Tiết lộ việc CIA giúp Israel ám sát thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah

VOV.VN - CIA đã theo dấu Mughniyah trước khi tiến hành chiến dịch và đã hỗ trợ Mossad trong việc chế tạo bom.

Theo một bài báo vừa được đăng tải trên tờ Washington Post, Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã giúp Cơ quan tình báo của Israel (Mossad) ám sát  Imad Fayez Mughniyah - một nhân vật cấp cao của tổ chức Hezbollah  vào ngày 12/2/2008.

Imad Fayez Mughniyah - một nhân vật cấp cao của tổ chức Hezbollah đã bị Mossad ám sát (Ảnh: PressTV)
Theo bài báo, với sự hỗ trợ của CIA, Mossad đã cho phát nổ quả bom được điều khiển từ xa giấu trong chiếc lốp dự phòng của một chiếc xe SUV đậu ở thủ đô Damascus, Syria giết chết Mughniyah - người khi đó vừa rời khỏi một nhà hàng và đi về phía chiếc xe này.

Một cựu quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho Washington Post biết, CIA đã theo dấu Mughniyah trước khi tiến hành chiến dịch và đã hỗ trợ Mossad trong việc chế tạo bom.

Theo quan chức này, Mỹ đã tiến hành thử nghiệm bom nhiều lần tại một cơ sở của CIA ở Bắc Carolina để đánh giá khả năng sát thương của quả bom cũng như đảm bảo nó sẽ không gây ra thiệt hại cho những khu vực xung quanh.

"Chúng tôi đã phải cho nổ thử 25 quả bom để đảm bảo rằng chúng tôi đã chế tạo được một quả bom phù hợp", quan chức tình báo này cho biết.

Cũng theo cựu quan chức tình báo này, hoạt động ám sát cuối cùng đã được phê duyệt bởi Tổng chưởng lý, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia, Cố vấn an ninh quốc gia và Văn phòng tư vấn pháp luật của Bộ Tư pháp Mỹ.

Là một chỉ huy cấp cao của Hezbollah, Mughniyah bị tình nghi là người chủ mưu trong vụ bắt cóc con tin phương Tây ở Lebanon năm 1980 và vụ đánh bom năm 1992 nhằm vào Đại sứ quán Israel tại Argentina giết chết 29 người.

Mughniyah cũng được cho là có liên quan tới các vụ đánh bom vào doanh trại của thủy quân lục chiến Mỹ tại sân bay Beirut (Lebanon) năm 1983 khiến 241 quân nhân Mỹ thiệt mạng và vụ không tặc chuyến bay mang số hiệu 847 của hãng hàng không TWA của Mỹ năm 1985.

Cựu quan chức tình báo cũng nói với tờ Washington Post rằng, Mughniyah đã trực tiếp tham gia vào việc trang bị vũ khí và huấn luyện lực lượng dân quân Shiite ở Iraq nhắm mục tiêu là quân đội Mỹ. Mặc dù việc ám sát diễn ra ở một đất nước mà Mỹ không có chiến tranh vào thời điểm đó, việc Mughnyah bị ám sát có thể được xem như là một hành động tự vệ.

Hiện CIA vẫn từ chối bình luận về bài viết được đăng tải trên tờ Washington Post./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel phủ nhận liên quan đến cái chết của chỉ huy Hezbollah
Israel phủ nhận liên quan đến cái chết của chỉ huy Hezbollah

VOV.VN -Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Yigal Palmor cho rằng: “Israel không có lý do gì để thực hiện vụ ám sát này”.

Israel phủ nhận liên quan đến cái chết của chỉ huy Hezbollah

Israel phủ nhận liên quan đến cái chết của chỉ huy Hezbollah

VOV.VN -Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Yigal Palmor cho rằng: “Israel không có lý do gì để thực hiện vụ ám sát này”.

Israel không kích tiêu diệt tư lệnh Hezbollah
Israel không kích tiêu diệt tư lệnh Hezbollah

VOV.VN - Một vụ tấn công bằng trực thăng của Israel đã tiêu diệt cả tư lệnh lực lượng Hezbollah và con trai của Imad Moughniyah, cố thủ lĩnh lực lượng này.

Israel không kích tiêu diệt tư lệnh Hezbollah

Israel không kích tiêu diệt tư lệnh Hezbollah

VOV.VN - Một vụ tấn công bằng trực thăng của Israel đã tiêu diệt cả tư lệnh lực lượng Hezbollah và con trai của Imad Moughniyah, cố thủ lĩnh lực lượng này.

“Hezbollah không muốn gây chiến với Israel, nhưng cũng không sợ họ”
“Hezbollah không muốn gây chiến với Israel, nhưng cũng không sợ họ”

VOV.VN - Đây là tuyên bố được thủ lĩnh lực lượng Hezbollah tại Lebanon Sayyed Hassan Nasrallah đưa ra ngày 30/1.

“Hezbollah không muốn gây chiến với Israel, nhưng cũng không sợ họ”

“Hezbollah không muốn gây chiến với Israel, nhưng cũng không sợ họ”

VOV.VN - Đây là tuyên bố được thủ lĩnh lực lượng Hezbollah tại Lebanon Sayyed Hassan Nasrallah đưa ra ngày 30/1.

Israel đặt trong tình trạng báo động cao do lo ngại Hezbollah trả đũa
Israel đặt trong tình trạng báo động cao do lo ngại Hezbollah trả đũa

VOV.VN - Quân đội Israel đang được đặt trong tình trạng báo động cao do lo ngại các vụ tấn công trả đũa của phong trào Hezbollah tại Lebanon.

Israel đặt trong tình trạng báo động cao do lo ngại Hezbollah trả đũa

Israel đặt trong tình trạng báo động cao do lo ngại Hezbollah trả đũa

VOV.VN - Quân đội Israel đang được đặt trong tình trạng báo động cao do lo ngại các vụ tấn công trả đũa của phong trào Hezbollah tại Lebanon.

“Hezbollah sẽ phải trả giá cho vụ sát hại hai binh sĩ Israel”
“Hezbollah sẽ phải trả giá cho vụ sát hại hai binh sĩ Israel”

VOV.VN - Đây là cảnh báo của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gửi đến Hezbollah sau khi lực lượng này sử dụng tên lửa tấn công binh sĩ Israel.

“Hezbollah sẽ phải trả giá cho vụ sát hại hai binh sĩ Israel”

“Hezbollah sẽ phải trả giá cho vụ sát hại hai binh sĩ Israel”

VOV.VN - Đây là cảnh báo của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gửi đến Hezbollah sau khi lực lượng này sử dụng tên lửa tấn công binh sĩ Israel.