẻ em.

Canada là nước đầu tiên phê duyệt vaccine Covid-19 của Pfizer dùng cho trẻ em

Canada là nước đầu tiên phê duyệt vaccine Covid-19 của Pfizer dùng cho trẻ em

VOV.VN - Canada vừa chính thức cho phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi và trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận dùng loại vaccine này ở trẻ em.