Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh nhập cư sửa đổi

VOV.VN - Ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ký một sắc lệnh hành chính sửa đổi về việc tạm thời cấm nhập cảnh đối với công dân một số nước Hồi giáo.

Tờ Washington Post dẫn lời quan chức giấu tên của Nhà Trắng cho biết, trong ngày hôm nay (6/3), ông Trump dự kiến ký sắc lệnh mới về việc tạm thời cấm công dân một số nước có đông người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ cũng như tạm ngừng chương trình tị nạn của nước này.

Ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ký một sắc lệnh hành chính sửa đổi về việc tạm thời cấm nhập cảnh đối với công dân một số nước Hồi giáo. Ảnh: AP.

Sắc lệnh này được sửa đổi không lâu sau khi một tòa án liên bang đình chỉ sắc lệnh ban đầu của Tổng thống Trump. Chính quyền của ông Trump đã liên tục lùi thời hạn ký sắc lệnh mới để có thể phối hợp tốt hơn với các cơ quan khác cần phải thực thi lệnh cấm nhập cư này.

Các quan chức chính quyền của Tổng thống Trump cho biết sắc lệnh mới nhằm mục tiêu đầu tiên là vượt qua những thách thức pháp lý.

Mục đích của sắc lệnh này vẫn không đổi. Đó là giữ cho những đối tượng có nguy cơ trở thành khủng bố tránh xa nước Mỹ trong khi chính phủ xem xét lại hệ thống kiểm tra, kiểm soát người tị nạn và cấp thị thực (visa) cho công dân một số nước trên thế giới.

Sắc lệnh ban đầu của Tổng thống Trump đã tạm thời ngăn chặn công dân 7 nước gồm Iran, Iraq, Somalia, Sudan, Yemen, Syria và Libya được phép vào Mỹ, đồng thời đình chỉ chương trình tị nạn của nước này.

Theo Washington Post, sắc lệnh mới dự kiến loại Iraq khỏi danh sách trên.

Trước đó, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi Nhà Trắng xem xét lại trường hợp của Iraq vì tính đến vai trò quan trọng của nước này trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo dự thảo sắc lệnh mới mà các nghị sỹ Mỹ nhận được hồi tuần trước, công dân của 6 nước còn lại vẫn sẽ phải đối mặt với lệnh đình chỉ cấp thị thực trong khi chính quyền Mỹ tiếp tục phân tích xem làm thế nào có thể tăng cường kiểm tra kiểm soát người nhập cảnh.

Một số thay đổi dự kiến trong sắc lệnh mới còn có việc làm rõ rằng các loại thị thực hiện hành sẽ giữ nguyên giá trị và người tị nạn Syria sẽ không còn bị cấm vĩnh viễn nữa. Họ sẽ được đối xử như những người tị nạn khác và là đối tượng của chương trình tị nạn đang tạm bị đình chỉ trong vòng 120 ngày.

Sắc lệnh mới cũng sẽ loại bỏ yếu tố ngôn ngữ vốn dùng để ưu tiên cho những nhóm tôn giáo thiểu số. Sắc lệnh trước đó bị chỉ trích là đã đưa yếu tố ngôn ngữ vào để giúp người theo đạo Cơ Đốc được vào Mỹ trong khi chối bỏ người Hồi giáo.

Việc ký sắc lệnh mới có thể khởi động một vòng tranh cãi và kiện tụng mới như những gì đã xảy ra với sắc lệnh nhập cư ông Trump ký hồi tháng Một./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết ra sắc lệnh nhập cư mới
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết ra sắc lệnh nhập cư mới

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị ban hành một sắc lệnh nhập cư mới với nội dung đợc cho là “không khác mấy” so với sắc lệnh ban đầu.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết ra sắc lệnh nhập cư mới

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết ra sắc lệnh nhập cư mới

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị ban hành một sắc lệnh nhập cư mới với nội dung đợc cho là “không khác mấy” so với sắc lệnh ban đầu.

Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc ký sắc lệnh cấm nhập cư mới
Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc ký sắc lệnh cấm nhập cư mới

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết, ông có thể ký một sắc lệnh cấm nhập cư hoàn toàn mới trong ngày 13 hoặc 14/2.

Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc ký sắc lệnh cấm nhập cư mới

Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc ký sắc lệnh cấm nhập cư mới

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết, ông có thể ký một sắc lệnh cấm nhập cư hoàn toàn mới trong ngày 13 hoặc 14/2.

Hoãn ban hành sắc lệnh nhập cư mới, ông Trump chấp nhận thất bại?
Hoãn ban hành sắc lệnh nhập cư mới, ông Trump chấp nhận thất bại?

VOV.VN - Dù đã hoãn ban hành sắc lệnh nhập cư mới nhưng chính quyền Trump vẫn cho thấy quyết tâm theo đuổi chính sách hạn chế người nhập cư.

Hoãn ban hành sắc lệnh nhập cư mới, ông Trump chấp nhận thất bại?

Hoãn ban hành sắc lệnh nhập cư mới, ông Trump chấp nhận thất bại?

VOV.VN - Dù đã hoãn ban hành sắc lệnh nhập cư mới nhưng chính quyền Trump vẫn cho thấy quyết tâm theo đuổi chính sách hạn chế người nhập cư.

Tổng thống Mỹ hoãn ban hành một sắc lệnh mới liên quan đến nhập cảnh
Tổng thống Mỹ hoãn ban hành một sắc lệnh mới liên quan đến nhập cảnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn ban hành một sắc lệnh mới nhằm thay thế các chỉ đạo về việc cấm nhập cảnh vào Mỹ....

Tổng thống Mỹ hoãn ban hành một sắc lệnh mới liên quan đến nhập cảnh

Tổng thống Mỹ hoãn ban hành một sắc lệnh mới liên quan đến nhập cảnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn ban hành một sắc lệnh mới nhằm thay thế các chỉ đạo về việc cấm nhập cảnh vào Mỹ....