Toàn cảnh ngày đầu quân đội Iraq công phá thành trì IS ở Mosul

VOV.VN - Quân đội Iraq đang hừng hực khí thế giải phóng Mosul. Các lực lượng chính phủ, Shiite và Peshmerga tỏ ra đoàn kết cho mục tiêu chung.

Các lực lượng đặc nhiệm và lính dù của Anh, Mỹ và Pháp đã tích cực hỗ trợ cho chiến dịch của quân đội Iraq từ phía nam và của lực lượng quân sự Peshmerga (của người Kurd) từ phía đông.

Quân đội Iraq cũng nhận được sự yểm trợ của máy bay liên quân do Mỹ đứng đầu trong chiến dịch tái chiếm thành phố bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chiếm đóng. 

Cuộc tiến công bắt đầu vào chiều tối ngày 17/10 (giờ địa phương).

Quân Iraq triển khai ở phía nam Mosul. Ảnh: Getty.

Các lực lượng Peshmerga tiến đều đặn trong các đội hình xe thiết giáp dọc theo đồng bằng Nineveh về phía đông Mosul. Các đoàn xe cơ giới này dừng tại các ngôi làng hoang để các công binh dò tìm mìn và các loại bẫy thuốc nổ do IS cài lại.

Các quan chức Peshmerga tuyên bố xe tăng của họ đã phá hủy hai trái bom xe tự sát của IS. Vào cuối ngày đầu tiên của chiến dịch tái chiếm, các lực lượng người Kurd đã chiếm được 200km2.

Hầu hết cư dân địa phương ở vùng đồng bằng Nineveh đã sơ tán từ khi IS chiếm khu vực này vào mùa hè năm 2014.

Trong khi đó quân đội Iraq đã tiến vào các ngôi làng phía nam thành phố Mosul. Tại đó các bộ lạc địa phương đã tự đánh đuổi IS.

Tin tức ban đầu cho hay các lực lượng Peshmerga tiến từ phía đông gặp phải ít sự kháng cự trong khi quân đội Iraq và lực lượng dân quân Shiite tiến từ phía nam gặp phải sự kháng cự quyết liệt hơn cũng như địa hình khó di chuyển hơn.

Tránh xung đột giáo phái

Theo thỏa thuận do Mỹ trung gian, lực lượng Peshmerga và lực lượng Shiite (gồm lực lượng do Iran hậu thuẫn) sẽ tránh tự mình vào thành phố Mosul vốn có đông người Sunni sinh sống. Thay vào đó lực lượng chống khủng bố của quân đội Iraq, cảnh sát liên bang Iraq và các chiến binh bộ lạc địa phương sẽ thực hiện cuộc giành giật với IS từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác. Mục đích của thỏa thuận này là nhằm tranh xung đột giáo phái sau khi kết thúc cuộc chiến chống IS ở Mosul.

Đặc nhiệm Mỹ, Anh và Pháp hỗ trợ cho chiến dịch tấn công, có thể là bằng cách cung cấp tọa độ các mục tiêu cần không kích.

Mỹ có tổng cộng 5.000 lính ở Iraq, nhiều người trong số này làm cố vấn cho 12 lữ đoàn Iraq được huấn luyện riêng cho việc tái chiếm Mosul.

Một phóng viên của ABC cho biết binh lính Mỹ thuộc Sư đoàn Không vận 101 đang hoạt động công khai cùng với lực lượng Kurd.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook nói rằng “Các chỉ dấu ban đầu cho thấy các lực lượng Iraq đã gặp phải sự chống cự và họ tiến xa hơn kế hoạch”.

Các khu vực do các bên kiểm soát ở Iraq. Đồ họa: al Jazeera.

Theo ông Cook, IS có khoảng 3.000-5.000 tay súng bên trong thành phố 1 triệu dân.

Ông Cook nói: “IS có tới 2 năm để chôn mìn tự chế. Nên mọi thứ sẽ không đơn giản”.

Ông Cook cho biết thêm: Khi quân Iraq phát hiện ra một cứ điểm của IS, họ có thể gửi tọa độ cho các “kiểm soát viên không lưu tiền phương” của Mỹ nằm phía sau tiền tuyến.

Ông này xác nhận người Mỹ đóng ở vùng ngoại ô thành phố, còn người Iraq thì ở tuyến đầu.

Lần đầu quân chính phủ và chiến binh Kurd sát cánh bên nhau

Chủ tịch khu người Kurd Iraq, Masoud Barzani, nói: “Đây là lần đầu tiên lực lượng Peshmerga và quân đội Iraq tác chiến cùng nhau chống IS... Chúng tôi hy vọng đây sẽ là nền móng vững chắc cho mối quan hệ trong tương lai của chúng tôi với Baghdad”.

Ông Barzani nói thêm: “Việc giải phóng Mosul không chấm dứt khủng bố nhưng đây là một bài học tốt để trong tương lại chúng tôi sẽ giải quyết các khác biệt thông qua sự hiểu biết và làm việc bên nhau. Chúng tôi bảo đảm với người dân Mosul rằng cả lực lượng Peshmerga và quân đội Iraq sẽ làm mọi thứ để không gây tổn thất cho người dân và sẽ không có vụ giết chóc trả thù nào cả”.

Tướng Stephen Townsend, tư lệnh các chiến dịch Mỹ chống IS ra thông cáo tuyên bố: “Chiến dịch tái chiếm thành phố lớn thứ 2 Iraq có khả năng sẽ tiếp diễn trong vài tuần, có thể lâu hơn. Phía Iraq được nhận nhiều sự hỗ trợ từ liên quân, bao gồm yểm trợ trên không, pháo binh, tình báo, cố vấn, và kiểm soát không lưu tiền phương”.

Vị tướng cũng cẩn trọng nhấn mạnh rằng những người giải phóng Mosul sẽ hoàn toàn là người Iraq.

IS bắn bỏ người dân bỏ trốn

Abu Mohammed, một nhân chứng 35 tuổi ở phía đông Mosul kể: “Mọi người đều ở trong nhà vì chúng tôi không biết phải làm gì nữa. Daesh (tức IS) chủ yếu di chuyển bằng xe máy và chúng có cả súng hạng nặng và hạng nhẹ. Máy bay bắt đầu ném bom Mosul lúc khoảng 1h sáng hôm nay. Máy bay bay lượn suốt trên bầu trời và thi thoảng lại trút bom đạn”.

“Daesh đang di chuyển vào các nhà dân và trộn lẫn với dân thường. Chẳng hạn Daesh đã đặt một cái kho lớn ở ngôi nhà cạnh người họ hàng của tôi. Tôi đã nài nỉ anh ấy chuyển gia đình sang ở cùng tôi bởi vì ngôi nhà anh ấy có thể bị liên quân tấn công.”

Một cư dân khác, Abu Sabra 22 tuổi nói: “Daesh đang thu thập lốp ô tô trong thành phố để đem đốt ở giao lộ Bashiqa nhằm khiến cho máy bay khó phát hiệu ra bọn chúng”.

Theo anh này, các chiến binh cực đoan đã xếp các container tàu biển dọc theo hai bên lề đường ở Mosul.

Abu Sabra nói: “Không có tiền. Dù lương thực rẻ chúng tôi cũng không mua được. Tối nay chúng chỉ có khoai tây chiên.” Theo người này, IS bắn hạ bất cứ người nào cố trốn khỏi Mosul nhưng ngày càng có dấu hiệu người dân sẽ phản kháng lại IS.

Anh này cho biết: “Tôi thấy dấu hiệu người dân muốn kháng cự lại IS vì họ đã phải chịu đựng lâu rồi. Ở khu tôi, một số người công khai sử dụng điện thoại di động bị cấm. Những người khác có súng đem giấu đang chuẩn bị gia nhập lực lượng Peshmerga hoặc lục quân Iraq một khi họ vào thành phố đánh IS”.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cảnh báo có tới 100.000 người Iraq sơ tán sáng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để tránh trận đánh tại Mosuk.

Lầu Năm Góc cho biết 7 triệu tờ rơi sẽ được thả lên Mosul trong 48 tiếng đồng hồ tới khuyên dân cư ở lại trong nhà và hướng dẫn họ cách giữ an toan trong tiến trình diễn ra trận đánh.

Theo hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, rạng sáng ngày 17/10, hàng đoàn chiến binh Peshmerga xếp thành đội ngũ cho cuộc tiến công vào đông bắc thành phố Mosul. Các lực lượng này đã chiếm giữ 7 ngôi làng và con đường chính nối Mosul với thủ phủ vùng Kurd Iraq – Irbil vào 10h giờ địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Các lực lượng quân sự đang “thít cổ” IS ở Iraq và Syria
Thế giới 24h: Các lực lượng quân sự đang “thít cổ” IS ở Iraq và Syria

VOV.VN - Thế trận của khủng bố IS làm tan rã thêm một bước nữa với thất bại ở Dabid (Syria). Trong khi đó, quân Iraq khởi động chiến dịch giải phóng Mosul.

Thế giới 24h: Các lực lượng quân sự đang “thít cổ” IS ở Iraq và Syria

Thế giới 24h: Các lực lượng quân sự đang “thít cổ” IS ở Iraq và Syria

VOV.VN - Thế trận của khủng bố IS làm tan rã thêm một bước nữa với thất bại ở Dabid (Syria). Trong khi đó, quân Iraq khởi động chiến dịch giải phóng Mosul.

Trận chiến giành lại Mosul: Chiến thắng rất gần nhưng khó khăn rất lớn
Trận chiến giành lại Mosul: Chiến thắng rất gần nhưng khó khăn rất lớn

VOV.VN - Các lực lượng tham chiến đang siết chặt vòng vây nhưng IS được cho là sẽ tử thủ để bảo vệ thành phố Mosul.

Trận chiến giành lại Mosul: Chiến thắng rất gần nhưng khó khăn rất lớn

Trận chiến giành lại Mosul: Chiến thắng rất gần nhưng khó khăn rất lớn

VOV.VN - Các lực lượng tham chiến đang siết chặt vòng vây nhưng IS được cho là sẽ tử thủ để bảo vệ thành phố Mosul.

Mỹ tuyên bố ủng hộ chiến dịch tấn công Mosul của Iraq
Mỹ tuyên bố ủng hộ chiến dịch tấn công Mosul của Iraq

VOV.VN - Ngày 17/10, tướng Stephen J. Townsend của Mỹ tại Iraq cho biết, Mỹ sẽ ủng hộ chiến dịch phản công của quân đội Iraq nhằm giành lại thành phố Mosul.

Mỹ tuyên bố ủng hộ chiến dịch tấn công Mosul của Iraq

Mỹ tuyên bố ủng hộ chiến dịch tấn công Mosul của Iraq

VOV.VN - Ngày 17/10, tướng Stephen J. Townsend của Mỹ tại Iraq cho biết, Mỹ sẽ ủng hộ chiến dịch phản công của quân đội Iraq nhằm giành lại thành phố Mosul.

Video xe tăng Iraq nổ tung sau đòn đánh bom tự sát của IS
Video xe tăng Iraq nổ tung sau đòn đánh bom tự sát của IS

VOV.VN - Chiếc xe bom tự sát của IS không ngần ngại lao thẳng vào xe tăng của quân đội Iraq gần làng Bilwat, phía Đông của Mosul.

Video xe tăng Iraq nổ tung sau đòn đánh bom tự sát của IS

Video xe tăng Iraq nổ tung sau đòn đánh bom tự sát của IS

VOV.VN - Chiếc xe bom tự sát của IS không ngần ngại lao thẳng vào xe tăng của quân đội Iraq gần làng Bilwat, phía Đông của Mosul.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.