Sáng kiến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên có gì đặc biệt?

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lần đầu tiên ngỏ ý muốn gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 6/7 công bố “Sáng kiến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”, 17 năm sau khi cố Tổng thống Kim Dae-jung đưa ra Tuyên bố Berlin 2000, tạo tiền đề cho Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên. 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) lần đầu tiên bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Với nội dung được đánh giá là khá linh hoạt, có thể coi đây là những nỗ lực hòa giải mới nhất của Tổng thống Hàn Quốc sau hàng loạt các vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên.

Ông Moon Jae-in đưa ra sáng kiến này trong một bài diễn thuyết, nhân chuyến thăm Đức dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20).  

Trong bài diễn thuyết, Tổng thống Moon Jae-in nhận định, Hàn Quốc và Triều Tiên cần sớm nối lại đối thoại để giải tỏa tình hình căng thẳng. Chính phủ Hàn Quốc có thể thảo luận với Triều Tiên về mọi vấn đề quan tâm hiện nay, từ vấn đề hạt nhân cho tới hiệp định hòa bình. Ông cũng ngỏ ý gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc cũng đề xuất nối lại chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) vào dịp Tết Trung thu năm nay, nhân kỷ niệm 10 năm ra đời Tuyên bố chung liên Triều 4/10/2007.

Đặc biệt, ông đề nghị hai miền đồng loạt dừng các hành vi thù địch, bao gồm cả việc dừng phát thanh tuyên truyền qua loa tại ranh giới quân sự liên Triều, bắt đầu từ ngày 24/7 tới đây, nhân kỷ niệm 64 năm Hiệp định đình chiến (1953).

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng đã đến lúc Triều Tiên cần quyết định có đối thoại hay không: “Để đạt được hòa bình bền vững, cần tuyên bố chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên chấm dứt và các nước liên quan ký thỏa thuận hòa bình. Thông qua cách tiếp cận toàn diện về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, chúng ta có thể tiến tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và kí Hiệp ước hòa bình”.

Đề xuất này được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên thông báo phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), gây quan ngại cho các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.

Nội dung của sáng kiến hòa bình một lần nữa cho thấy những nỗ lực của Tổng thống Hàn Quốc quyết tâm đề cao đối thoại với Triều Tiên bên cạnh các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ.

Theo giới quan sát, vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của Triều Tiên có thể là bước ngoặt thật sự trong cách tiếp cận đối với Triều Tiên của Mỹ và các đồng minh.

Đã đến lúc Triều Tiên nên quyết định có tham gia vào các cuộc đối thoại hay đối mặt với những hành động gia tăng sức ép quốc tế mạnh mẽ, trong đó có nhiều kịch bản được đề cập như hành động quân sự, hay các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc tế mới…Vì thực tế, trước những bước tiến rõ rệt từng ngày trong chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, Mỹ và các đồng minh không thể khoanh tay đứng nhìn.

Có thể nói, vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên có lẽ đã chạm đến mức không có điểm lùi đối với hai giải pháp rõ ràng đặt ra với Triều Tiên là thương lượng hay đối mặt với các biện pháp gia tăng sức ép, không loại trừ hành động quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu Mỹ có chặn nổi tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên?
Liệu Mỹ có chặn nổi tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên?

VOV.VN - Trừ các tướng lĩnh Mỹ, không nhiều người tin tưởng vào khả năng đối phó với các tên lửa đạn đạo liên lục địa Triều Tiên của quân đội Mỹ.

Liệu Mỹ có chặn nổi tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên?

Liệu Mỹ có chặn nổi tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên?

VOV.VN - Trừ các tướng lĩnh Mỹ, không nhiều người tin tưởng vào khả năng đối phó với các tên lửa đạn đạo liên lục địa Triều Tiên của quân đội Mỹ.

Nga ngăn cản Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên thử tên lửa
Nga ngăn cản Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Nga đã lên tiếng phản đối việc Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ thử tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên.

Nga ngăn cản Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên thử tên lửa

Nga ngăn cản Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Nga đã lên tiếng phản đối việc Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ thử tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên.

Cận cảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Triều Tiên
Cận cảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Triều Tiên

VOV.VN - Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwangson-14 đầu tiên này.

Cận cảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Triều Tiên

Cận cảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Triều Tiên

VOV.VN - Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwangson-14 đầu tiên này.

Hạt nhân Triều Tiên - vấn đề hóc búa tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Hạt nhân Triều Tiên - vấn đề hóc búa tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục trở thành vấn đề nóng trong phiên họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5/7.

Hạt nhân Triều Tiên - vấn đề hóc búa tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Hạt nhân Triều Tiên - vấn đề hóc búa tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục trở thành vấn đề nóng trong phiên họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5/7.