Thổ Nhĩ Kỳ: Nếu EU không miễn visa, sẽ không còn thỏa thuận di cư

VOV.VN - Ông Cavusoglu cảnh báo, hàng trăm nghìn người tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tràn vào châu Âu nếu EU không miễn visa cho công dân nước này. 

Reuters ngày 15/8 dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói với một tờ báo Đức cho rằng, Liên minh châu Âu nên cấp quy chế miễn thị thực đi lại cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10 tới, hoặc nếu không, thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư mà EU đạt được với Ankara hồi tháng 3 năm nay có thể sẽ bị gạt sang một bên.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Ảnh: yenicaggazetesi)

Trả lời tờ Bild của Đức, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa đưa ra yêu sách trao đổi: “Tôi không muốn nói về kịch bản tồi tệ nhất. Các cuộc đàm phán với EU vẫn đang tiếp tục nhưng rõ ràng là chỉ có lựa chọn hoặc cùng thực hiện các thỏa thuận, hoặc là gạt chúng sang một bên”, ông Cavusoglu nói.

Trong tuyên bố của mình, ông Cavusoglu cũng cảnh báo về khả năng hàng trăm nghìn người tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tràn vào châu Âu nếu EU không chấp thuận miễn thị thực nhập cảnh cho công dân nước này kể từ tháng 10 tới. 

Cho tới nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngăn chặn dòng người di cư đổ vào châu Âu mà nước này ký hồi tháng 3 vừa qua với EU để đổi lấy khoản hỗ trợ tài chính, đồng thời chờ đợi EU miễn thị thực nhập cảnh cho tất cả các công dân Thổ Nhĩ Kỳ vào khối này, cũng như thúc đẩy tiến trình đàm phán kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, EU đang tạm thời trì hoãn xem xét việc miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ do những tranh cãi liên quan tới luật chống khủng bố của nước này, cũng như hoạt động trấn áp mạnh tay của Ankara sau cuộc đảo chính bất thành đêm 15/7.

Đề cập đến vấn đề này, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho rằng, người dân Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy bị tổn thương bởi “thay vì giúp Thổ Nhĩ Kỳ, họ (một số quốc gia trong EU) lại xúc phạm chúng tôi”.

Theo ông Cavusoglu, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các nỗ lực, “giống như các quốc gia khác, để đáp ứng điều kiện gia nhập EU”. Tuy nhiên, những gì mà Thổ Nhĩ Kỳ chỉ nhận được “sự đe dọa, xúc phạm và phong tỏa” từ EU.

“Tôi tự hỏi chúng tôi đã phạm lỗi gì? Sự thù địch đó là sao?”, ông Cavusoglu nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ nhận được tín hiệu tích cực về việc dẫn độ giáo sĩ Gulen
Thổ Nhĩ Kỳ nhận được tín hiệu tích cực về việc dẫn độ giáo sĩ Gulen

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu ngày 12/8 cho biết đã nhận được tín hiệu tích cực từ Mỹ liên quan đến việc dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen.

Thổ Nhĩ Kỳ nhận được tín hiệu tích cực về việc dẫn độ giáo sĩ Gulen

Thổ Nhĩ Kỳ nhận được tín hiệu tích cực về việc dẫn độ giáo sĩ Gulen

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu ngày 12/8 cho biết đã nhận được tín hiệu tích cực từ Mỹ liên quan đến việc dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen.

Bulgaria tăng cường kiểm soát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ
Bulgaria tăng cường kiểm soát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quyết định thắt chặt kiểm soát và an ninh trên biên giới được thực hiện khi áp lực người di cư vượt biên vào lãnh thổ Bulgaria gia tăng.

Bulgaria tăng cường kiểm soát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

Bulgaria tăng cường kiểm soát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quyết định thắt chặt kiểm soát và an ninh trên biên giới được thực hiện khi áp lực người di cư vượt biên vào lãnh thổ Bulgaria gia tăng.

Thổ Nhĩ Kỳ - Iran lần đầu “cùng nhìn về một hướng” trong vấn đề Syria
Thổ Nhĩ Kỳ - Iran lần đầu “cùng nhìn về một hướng” trong vấn đề Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cam kết đẩy mạnh hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng Syria bất chấp những bất đồng giữa hai bên. 

Thổ Nhĩ Kỳ - Iran lần đầu “cùng nhìn về một hướng” trong vấn đề Syria

Thổ Nhĩ Kỳ - Iran lần đầu “cùng nhìn về một hướng” trong vấn đề Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cam kết đẩy mạnh hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng Syria bất chấp những bất đồng giữa hai bên. 

Phó Tổng thống Mỹ công du Thổ Nhĩ Kỳ
Phó Tổng thống Mỹ công du Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24/8 tới. 

Phó Tổng thống Mỹ công du Thổ Nhĩ Kỳ

Phó Tổng thống Mỹ công du Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24/8 tới. 

Thổ Nhĩ Kỳ đổi mục tiêu ưu tiên và đối tác giải quyết vấn đề Syria?
Thổ Nhĩ Kỳ đổi mục tiêu ưu tiên và đối tác giải quyết vấn đề Syria?

VOV.VN - Mặc dù bác khả năng Thổ Nhĩ Kỳ cắt đứt quan hệ với phương Tây nhưng giới chuyên gia cho rằng, Ankara sẽ có sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại.

Thổ Nhĩ Kỳ đổi mục tiêu ưu tiên và đối tác giải quyết vấn đề Syria?

Thổ Nhĩ Kỳ đổi mục tiêu ưu tiên và đối tác giải quyết vấn đề Syria?

VOV.VN - Mặc dù bác khả năng Thổ Nhĩ Kỳ cắt đứt quan hệ với phương Tây nhưng giới chuyên gia cho rằng, Ankara sẽ có sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại.