Saudi Arabia triệu hồi Đại sứ tại Đức

VOV.VN - Liên quan đến vấn đề Lebanon, Saudi Arabia đã triệu hồi Đại sứ của họ tại Đức để phản đối tuyên bố của Ngoại trưởng Đức Gabriel.

Saudi Arabia hôm 18/11 thông báo triệu hồi Đại sứ của nước này tại Đức nhằm phản đối những tuyên bố gần đây của Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel trong cuộc gặp với người đồng cấp Lebanon.

Ngoại trưởng Đức Gabriel. Ảnh: Spiegel.

Phía Saudi Arabia cũng quyết định sẽ gửi thư cho đại sứ Đức tại vương quốc này, phản đối những tuyên bố được cho là không phù hợp của nhà ngoại giao hàng đầu của Đức.

Bộ Ngoại giao Đức trước đó dẫn lời Ngoại trưởng Đức Gabriel khi nói với Ngoại trưởng Lebanon Gebran Bassil rằng Đức đứng về phía Lebanon, đồng thời cảnh báo chống lại việc gây căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Nguồn tin từ Saudi Arabia cho rằng, những tuyên bố của Ngoại trưởng Đức đã gây bất ngờ và không nhận được sự đồng tình từ phía Saudi Arabia, đồng thời không giúp mang lại sự ổn định trong khu vực.

Những rạn nứt giữa Saudi Arabia và Lebanon bắt đầu kể từ sau tuyên bố từ chức của Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri trong chuyến thăm Saudi Arabia vào ngày 4/11 vừa qua.

Ông Hariri tiếp tục ở lại Saudi Arabia bất chấp lời kêu gọi từ phía Lebanon yêu cầu ông sớm về nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Lebanon được mời thăm Pháp giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”
Cựu Thủ tướng Lebanon được mời thăm Pháp giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định đây không phải là một lời mời lưu vong chính trị đối với Thủ tướng Lebanon Saad Hariri và gia đình.

Cựu Thủ tướng Lebanon được mời thăm Pháp giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”

Cựu Thủ tướng Lebanon được mời thăm Pháp giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định đây không phải là một lời mời lưu vong chính trị đối với Thủ tướng Lebanon Saad Hariri và gia đình.

Lebanon sẽ đáp trả mọi âm mưu can thiệp từ bên ngoài
Lebanon sẽ đáp trả mọi âm mưu can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Ngoại trưởng Lebanon Gebran Bassil hôm 17/11 tuyên bố Lebanon sẽ đáp trả mọi âm mưu can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này từ bên ngoài.

Lebanon sẽ đáp trả mọi âm mưu can thiệp từ bên ngoài

Lebanon sẽ đáp trả mọi âm mưu can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Ngoại trưởng Lebanon Gebran Bassil hôm 17/11 tuyên bố Lebanon sẽ đáp trả mọi âm mưu can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này từ bên ngoài.

Lebanon: Tâm điểm của cuộc tranh giành giữa Iran và Saudi Arabia
Lebanon: Tâm điểm của cuộc tranh giành giữa Iran và Saudi Arabia

VOV.VN - Hôm 15/11, Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã lần đầu tiên công khai cáo buộc Saudi Arabia "giam giữ" Thủ tướng Al Hariri.

Lebanon: Tâm điểm của cuộc tranh giành giữa Iran và Saudi Arabia

Lebanon: Tâm điểm của cuộc tranh giành giữa Iran và Saudi Arabia

VOV.VN - Hôm 15/11, Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã lần đầu tiên công khai cáo buộc Saudi Arabia "giam giữ" Thủ tướng Al Hariri.

Quốc gia Hồi giáo Saudi Arabia sẽ quay về với đạo Hồi ôn hòa
Quốc gia Hồi giáo Saudi Arabia sẽ quay về với đạo Hồi ôn hòa

VOV.VN - Thái tử Saudi Arabia Salman khẳng định, tình trạng quá bảo thủ ở nước ông là “bất bình thường” trong 30 năm qua và nước này sẽ trở về đạo Hồi ôn hòa.

Quốc gia Hồi giáo Saudi Arabia sẽ quay về với đạo Hồi ôn hòa

Quốc gia Hồi giáo Saudi Arabia sẽ quay về với đạo Hồi ôn hòa

VOV.VN - Thái tử Saudi Arabia Salman khẳng định, tình trạng quá bảo thủ ở nước ông là “bất bình thường” trong 30 năm qua và nước này sẽ trở về đạo Hồi ôn hòa.

Cựu Thủ tướng Lebanon xuất hiện trên truyền hình sau tuyên bố từ chức
Cựu Thủ tướng Lebanon xuất hiện trên truyền hình sau tuyên bố từ chức

VOV.VN -Tối 12/11, cựu Thủ tướng Lebanon Saad Hariri đã xuất hiện trên truyền hình lần đầu tiên kể từ sau khi ông tuyên bố từ chức cách đây 1 tuần.

Cựu Thủ tướng Lebanon xuất hiện trên truyền hình sau tuyên bố từ chức

Cựu Thủ tướng Lebanon xuất hiện trên truyền hình sau tuyên bố từ chức

VOV.VN -Tối 12/11, cựu Thủ tướng Lebanon Saad Hariri đã xuất hiện trên truyền hình lần đầu tiên kể từ sau khi ông tuyên bố từ chức cách đây 1 tuần.