Tổng thống Iran công du châu Âu mở rộng cánh cửa hợp tác

VOV.VN - Hôm nay, Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẽ bắt đầu chuyến công du tới Italia và Pháp nhằm mở rộng quan hệ hợp tác.

Chuyến thăm châu Âu của ông Rouhani được thực hiện đúng 1 tuần sau khi khi các lệnh trừng phạt của Phương Tây đối với Teheran được dỡ bỏ. Theo nguồn tin ngoại giao Iran, trong chặng dừng chân đầu tiên tại Italia trong hai ngày 25-26/1, ông Rouhani sẽ gặp Tổng thống, Thủ tướng và các nhà kinh doanh của Italia.

Ngoài ra, ông Rouhani cũng sẽ tới thăm Tòa thánh Vatican và gặp gỡ Giáo hoàng Francis. Sau đó, Tổng thống Iran sẽ tới Pháp vào ngày 27/1, để gặp Tổng thống Francois Hollande và các quan chức cấp cao của Pháp.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani công du châu Âu. (Ảnh: Reuters).

Cả Italia và Pháp cùng cho rằng sẽ chưa thể ký kết ngay được với Teheran những hợp đồng làm ăn lớn. Bởi vì, trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Rouhani tuyên bố rằng cần phải một “chặng đường dài” để Iran có thể hội nhập kinh tế với thế giới.

Tuy vậy, Iran cũng đã chứng tỏ được với phương Tây rằng mình sẽ là một khách hàng vô cùng tiềm năng, đặc biêt là trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Trước đó, Iran từng tiết lộ kế hoạch mua 8 chiếc máy bay A-380 từ Airbus và có thể hơn 100 máy bay từ tập đoàn Boeing của Mỹ.

Chuyến thăm châu Âu của Tổng thống Iran diễn ra trong bối cảnh các nhà ngoại giao thế giới đang nỗ lực thu xếp các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc nội chiến Syria. Iran, quốc gia có đông người Hồi giáo Shiite được biết là đồng minh thân cận của Tổng thống Syria, Bashar al-Assad trong khi phương Tây lại ủng hộ cho phe đối lập Hồi giáo Sunni.

Ngoài ra, mối quan hệ Iran và Saudi Arabia trong thời gian này cũng đang rất căng thẳng, liên quan đến vấn đề tôn giáo. Giới quan sát nhận định, Tổng thống Iran đi châu Âu lần này mang một sứ mệnh rất quan trọng. Đó là không chỉ giúp mở rộng cánh cửa cho sự hợp tác kinh tế mà còn có thể giải quyết được những vấn đề liên quan đến chính trị.

Tháp tùng chuyến công du châu Âu của Tổng thống Rouhani có Bộ trưởng Dầu mỏ-khí đốt, các quan chức khác chính phủ và phái đoàn gồm 120 lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Iran Rowhani tuyên bố “rắn” với thỏa thuận hạt nhân
Tổng thống Iran Rowhani tuyên bố “rắn” với thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran cho biết Tehran sẽ không ký kết thỏa thuận hạt nhân cuối cùng nếu lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước này không được dỡ bỏ.

Tổng thống Iran Rowhani tuyên bố “rắn” với thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống Iran Rowhani tuyên bố “rắn” với thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran cho biết Tehran sẽ không ký kết thỏa thuận hạt nhân cuối cùng nếu lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước này không được dỡ bỏ.

Tổng thống Iran khẳng định sẽ không vi phạm thỏa thuận hạt nhân
Tổng thống Iran khẳng định sẽ không vi phạm thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ông Rouhani cho biết sẽ tuân thủ những gì đã cam kết “nếu như phía bên kia cũng làm như vậy”.

Tổng thống Iran khẳng định sẽ không vi phạm thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống Iran khẳng định sẽ không vi phạm thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ông Rouhani cho biết sẽ tuân thủ những gì đã cam kết “nếu như phía bên kia cũng làm như vậy”.

Tổng thống Iran: Người Hồi giáo có thể cải thiện hình ảnh về Hồi giáo
Tổng thống Iran: Người Hồi giáo có thể cải thiện hình ảnh về Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng, đạo Hồi đã bị làm hoen ố bởi bạo lực do các nhóm cực đoan như IS gây ra.

Tổng thống Iran: Người Hồi giáo có thể cải thiện hình ảnh về Hồi giáo

Tổng thống Iran: Người Hồi giáo có thể cải thiện hình ảnh về Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng, đạo Hồi đã bị làm hoen ố bởi bạo lực do các nhóm cực đoan như IS gây ra.

Tổng thống Iran kêu gọi phương Tây chấm dứt cô lập kinh tế
Tổng thống Iran kêu gọi phương Tây chấm dứt cô lập kinh tế

VOV.VN - Lãnh đạo Iran khẳng định không thể phát triển nếu tiếp tục bị cô lập.

Tổng thống Iran kêu gọi phương Tây chấm dứt cô lập kinh tế

Tổng thống Iran kêu gọi phương Tây chấm dứt cô lập kinh tế

VOV.VN - Lãnh đạo Iran khẳng định không thể phát triển nếu tiếp tục bị cô lập.

Tổng thống Iran sắp có chuyến thăm lịch sử tới châu Âu
Tổng thống Iran sắp có chuyến thăm lịch sử tới châu Âu

VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin, từ ngày 14- 17/11 tới, Tổng thống Hassan Rouhani sẽ có chuyến công du châu Âu đầu tiên trong vòng một thập kỷ qua.

Tổng thống Iran sắp có chuyến thăm lịch sử tới châu Âu

Tổng thống Iran sắp có chuyến thăm lịch sử tới châu Âu

VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin, từ ngày 14- 17/11 tới, Tổng thống Hassan Rouhani sẽ có chuyến công du châu Âu đầu tiên trong vòng một thập kỷ qua.

Tổng thống Iran lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ
Tổng thống Iran lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 1/1 đã lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran.

Tổng thống Iran lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ

Tổng thống Iran lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 1/1 đã lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran.