Thế giới 24h: Nga, Iran và Syria nhất chí nỗ lực quét sạch khủng bố

VOV.VN - Ngày 28/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov,  Ngoại trưởng Iran Javad Zarif và Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem đã có cuộc hội đàm tại Moscow.

1. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng, cuộc khủng hoảng tại Syria cần phải giải quyết thông qua chính trị, với việc tất cả các bên phải cùng tham gia đàm phán hòa bình.

Ngoại trưởng Nga, Syria và Iran trả lời họp báo sau hội đàm. (Ảnh: mehrnews)

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng, hiện các nhóm khủng bố như IS và Mặt trận Al-Nusra vẫn hoạt động phía bắc Aleppo và đe dọa cuộc sống của người dân trong khu vực. Chính vì vậy, để mở hành lang an toàn cho người dân sơ tán khỏi khu vực chiến sự Aleppo thì 3 nước Nga, Syria, Iran thống nhất quan điểm phải mở chiến dịch tiêu diệt các nhóm khủng bố tại Aleppo của Syria.

Về phần mình, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem cáo buộc liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đang khuyến khích các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng di chuyển từ thành phố Mosul của Iraq sang thành phố Raqqa, thủ đô tự xưng của nhóm này ở miền Bắc Syria.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng kêu gọi một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria, bên cạnh cuộc chiến chống lực lượng cực đoan ở nước này.

Các nhà phân tích nhận định, cuộc gặp Ngoại trưởng ba nước Nga, Syria và Iran là phản ứng đáp trả các nỗ lực giải quyết khủng hoảng Syria đơn phương của một số nước phương Tây tiến hành gần đây mà không có sự tham gia của Nga.

2. Liên quan đến cuộc chiến ở Aleppo, RT ngày 28/10 dẫn lời Người phát ngôn của Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác đề nghị của quân đội nối lại các cuộc không kích ở miền Đông Aleppo trong bối cảnh các tay súng phiến quân đang gia tăng hoạt động ở khu vực này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói: “Tổng thống Putin cho rằng hiện chưa phải lúc thích hợp để nối lại chiến dịch ở Aleppo”.

Tuy nhiên, ông Peskov cũng nói thêm rằng: "Trong trường hợp thật cần thiết để ngăn chặn các hành động khiêu khích của các nhóm khủng bố, Nga có quyền sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có của mình để cung cấp sự hỗ trợ thích hợp cho các lực lượng vũ trang Syria”.

Theo ông Peskov, Tổng thống Nga tin rằng, “việc tạm ngừng không kích cần phải được duy trì để cho phép những người bị thương và phiến quân có thể rời khỏi Aleppo và cũng là để phía Mỹ tách biệt các nhóm đối lập ôn hòa với những kẻ khủng bố”.

“Nga sẽ đưa ra quyết định về các hoạt động tiếp theo dựa trên tình hình thực tế tại Aleppo”, ông Peskov nói. 

3. Tờ Philstar ngày 29/10 đưa tin, Philippines và Mỹ đang cố gắng xác minh thông tin cho rằng, các tàu của Trung Quốc đã rời khỏi khu vực bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, cho phép ngư dân Philippines có thể trở lại khai thác quanh khu vực này.

Ảnh chụp bãi cạn Scarborough từ vệ tinh. (Ảnh: Telegraph)

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, theo báo cáo từ lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này, ba ngày qua không còn thấy tàu Trung Quốc xuất hiện tại bãi cạn Scarborough. Tuy nhiên, ông này cũng nói thêm rằng, thông tin vẫn cần phải được kiểm chứng.

Ông Lorenzana cũng tiết lộ với hãng tin AP của Mỹ rằng, không quân Philippines có kế hoạch triển khai máy bay giám sát tới bãi cạn Scarborough từ sáng 29/10 để nắm bắt tình hình.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner ngày 28/10 cho biết, nước này đang đánh giá các thông tin nêu trên. 

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington, ông Toner nói: “Chúng tôi hy vọng rằng đây không phải là biện pháp tạm thời. Chúng tôi mong muốn đó là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc và Philippines đang tiến tới thỏa thuận về quyền tiếp cận khu vực đánh bắt xung quanh bãi Scarborough, theo đó sẽ phù hợp với phán quyết của Tòa trọng tài Quốc tế hồi tháng 7”.

4. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 28/10 thông báo mở lại cuộc điều tra vụ bê bối thư điện tử liên quan đến ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton về việc sử dụng thư điện tử cá nhân khi còn giữ cương vị Ngoại trưởng.

Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton. (Ảnh: Reuters)

Trong bức thư gửi lên giới lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Mỹ, Giám đốc FBI James Comey cho biết, cơ quan này sẽ “có các biện pháp điều tra thích hợp” để xem  xét liệu những bức thư điện tử mới rò rỉ có lưu các thông tin mật hay không, cũng như “đánh giá mức độ quan trọng của những bức thư này đối với cuộc điều tra”.

Sau khi thông tin trên được công bố, ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa đã đánh giá cao quyết định mở lại cuộc điều tra của FBI, đồng thời cho rằng, bà Clinton không đủ tư cách tham gia cuộc bầu cử Tổng thống.

Tuy nhiên, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton tuyên bố bà hoàn toàn vô tội, đồng thời bày tỏ tin tưởng cuộc điều tra sẽ không thay đổi kết luận được đưa ra hồi tháng 7.

5. Reuters đưa tin, ngày 28/10, một chiếc máy bay Boeing 767 của American Airlines chở 161 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn khởi hành từ sân bay O'Hare, Chicago, bang Illinois, đến Miami, bang Florida đã bốc cháy trên đường băng.

Hiện trường vụ cháy máy bay sau khi ngọn lửa được dập tắt. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, American Airlines đã có thông báo cho biết, vụ cháy làm 7 hành khách và một thành viên tổ bay bị thương nhẹ. Những người cần chăm sóc y tế đã được đưa tới bệnh viện trong khi hãng sẽ thu xếp cho các hành khách lên một chuyến bay khác để đến Miami ngay trong tối 28/10 (theo giờ địa phương).

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy máy bay. Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang (FAA) Mỹ cho biết, chiếc Boeing 767 bị cháy sau khi nổ lốp.

Tuy nhiên, người phát ngôn của hãng American Airlines là ông Tony Molinaro lại cho rằng, đây chỉ là thông tin ban đầu dựa trên những gì phi công trên máy bay thuật lại và cho rằng vụ cháy có thể do lỗi của động cơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Clinton tự tin trước việc FBI mở lại điều tra bê bối thư điện tử
Bà Clinton tự tin trước việc FBI mở lại điều tra bê bối thư điện tử

VOV.VN - Bà Clinton tuyên bố hoàn toàn vô tội, đồng thời bày tỏ tin tưởng cuộc điều tra bê bối thư điện tử sẽ không thay đổi kết luận hồi tháng 7.

Bà Clinton tự tin trước việc FBI mở lại điều tra bê bối thư điện tử

Bà Clinton tự tin trước việc FBI mở lại điều tra bê bối thư điện tử

VOV.VN - Bà Clinton tuyên bố hoàn toàn vô tội, đồng thời bày tỏ tin tưởng cuộc điều tra bê bối thư điện tử sẽ không thay đổi kết luận hồi tháng 7.

Bà Clinton nới rộng khoảng cách với ông Trump trước bê bối thư điện tử
Bà Clinton nới rộng khoảng cách với ông Trump trước bê bối thư điện tử

VOV.VN - Bà Hillary Clinton nới rộng khoảng cách dẫn trước Donald Trump trong bối cảnh tỷ phú bất động sản đang mất đi sự ủng hộ từ cử tri nữ.

Bà Clinton nới rộng khoảng cách với ông Trump trước bê bối thư điện tử

Bà Clinton nới rộng khoảng cách với ông Trump trước bê bối thư điện tử

VOV.VN - Bà Hillary Clinton nới rộng khoảng cách dẫn trước Donald Trump trong bối cảnh tỷ phú bất động sản đang mất đi sự ủng hộ từ cử tri nữ.

Hội đồng Bảo an lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga ở Syria
Hội đồng Bảo an lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga ở Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 28/10 ra tuyên bố lên án cuộc pháo kích nhằm vào Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus của Syria.

Hội đồng Bảo an lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga ở Syria

Hội đồng Bảo an lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga ở Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 28/10 ra tuyên bố lên án cuộc pháo kích nhằm vào Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus của Syria.

Tổng thống Nga bác đề nghị nối lại không kích Aleppo, Syria
Tổng thống Nga bác đề nghị nối lại không kích Aleppo, Syria

VOV.VN - Theo người phát ngôn của Điện Kremlin, Tổng thống Putin cho rằng, hiện chưa phải lúc thích hợp để nối lại chiến dịch ở Aleppo, Syria.

Tổng thống Nga bác đề nghị nối lại không kích Aleppo, Syria

Tổng thống Nga bác đề nghị nối lại không kích Aleppo, Syria

VOV.VN - Theo người phát ngôn của Điện Kremlin, Tổng thống Putin cho rằng, hiện chưa phải lúc thích hợp để nối lại chiến dịch ở Aleppo, Syria.

Ảnh: “Biển người” đổ về Hoàng cung viếng linh cữu Nhà Vua Thái Lan
Ảnh: “Biển người” đổ về Hoàng cung viếng linh cữu Nhà Vua Thái Lan

VOV.VN - Rất đông người Thái Lan ngày 29/10 đổ về cung điện ở thủ đô Bangkok để lần đầu vào viếng trực tiếp linh cữu của Nhà Vua Bhumibol Adulyadej.

Ảnh: “Biển người” đổ về Hoàng cung viếng linh cữu Nhà Vua Thái Lan

Ảnh: “Biển người” đổ về Hoàng cung viếng linh cữu Nhà Vua Thái Lan

VOV.VN - Rất đông người Thái Lan ngày 29/10 đổ về cung điện ở thủ đô Bangkok để lần đầu vào viếng trực tiếp linh cữu của Nhà Vua Bhumibol Adulyadej.