Thế giới 24h: Trung Quốc muốn Philippines phớt lờ phán quyết PCA

VOV.VN - Trung Quốc sẵn sàng đàm phán với Philippines về Biển Đông nếu Manila bỏ qua phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực (PCA).

1. Cụ thể, các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Philippines có thể bao gồm “những vấn đề liên quan đến phát triển chung và hợp tác trong nghiên cứu khoa học nếu Chính phủ mới của Philippines gạt phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực (PCA) sang một bên trước khi quay trở lại bàn đàm phán”, tờ China Daily cho biết.

Hình ảnh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp bãi đá nhân tạo ở Biển Đông. Ảnh: AP

Tờ báo chính thống bằng tiếng Anh của Chính phủ Trung Quốc không nêu nguồn nó trích dẫn nhưng cho biết đây là nguồn tin “có liên hệ mật thiết tới việc giải quyết vấn đề tranh chấp giữa hai nước”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tháng trước cho biết, năm 1995, hai nước đạt được thỏa thuận để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông “một cách hòa bình và thân thiện thông qua tham vấn trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”.

Theo Bộ này, Trung Quốc và Philippines đã tổ chức nhiều vòng đàm phán về việc quản lý hiệu quả các tranh chấp hàng hải dù không có cuộc đàm phán nào được thiết kế để giải quyết các tranh chấp thực tế ở Biển Đông.

2. Ngày 4/7, trên khắp nước Mỹ diễn ra nhiều hoạt động tưng bừng kỷ niệm ngày Quốc khánh, tức Ngày lễ Độc lập của Mỹ.

Tuy nhiên, kể từ vụ khủng bố ngày 11/9/2001 khơi mào cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ trên toàn thế giới đến nay, có lẽ hiếm có dịp nào người dân Mỹ được tận hưởng Ngày lễ Độc lập mà không phải nơm nớp lo âu vì nguy cơ bị tấn công.

Ảnh minh họa: AP

Trưa 3/7 (theo giờ địa phương) đã xảy ra một vụ nổ ở Công viên Trung tâm, thành phố New York làm một du khách 19 tuổi bị thương nặng. Người phát ngôn Sở cảnh sát thành phố New York cho biết, nạn nhân đã dẫm lên một thứ gì đó khiến vật này phát nổ. Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc xem liệu có phải do thí nghiệm pháo hoa hay vật liệu nổ nào khác.

Trong khi đó, một kẻ tấn công liều chết vừa tiến hành đánh bom gần lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Jeddah, Saudi Arabia, làm 2 cảnh sát bị thương còn thủ phạm chết ngay tại chỗ.

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội Twitter ủng hộ IS đã đe dọa sẽ tấn công một chuyến bay từ sân bay Heathrow, Anh, đến sân bay quốc tế Los Angeles, bang California, Mỹ, hoặc sân bay quốc tế JFK tại thành phố New York trong ngày 4/7.

3. Một vụ tấn công đã xảy ra gần khu ngoại giao của Mỹ ở thành phố Jeddah của Saudi Arabia bên bờ Biển Đỏ.

Trang tin tức Okaz cho biết, kẻ đánh bom lái xe tới một nhà thờ Hồi giáo gần Lãnh sự quán Mỹ tại Jeddah trước khi cho nổ tung thân mình.

An ninh được thắt chặt tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: Reuters

Nghi phạm thực hiện vụ tấn công chết ngay tại chỗ trong khi chưa có báo cáo về các thương vong khác sau vụ nổ. Tuy nhiên, theo tờ Sabq, có ít nhất 2 nhân viên bảo vệ Lãnh sự quán Mỹ bị thương sau vụ tấn công.

Hầu hết các nhân viên của Lãnh sự quán Mỹ tại Jeddah đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Hiện các quan chức Đại sứ quán Mỹ ở Saudi Arabia hay các quan chức của Bộ Nội vụ Mỹ đều chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

4. Chính phủ Iraq đã tuyên bố ba ngày quốc tang sau hai vụ đánh bom được xem là gây ra thương vong lớn nhất tại Iraq từ đầu năm tới nay.

Tính đến nay đã có ít nhất 130 người chết và khoảng 200 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom liên tiếp xảy ra ngày 3/7 nhằm vào các khu phố thương mại sầm uất ở thủ đô Baghdad của Iraq.

Hiện trường vụ đánh bom kinh hoàng tại Iraq. Ảnh Reuters

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 3/7 đã trực tiếp tới hiện trường vụ đánh bom ở Karrada để thị sát và tuyên bố sẽ trừng phạt thủ phạm vụ tấn công.

Ông al-Abadi cũng đã ra lệnh tăng cường  các biện pháp an ninh tại Iraq sau các vụ đánh bom nghiêm trọng trên. Theo đó, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ Iraq sẽ đẩy nhanh quá trình triển khai thiết bị kiểm tra các phương tiện giao thông ở tất cả các lối vào thủ đô, đồng thời các nhân viên an ninh tại các điểm kiểm soát không sử dụng điện thoại di động khi đang làm nhiệm vụ để tránh làm giảm hiệu quả kiểm soát. 

Một số biện pháp an ninh khác cũng sẽ được thực thi như đẩy mạnh do thám trên không và thu thập thông tin tình báo, nâng cấp hợp tác giữa các lực lượng an ninh và tái cơ cấu các điểm kiểm soát ở thủ đô. 

5.  Ngày 3/7, tàu Lady Leyla của Thổ Nhĩ Kỳ chở 11.000 tấn hàng viện trợ cho dải Gaza đã cập cảng Ashdod của Israel.

Tàu Lady Leyla. Ảnh AP

Con tàu mang cờ Panama khởi hành vào tối 1/7 từ thành phố Mersin của Thổ Nhĩ Kỳ và cập cảng trên sau chuyến hải trình kéo dài 35 giờ. Theo Cơ quan quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ, tàu chở theo thực phẩm, đồ chơi, quần áo và giày dép. Việc cung cấp số hàng viện trợ này diễn ra trước khi bắt đầu lễ Eid al-Fitr quan trọng của người Hồi giáo.

Ông Oren Rosenblat, người phát ngôn của Ngoại trưởng Israel nói: “Động thái này đã được thực hiện chỉ 4 ngày sau khi Israel và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết thỏa thuận cách đây 4 ngày.

Chính phủ Israel đã nỗ lực tăng tốc độ thực hiện quá trình thực hiện thỏa thuận để một số hàng hóa có thể đến được Gaza vào ngày mai trước khi bắt đầu lễ Eid al-Fitr. Mỗi ngày sẽ có khoảng 850 xe tải hàng hóa được phân phối tới Gaza và những hàng hóa này sẽ là một phần trong số 850 xe tải đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia tuyên bố không ủng hộ phán quyết của PCA
Campuchia tuyên bố không ủng hộ phán quyết của PCA

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia tuyên sẽ không ủng hộ phán quyết sắp tới của Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay về vụ Philippines kiện Trung Quốc

Campuchia tuyên bố không ủng hộ phán quyết của PCA

Campuchia tuyên bố không ủng hộ phán quyết của PCA

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia tuyên sẽ không ủng hộ phán quyết sắp tới của Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay về vụ Philippines kiện Trung Quốc

Trung Quốc nói sẽ đàm phán nếu Philippines bỏ qua phán quyết của PCA
Trung Quốc nói sẽ đàm phán nếu Philippines bỏ qua phán quyết của PCA

VOV.VN - Các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Philippines có thể bàn về  những vấn đề phát triển chung, hợp tác nghiên cứu khoa học ở Biển Đông.

Trung Quốc nói sẽ đàm phán nếu Philippines bỏ qua phán quyết của PCA

Trung Quốc nói sẽ đàm phán nếu Philippines bỏ qua phán quyết của PCA

VOV.VN - Các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Philippines có thể bàn về  những vấn đề phát triển chung, hợp tác nghiên cứu khoa học ở Biển Đông.

Mỹ-Trung sẽ gia tăng đối đầu ở Biển Đông sau phán quyết của PCA?
Mỹ-Trung sẽ gia tăng đối đầu ở Biển Đông sau phán quyết của PCA?

VOV.VN - Tranh chấp trên Biển Đông đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh PCA sắp ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Mỹ-Trung sẽ gia tăng đối đầu ở Biển Đông sau phán quyết của PCA?

Mỹ-Trung sẽ gia tăng đối đầu ở Biển Đông sau phán quyết của PCA?

VOV.VN - Tranh chấp trên Biển Đông đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh PCA sắp ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố bác phán quyết sắp tới của PCA về Biển Đông
Trung Quốc tuyên bố bác phán quyết sắp tới của PCA về Biển Đông

VOV.VN - Cho đến nay Trung Quốc vẫn khăng khăng cho rằng PCA không có thẩm quyền pháp lý để xét xử vụ Philippines kiện nước này ở Biển Đông.

Trung Quốc tuyên bố bác phán quyết sắp tới của PCA về Biển Đông

Trung Quốc tuyên bố bác phán quyết sắp tới của PCA về Biển Đông

VOV.VN - Cho đến nay Trung Quốc vẫn khăng khăng cho rằng PCA không có thẩm quyền pháp lý để xét xử vụ Philippines kiện nước này ở Biển Đông.