Tổng thống Mỹ kêu gọi cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp

Ông Obama đang đề xuất cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ mức 35% xuống còn 28%, mức thuế cao thứ hai thế giới sau Nhật Bản

Phát biểu ngày 22/2 trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho biết, Tổng thống Barack Obama cho rằng thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay của nước này đã lỗi thời, không công bằng và thiếu hiệu quả.

Ông Obama kêu gọi chấm dứt hàng loạt các biện pháp trợ cấp và khắc phục các lỗ hổng pháp luật khiến các công ty tránh được thuế và đưa lợi nhuận cũng như việc làm ra nước ngoài.

Vị Tổng thống thuộc đảng Dân chủ này đang đề xuất cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ mức 35% xuống còn 28%, mức thuế cao thứ hai thế giới sau Nhật Bản. Tuy nhiên con số này vẫn cao hơn mức 25% mà các nghị sĩ đảng Cộng hòa đề xuất. Do đó dự luật này có thể là một chủ đề nữa gây chia rẽ quan điểm tại Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa chiếm đa số.

Ông Obama cho biết kế hoạch cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ nới rộng cơ sở tính thuế, đồng thời tăng cường tính cạnh tranh của các công ty trên toàn nước Mỹ. Ông Obama cũng dự định sẽ áp đặt thuế tối thiểu đối với lợi nhuận của những doanh nghiệp kiếm được từ những nước có mức thuế suất thấp.

Tuần trước, ông Obama cũng vừa công bố một dự thảo ngân sách trị giá 3,8 tỷ USD, trong đó có 100 tỷ USD bổ sung cho gói kích cầu tiêu dùng, cùng với việc đánh thuế nặng hơn đối với những người giàu nhằm giảm lạm chi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên