Taliban đánh bom tự sát khiến 14 nhân viên an ninh Nepal thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ đánh bom tự sát do Taliban thực hiện đã khiến 14 nhân viên an ninh Nepal trên một chiếc xe bus ở thủ đô Kabul của Afghanistan thiệt mạng.

Tạp chí Time dẫn thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, những binh sĩ Nepal này đang trên đường đến Đại sứ quán Canada, nơi họ làm việc, thì quả bom phát nổ.

Lực lượng an ninh Afghanistan xuất hiện trên đường phố Kabul. Ảnh AP

Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 20/6 đã lên tiếng xác nhận rằng, 14 người thiệt mạng đều là người Nepal. Trong tuyên bố của mình, Bộ Nội vụ Afghanistan mô tả vụ tấn công này là “một vụ đánh bom tự sát do phiến quân khủng bố gây ra”. Vụ đánh bom cũng làm 9 người khác, bao gồm 5 người Nepal và 4 người Afghanistan, bị thương.

Amrit Rokaya Chhetri, một nhân viên an ninh người Nepal, bị thương trong vụ tấn công nói trên kể lại rằng, họ đang đi đến Đại sứ quán Canada thì vụ nổ xảy ra.

“Rất nhiều người đã thiệt mạng”, Chhetri nói khi đang nằm trên giường bệnh: “Tôi đã gọi điện cho gia đình mình ở Nepal để báo rằng tôi vẫn ổn và tôi sẽ trở về nhà”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nepal Bharat Raj Paudyal cho biết, Chính phủ Nepal đã nhận được thông tin về vụ tấn công ở Kabul và đang tìm cách xác nhận danh tính của các nạn nhân.

Do Nepal không có Đại sứ quán ở Afghanistan nên Đại sứ quán của nước này tại Pakistan sẽ đảm nhiệm việc thu thập thông tin chi tiết về vụ đánh bom nói trên.

Trong khi đó, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nói trên. Đây là vụ đánh bom mới nhất do Taliban tiến hành nằm trong các đợt tấn công trong dịp Hè của chúng. Mục tiêu của phiến quân Taliban chủ yếu là các nhân viên Chính phủ và lực lượng an ninh Afghanistan.

Một vụ đánh bom khác do phiến quân Taliban thực hiện cũng tại thủ đô Kabul đã khiến một người Afghanistan thiệt mạng và 5 người khác bị thương- trong đó có một quan chức cấp cao được cho là mục tiêu của chúng.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghansitan Sediq Sediqqi cho biết, vụ nổ xảy ra gần nhà của ông Mawlavi Attaullah Faizani, một thành viên Hội đồng tỉnh Kabul. Quả bom phát nổ khi ông Faizani đang đi về phía chiếc xe của mình.

Tại tỉnh Đông Bắc Badakhshan, một chiếc xe máy được gài bom đã phát nổ khiến ít nhất 8 người Afghanistan thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Người phát ngôn tỉnh Badakhshan Naved Froutan cho biết, vụ nổ xảy ra tại một trung tâm mua sắm lớn ở quận Kashim. Hiện giới chức địa phương “đang tiến hành điều tra nhằm xác định mục tiêu của vụ tấn công này”.

Hiện vẫn chưa có nhóm phiến quân nào nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Badakhshan dù Taliban cũng hoạt động rất mạnh tại đây và thường nhắm vào lực lượng an ninh Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan bắt giữ thủ lĩnh chủ chốt của Taliban tại miền Bắc Baghlan
Afghanistan bắt giữ thủ lĩnh chủ chốt của Taliban tại miền Bắc Baghlan

VOV.VN -Tên trùm Taliban tại tỉnh này là Qari Zahir đã bị bắt giữ khi hắn đang trên đường tới thủ đô Kabul.

Afghanistan bắt giữ thủ lĩnh chủ chốt của Taliban tại miền Bắc Baghlan

Afghanistan bắt giữ thủ lĩnh chủ chốt của Taliban tại miền Bắc Baghlan

VOV.VN -Tên trùm Taliban tại tỉnh này là Qari Zahir đã bị bắt giữ khi hắn đang trên đường tới thủ đô Kabul.

Phe li khai khỏi Taliban tuyên bố sẵn sàng tiến hành hòa đàm
Phe li khai khỏi Taliban tuyên bố sẵn sàng tiến hành hòa đàm

VOV.VN - Một phe nhóm li khai khỏi Taliban sáng 29/5 tuyên bố sẵn sàng tiến hành đàm phán hòa bình với Chính phủ Afghanistan.

Phe li khai khỏi Taliban tuyên bố sẵn sàng tiến hành hòa đàm

Phe li khai khỏi Taliban tuyên bố sẵn sàng tiến hành hòa đàm

VOV.VN - Một phe nhóm li khai khỏi Taliban sáng 29/5 tuyên bố sẵn sàng tiến hành đàm phán hòa bình với Chính phủ Afghanistan.

Taliban giết hại 16 hành khách xe buýt tại Afghanistan
Taliban giết hại 16 hành khách xe buýt tại Afghanistan

VOV.VN - Không chỉ giết hại 16 hành khách đi xe buýt, phiến quân Taliban còn đang bắt giữ 30 người khác làm con tin.

Taliban giết hại 16 hành khách xe buýt tại Afghanistan

Taliban giết hại 16 hành khách xe buýt tại Afghanistan

VOV.VN - Không chỉ giết hại 16 hành khách đi xe buýt, phiến quân Taliban còn đang bắt giữ 30 người khác làm con tin.

Afghanistan: Taliban bắt cóc 50 hành khách đi xe buýt
Afghanistan: Taliban bắt cóc 50 hành khách đi xe buýt

VOV.VN - Vụ bắt cóc xảy ra tại làng Bagh Meeri thuộc tỉnh Kunduz khi chiếc xe buýt đang đi từ khu vực Đông Bắc tỉnh Badakhshan đến Kabul.

Afghanistan: Taliban bắt cóc 50 hành khách đi xe buýt

Afghanistan: Taliban bắt cóc 50 hành khách đi xe buýt

VOV.VN - Vụ bắt cóc xảy ra tại làng Bagh Meeri thuộc tỉnh Kunduz khi chiếc xe buýt đang đi từ khu vực Đông Bắc tỉnh Badakhshan đến Kabul.