Thủ tướng Thái Lan tuyên bố mở cửa đất nước trong 120 ngày

VOV.VN - Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 16/6, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tuyên bố đặt mục tiêu sẽ mở cửa đất nước trong vòng 120 ngày đồng thời nêu ra lộ trình để đạt được mục tiêu này.

Trong bài phát biểu của mình, ông Prayut khẳng định trong hơn một tháng qua, với sự chỉ đạo tập trung của chính phủ, sự phối hợp lên kế hoạch giữa nhiều nhóm và ủy ban khác nhau, đồng thời tiếp thu ý kiến của các chuyên gia và từ các bộ, ngành liên quan, cuộc chiến chống đợt bùng phát dịch Covid-19 mới ở Thái Lan đã đạt những kết quả nhất định.

Cụ thể, Thái Lan đã nhanh chóng đạt được tiến độ trong việc đàm phán mua vaccine ngừa Covid-19 từ nhiều hãng khác nhau và đến nay đã đặt mua được hơn 100 triệu liều, sẽ được tiếp nhận ngay trong năm nay. Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục đặt mua thêm vaccine trong năm tới.

Ông Prayut Chan-ocha cho biết, từ tháng 7 tới, Thái Lan dự kiến sẽ triển khai tiêm khoảng 10 triệu liều vaccine mỗi tháng và đến đầu tháng 10 sẽ có khoảng 50 triệu người sẽ được tiêm mũi vaccine đầu tiên. Với tiến độ tiêm vaccine này, ông Prayut tuyên bố đặt ra mục tiêu hoàn toàn mở cửa Thái Lan trong vòng 120 ngày tới.

“Đã đến lúc chúng ta hướng về tương lai, đó là việc mở cửa đất nước để đón tiếp khách du lịch vào thái một lần nữa. Đây cũng là 1 cách để giúp cho người dân Thái có thêm thu nhập. Hôm nay tôi chính thức tuyên bố, Thái Lan sẽ cố gắng mở cửa lại đất nước trong vòng 120 ngày kể từ ngày hôm nay”, Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh.

Theo ông Prayut, tới thời điểm đó, những du khách nước ngoài nếu đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 thì khi nhập cảnh vào Thái Lan sẽ không còn phải cách ly. Ngoài ra, các công sở và công ty, ngành du lịch nội địa cũng có thể hoạt động một cách bình thường mà không còn các biện pháp hạn chế.

Để đạt mục tiêu này, người đứng đầu chính phủ Thái Lan kêu gọi tất cả các bộ ngành thuộc chính phủ và chính quyền các địa phương triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng và chuẩn bị sẵn sàng để giúp người dân. Đồng thời, ông cũng cho biết sẽ đẩy nhanh việc triển khai mô hình mở cửa thí điểm như ở Phuket và sẽ trình chính phủ thông qua việc triển khai mô hình này trong cuộc họp tuần tới.

Thủ tướng Thái Lan thừa nhận quyết định mở cửa đất nước sẽ kèm theo một số rủi ro, ví dụ như số ca nhiễm Covid-19 có thể sẽ gia tăng bất chấp những biện pháp phòng ngừa. Tuy nhiên, ông cho rằng nếu cân nhắc tới nhu cầu kinh tế của người dân thì đã tới lúc phải chấp nhận rủi ro này và ưu tiên của Thái Lan hiện nay là phải tiến tới giai đoạn tiếp theo.

Cuối cùng, ông Prayut đề cập tới chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 lịch sử trên toàn quốc và đề nghị phải đẩy nhanh việc triển khai chiến dịch này nhằm nhanh chóng đưa vaccine tới mọi người dân. Ông cũng cảm ơn tất cả những nhân viên đã dồn hết sức mình trong hơn một năm qua để nỗ lực bảo vệ sức khỏe và tính mạng của tất cả mọi người dân Thái Lan./.

Cũng trong ngày 16/6, phát biểu trước Thượng viện, Thủ tướng Prayut khẳng định, chính phủ sẽ cung cấp thêm tiền nếu những khoản chi cho các chương trình chăm sóc sức khỏe không đủ để ngăn chặn đại dịch.

Theo sắc lệnh vay 500 tỷ baht, khoảng 30 tỷ bạt dành để mua vật tư y tế, thuốc, vaccine, cũng như thực hiện các sáng kiến ​​nghiên cứu và phát triển vaccine.  Cũng theo ông Prayut, khoảng 300 tỷ bạt đã được phân bổ tài trợ cho các chương trình cứu trợ cho lĩnh vực khác nhau bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Phần còn lại được phân bổ cho các dự án phục hồi kinh tế và xã hội.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Arkhom Termpittayapaisith cho biết, số tiền còn lại của khoản vay trị giá 1000 tỷ bạt được phê duyệt vào năm ngoái là không đủ để đối phó với những làn sóng lây nhiễm mới dẫn đến không hiệu quả trong phòng chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO: Biến thể Delta xuất hiện tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ 
WHO: Biến thể Delta xuất hiện tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ 

VOV.VN - Biến thể virus SARS-CoV-2 được xác định lần đầu tiên ở Ấn Độ được đặt tên là Delta, hiện đã được tìm thấy ở 80 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực trên toàn thế giới.

WHO: Biến thể Delta xuất hiện tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ 

WHO: Biến thể Delta xuất hiện tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ 

VOV.VN - Biến thể virus SARS-CoV-2 được xác định lần đầu tiên ở Ấn Độ được đặt tên là Delta, hiện đã được tìm thấy ở 80 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực trên toàn thế giới.

Nhật Bản có thể “tái ban bố tình trạng khẩn cấp” trong Thế vận hội Tokyo
Nhật Bản có thể “tái ban bố tình trạng khẩn cấp” trong Thế vận hội Tokyo

VOV.VN - Sau cuộc họp diễn ra vào sáng nay (16/6), các chuyên gia cố vấn cho chính phủ Nhật Bản về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho rằng tình trạng khẩn cấp có thể được ban hành trở lại trong thời gian diễn ra Thế vận hội Tokyo.

Nhật Bản có thể “tái ban bố tình trạng khẩn cấp” trong Thế vận hội Tokyo

Nhật Bản có thể “tái ban bố tình trạng khẩn cấp” trong Thế vận hội Tokyo

VOV.VN - Sau cuộc họp diễn ra vào sáng nay (16/6), các chuyên gia cố vấn cho chính phủ Nhật Bản về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho rằng tình trạng khẩn cấp có thể được ban hành trở lại trong thời gian diễn ra Thế vận hội Tokyo.

Hàn Quốc muốn phối hợp với hãng dược của Đức sản xuất vaccine Covid-19
Hàn Quốc muốn phối hợp với hãng dược của Đức sản xuất vaccine Covid-19

VOV.VN - Đang trong chuyến thăm châu Âu, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc hội đàm trực tuyến 20 phút với Giám đốc điều hành hãng dược CureVac của Đức Franz-Werner Haas, đề xuất tăng cường hợp tác về vaccine Covid-19.

Hàn Quốc muốn phối hợp với hãng dược của Đức sản xuất vaccine Covid-19

Hàn Quốc muốn phối hợp với hãng dược của Đức sản xuất vaccine Covid-19

VOV.VN - Đang trong chuyến thăm châu Âu, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc hội đàm trực tuyến 20 phút với Giám đốc điều hành hãng dược CureVac của Đức Franz-Werner Haas, đề xuất tăng cường hợp tác về vaccine Covid-19.