Thế giới 24h: Nga – Mỹ khẩu chiến nảy lửa vì Syria

VOV.VN - Mỹ và Nga đều cáo buộc nhau là nhân tố khiến cuộc xung đột ở Syria không có lối thoát.

1. Tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria ngày 25/9, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho rằng, hòa bình ở Syria "gần như là một nhiệm vụ bất khả thi vào lúc này”.

Đại sứ Nga và Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin đã có những tranh cãi gay gắt về vấn đề Syria trong phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an diễn ra hôm 25/9. (Ảnh: EPA)

Về phần mình, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power cho rằng, hành động của Nga ở Syria là không thể chấp nhận được, không phải chống chủ nghĩa khủng bố.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không chỉ chứng kiến sự căng thẳng giữa Nga và Mỹ mà còn giữa các nước thành viên còn lại. Đại sứ các nước Mỹ, Anh, Pháp thậm chí đã bỏ ra khỏi phòng họp khi Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Jaafari bắt đầu có bài phát biểu tại phiên họp. 

Với mục tiêu ban đầu là giảm căng thẳng tại Aleppo, nhưng phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kết thúc mà không đạt được bất cứ kết quả cụ thể nào.

Trong khi đó, tình hình tại Aleppo tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo các nhà hoạt động tại Syria, quân đội Syria hôm qua tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào khu vực phía đông Aleppo làm 85 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương. Các vụ không kích cũng phá hủy các khu dân cư, bệnh viện…

2. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 25/9 khẳng định, nước này sẵn sàng tham gia một cách có điều kiện trong chiến dịch quân sự của Liên quân quốc tế do Mỹ lãnh đạo, nhằm đánh bật tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ra khỏi khu vực Raqqa, nơi được coi là thánh địa của IS ở Syria.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động gần khu vực biên giới với Syria. (Ảnh: AP)

Phát biểu với báo giới khi đang trên đường trở về từ New York (Mỹ), Tổng thống Thổ Nhỹ Kỳ nói rằng, điều kiện tiên quyết để có Thổ Nhỹ Kỳ tham gia chiến dịch là Mỹ phải loại bỏ sự hợp tác với các tay súng người Kurd trong cuộc tấn công.

Trước đó, tuyên bố bên lề cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tố cáo Mỹ cung cấp vũ khí cho các tay súng người Kurd ở Syria.

3. Yonhap ngày 26/9 dẫn lời các quan chức quân sự cho biết, máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ đã bay trở về căn cứ ở Guam trong ngày 25/6 sau một thời gian ngắn lưu lại Hàn Quốc.

Siêu oanh tạc cơ B-1 Lancer (giữa) bay trên bầu trời Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc giấu tên nói với Yonhap: “B-1B Lancer đã trở về căn cứ không quân Andersen ở Guam đêm qua (25/9) sau khi lưu lại căn cứ không quân Osan từ hôm 21/9 trong hoạt động nhằm gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân mới nhất của nước này”.

Được biết, khi có mặt ở Hàn Quốc, chiếc máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ đã được trưng bày công khai cho người dân tham quan dù trước đó Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc thông báo rằng, người dân sẽ không được tận mắt chiêm ngưỡng chiếc máy bay này.

4. Giới chức thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina, Mỹ ngày 25/9 đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm áp đặt từ hôm 22/9 vừa qua, trong bối cảnh cuộc biểu tình liên quan đến vụ cảnh sát bắn chết một người da màu đã bước sang ngày thứ 6 liên tiếp.

Người biểu tình trên đường phố Charlotte. (Ảnh: Getty)

Trong thông báo đăng tải trên trang mạng Twitter, Thị trưởng thành phố Charlotte Jennifer Roberts và chủ tịch Hội đồng ủy viên thành phố Trevor Fuller tuyên bố dỡ bỏ lệnh giới nghiêm. Quyết định này được thực thi ngay lập tức. Bà Roberts cũng hối thúc người dân nơi đây thể hiện sự đoàn kết, có các hành động ôn hòa và hợp pháp.  

Trước đó cùng ngày, cảnh sát đã công bố đoạn băng video ghi lại diễn biến vụ việc Keith Lamont Scott bị bắn chết. Theo đó, người đàn ông này bước ra khỏi một chiếc xe thể thao màu trắng, đi lùi vài bước với hai tay để bên hông. Sau đó cảnh sát nổ 4 phát súng nhằm vào ông này. Cảnh quay nghe thấy cảnh sát hét lên “bỏ súng xuống” song ông Scott không có hành động gì.

Sở cảnh sát Charlotte khẳng định, đối tượng Scott đã uy hiếp họ bằng vũ khí và mang theo cần sa. Vì thế, cảnh sát phải bắn hạ để bảo đảm an toàn cho  cộng đồng. Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân Scott đến nay vẫn cho rằng, lúc đó ông đang cầm một quyển sách chứ không phải một khẩu súng ngắn.

5. Sau cuộc truy lùng suốt 24 giờ, cảnh sát Mỹ đã bắt được nghi can duy nhất gây ra vụ xả súng làm 5 người thiệt mạng ở khu mua sắm Cascade tối 23/9 (theo giờ địa phương).

Hình ảnh camera an ninh chứng minh Arcan Cetin chính là thủ phạm vụ xả súng ở khu mua sắm Cascade.

Nghi phạm được xác định là Arcan Cetin, 20 tuổi, bị bắt ở Oak Harbor - cách nơi diễn ra vụ xả súng 48km. Theo trung úy cảnh sát Mike Hawley khi đối mặt với cảnh sát, đối tượng Cetin không bỏ chạy, không nói gì và cũng không có bất cử hành động chống trả.

Theo thông tin từ hồ sơ cảnh sát, nghi phạm Cetin là người di cư Thổ Nhĩ Kỳ và được tị nạn vĩnh viễn tại Mỹ, song không rõ đến Mỹ khi nào. Hiện chưa rõ động cơ gây án, chỉ biết rằng tên Cetin là một kẻ có biểu hiện thích xem phim về zombie (xác chết di động)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: Đệ nhất Phu nhân "ôm ấm áp" cựu Tổng thống Mỹ Bush
Clip: Đệ nhất Phu nhân "ôm ấm áp" cựu Tổng thống Mỹ Bush

VOV.VN - Hôm 24/9 vừa qua, bà Michelle Obama đã dành một cái ôm ấm áp cho cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush trong lễ khánh thành Bảo tàng ở Washington. 

Clip: Đệ nhất Phu nhân "ôm ấm áp" cựu Tổng thống Mỹ Bush

Clip: Đệ nhất Phu nhân "ôm ấm áp" cựu Tổng thống Mỹ Bush

VOV.VN - Hôm 24/9 vừa qua, bà Michelle Obama đã dành một cái ôm ấm áp cho cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush trong lễ khánh thành Bảo tàng ở Washington. 

Trump-Clinton lần đầu “so găng”: Kinh nghiệm không phải là tất cả
Trump-Clinton lần đầu “so găng”: Kinh nghiệm không phải là tất cả

VOV.VN - Kinh nghiệm chính trường là một lợi thế cho bà Hillary Clinton nhưng đó có thể vẫn chưa đủ để “hạ gục” đối thủ khó lường như Donald Trump.

Trump-Clinton lần đầu “so găng”: Kinh nghiệm không phải là tất cả

Trump-Clinton lần đầu “so găng”: Kinh nghiệm không phải là tất cả

VOV.VN - Kinh nghiệm chính trường là một lợi thế cho bà Hillary Clinton nhưng đó có thể vẫn chưa đủ để “hạ gục” đối thủ khó lường như Donald Trump.

Cuộc họp khẩn về Syria: Diễn đàn để Nga và Mỹ công kích lẫn nhau
Cuộc họp khẩn về Syria: Diễn đàn để Nga và Mỹ công kích lẫn nhau

VOV.VN - Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria đã trở thành cuộc khẩu chiến khi Nga - Mỹ không ngừng đổ lỗi cho nhau.

Cuộc họp khẩn về Syria: Diễn đàn để Nga và Mỹ công kích lẫn nhau

Cuộc họp khẩn về Syria: Diễn đàn để Nga và Mỹ công kích lẫn nhau

VOV.VN - Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria đã trở thành cuộc khẩu chiến khi Nga - Mỹ không ngừng đổ lỗi cho nhau.

Cận cảnh cuộc trấn áp tội phạm ma túy gây tranh cãi ở Philippines
Cận cảnh cuộc trấn áp tội phạm ma túy gây tranh cãi ở Philippines

VOV.VN - Tổng thống Philippines đang chỉ đạo một cuộc trấn áp tội phạm ma túy lớn chưa từng có ở nước này, khiến quốc tế phải chú ý.

Cận cảnh cuộc trấn áp tội phạm ma túy gây tranh cãi ở Philippines

Cận cảnh cuộc trấn áp tội phạm ma túy gây tranh cãi ở Philippines

VOV.VN - Tổng thống Philippines đang chỉ đạo một cuộc trấn áp tội phạm ma túy lớn chưa từng có ở nước này, khiến quốc tế phải chú ý.

Người dân tại các khu vực bị bao vây ở Syria nhận được cứu trợ
Người dân tại các khu vực bị bao vây ở Syria nhận được cứu trợ

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên trong gần 6 tháng qua hàng viện trợ được chuyển giao cho người dân tại các khu vực bị vây hãm ở Syria.

Người dân tại các khu vực bị bao vây ở Syria nhận được cứu trợ

Người dân tại các khu vực bị bao vây ở Syria nhận được cứu trợ

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên trong gần 6 tháng qua hàng viện trợ được chuyển giao cho người dân tại các khu vực bị vây hãm ở Syria.