Tổng thống Nga V.Putin kêu gọi các nước LHQ cùng nhau chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Tổng thống Nga chỉ rõ rằng, các thỏa thuận chung của Liên Hợp Quốc là cơ sở pháp lý đáng tin cậy "cho công việc chung của các quốc gia nhằm kiểm soát và giảm phát thải khí nhà kính."

Ngày 22/04, Tổng thống Nga V.Putin đã tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, do Mỹ tổ chức. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, nước này quan tâm đến việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tìm giải pháp cho các vấn đề toàn cầu.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống V.Putin đã vạch ra những cách tiếp cận của Nga trong bối cảnh thiết lập hợp tác quốc tế rộng rãi nhằm khắc phục những hậu quả tiêu cực của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Tổng thống V.Putin nhấn mạnh: "Nga tiếp cận với tất cả trách nhiệm về việc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình trong lĩnh vực này. Trước hết, điều này liên quan đến việc thực hiện Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Nghị định thư Kyoto và Thỏa thuận Paris. Chúng tôi đang tích cực nỗ lực xây dựng luật pháp hiện đại ở nước mình để đảm bảo kiểm soát lượng khí thải carbon và kích thích việc giảm lượng khí thải này.”

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, hiện tượng nóng lên toàn cầu và các vấn đề liên quan đã nảy sinh từ lâu, đồng thời đề xuất một số giải pháp. Đặc biệt, ông kêu gọi không chỉ đối phó với lượng khí thải carbon dioxide mới, mà còn cả những chất đã tích tụ trong khí quyển. Ông cũng chỉ ra rằng cần phải tính đến "tất cả các yếu tố gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu mà không có ngoại lệ", bao gồm cả việc chú ý đến lượng khí thải methane.

Tổng thống V.Putin nói: "Cuộc chiến bảo tồn khí hậu, tất nhiên, được thiết kế để đoàn kết nỗ lực của toàn bộ cộng đồng thế giới. Nga sẵn sàng đưa ra một loạt các dự án chung, xem xét khả năng ưu đãi ngay cả đối với các công ty nước ngoài muốn đầu tư vào các công nghệ sạch, bao gồm cả ở đất nước của chúng tôi.”

Kết thúc bài phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, phát triển toàn cầu không chỉ là "xanh", mà theo nghĩa đầy đủ của sự bền vững đối với tất cả các quốc gia trên thế giới và gắn chặt với cuộc chiến chống đói nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia.

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, do chính quyền Mỹ đề xuất, đang diễn ra theo hình thức trực tuyến. Như Nhà trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời lãnh đạo của hơn 40 quốc gia tham dự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Mỹ
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Mỹ

VOV.VN - Chỉ một ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu do Mỹ tổ chức, Trung Quốc tuyên bố Chủ tịch nước này Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Mỹ

VOV.VN - Chỉ một ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu do Mỹ tổ chức, Trung Quốc tuyên bố Chủ tịch nước này Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị.

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu đánh dấu “nước Mỹ trở lại”
Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu đánh dấu “nước Mỹ trở lại”

VOV.VN - Sự kiện đặc biệt này không chỉ đánh dấu sự trở lại của Mỹ trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu, mà còn là cơ hội để Mỹ lấy lại vai trò lãnh đạo trong các vấn đề toàn cầu.

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu đánh dấu “nước Mỹ trở lại”

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu đánh dấu “nước Mỹ trở lại”

VOV.VN - Sự kiện đặc biệt này không chỉ đánh dấu sự trở lại của Mỹ trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu, mà còn là cơ hội để Mỹ lấy lại vai trò lãnh đạo trong các vấn đề toàn cầu.

Chủ tịch nước tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu
Chủ tịch nước tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu được tổ chức theo hình trực tuyến.

Chủ tịch nước tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu

Chủ tịch nước tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu được tổ chức theo hình trực tuyến.