Thủ tướng Hà Lan thăm Malaysia bàn về vụ MH17

VOV.VN - Malaysia đã ủy quyền dỡ xác máy bay MH17 cho Hà Lan dù chiếc Boeing này thuộc quyền sở hữu của Malaysia.

Hôm nay (5/11), Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết, hai nước sẽ đưa các nhà điều tra đến hiện trường vụ tai nạn máy bay mang số hiệu MH17 để hồi hương những phần thi thể còn lại của nạn nhân ngay khi có thể, đồng thời điều tra vụ tai nạn và đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Thủ tướng Malaysia (trái) và Thủ tướng Hà Lan (Ảnh: Reuters)
Tuyên bố này được đưa ra trong chuyến thăm Malaysia của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte từ 5 -7/11 để bàn về việc hợp tác điều tra vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines rơi tại miền Đông Ukraine.

Phía Malaysia cũng đã ủy quyền dỡ xác máy bay MH17 cho Hà Lan dù chiếc Boeing này thuộc quyền sở hữu của Malaysia.

Theo các nhà chức trách Hà Lan, có thể mất 2-3 tuần để chuyển xác máy bay MH17 khỏi hiện trường ở Donetsk, miền Đông Ukraine để đưa sang Hà Lan.

Chiếc Boeing mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia đã bị  rơi ở miền Đông Ukraine khi đang trên hành trình từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, làm toàn bộ 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có 193 công dân Hà Lan.

Theo điều tra của Uỷ ban An toàn Hà Lan, cơ quan dẫn đầu cuộc điều tra, nguyên nhân vụ máy bay mang số hiệu MH17 rơi tại miền Đông Ukraine ngày 17/7 là do tác động của nhiều vật thể năng lượng cao đâm xuyên máy bay từ bên ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy thêm nhiều thi thể nạn nhân MH17
Tìm thấy thêm nhiều thi thể nạn nhân MH17

VOV.VN - Một nhóm điều tra Hà Lan đã tận dụng việc tạm ngừng giao tranh tại miền Đông Ukraine trong ngày 31/10 để tìm kiếm thi thể nạn nhân MH17.

Tìm thấy thêm nhiều thi thể nạn nhân MH17

Tìm thấy thêm nhiều thi thể nạn nhân MH17

VOV.VN - Một nhóm điều tra Hà Lan đã tận dụng việc tạm ngừng giao tranh tại miền Đông Ukraine trong ngày 31/10 để tìm kiếm thi thể nạn nhân MH17.

Nạn nhân MH17 cuối cùng được xác định là bà của Thủ tướng Malaysia
Nạn nhân MH17 cuối cùng được xác định là bà của Thủ tướng Malaysia

VOV.VN - Nạn nhân cuối cùng người Malaysia đã được xác định là bà Puan Sri Siti Amirah Prawira Kusuma.

Nạn nhân MH17 cuối cùng được xác định là bà của Thủ tướng Malaysia

Nạn nhân MH17 cuối cùng được xác định là bà của Thủ tướng Malaysia

VOV.VN - Nạn nhân cuối cùng người Malaysia đã được xác định là bà Puan Sri Siti Amirah Prawira Kusuma.

Thủ tướng Hà Lan thăm Malaysia, Australia thảo luận về vụ MH17
Thủ tướng Hà Lan thăm Malaysia, Australia thảo luận về vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan sẽ hội đàm với Thủ tướng Malaysia trước khi gặp Thủ tướng Australia nhằm bàn về việc hợp tác điều tra vụ MH17.

Thủ tướng Hà Lan thăm Malaysia, Australia thảo luận về vụ MH17

Thủ tướng Hà Lan thăm Malaysia, Australia thảo luận về vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan sẽ hội đàm với Thủ tướng Malaysia trước khi gặp Thủ tướng Australia nhằm bàn về việc hợp tác điều tra vụ MH17.

Đã nhận dạng được 284 nạn nhân vụ tại nạn máy bay MH17
Đã nhận dạng được 284 nạn nhân vụ tại nạn máy bay MH17

VOV.VN - Hiện chỉ còn 14 nạn nhân chưa được nhận dạng.

Đã nhận dạng được 284 nạn nhân vụ tại nạn máy bay MH17

Đã nhận dạng được 284 nạn nhân vụ tại nạn máy bay MH17

VOV.VN - Hiện chỉ còn 14 nạn nhân chưa được nhận dạng.

Máy bay MH17 có thể bị bắn hạ từ trên không
Máy bay MH17 có thể bị bắn hạ từ trên không

VOV.VN - Tổng công tố viên Hà Lan Fred Westerbeke đã khẳng định khả năng này cũng rất có thể xảy ra.

Máy bay MH17 có thể bị bắn hạ từ trên không

Máy bay MH17 có thể bị bắn hạ từ trên không

VOV.VN - Tổng công tố viên Hà Lan Fred Westerbeke đã khẳng định khả năng này cũng rất có thể xảy ra.

Hà Lan sẽ không đưa vụ máy bay MH17 ra trước Tòa án Hình sự quốc tế
Hà Lan sẽ không đưa vụ máy bay MH17 ra trước Tòa án Hình sự quốc tế

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho rằng cần phải thông qua Ủy ban An toàn bay độc lập của Hà Lan để làm rõ những gì đã xảy ra với máy bay MH17.

Hà Lan sẽ không đưa vụ máy bay MH17 ra trước Tòa án Hình sự quốc tế

Hà Lan sẽ không đưa vụ máy bay MH17 ra trước Tòa án Hình sự quốc tế

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho rằng cần phải thông qua Ủy ban An toàn bay độc lập của Hà Lan để làm rõ những gì đã xảy ra với máy bay MH17.