Tình báo Mỹ đưa Trung Quốc lên đứng đầu danh sách mối đe dọa

VOV.VN - Tài liệu mới giải mật của tình báo Mỹ cho thấy lực lượng này đã xếp Trung Quốc đứng đầu bảng các mối đe dọa về an ninh đối với Mỹ hiện nay.

Trong mắt tình báo Mỹ, Trung Quốc là mối đe dọa số 1 về an ninh

Cộng đồng tình báo Mỹ vừa đưa Trung Quốc lên vị trí đứng đầu báo cáo thường niên của họ về các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Cộng đồng này cảnh báo rằng Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện “một sự thay đổi địa chính trị mang tính tạo lập kỷ nguyên mới”, trong đó có các hoạt động của không quân và hải quân ở châu Á nhằm xác lập sự kiểm soát của Trung Quốc tại các khu vực tranh chấp.

Báo cáo, được giải mật vào hôm 13/4/2021, có đoạn: “Bắc Kinh đang ngày càng kết hợp sức mạnh quân sự gia tăng của mình với ảnh hưởng của họ về kinh tế, công nghệ, và ngoại giao để giành cái mà họ coi là lãnh thổ của họ và theo đuổi các hợp tác quốc tế với cái giá là thiệt hại cho Washington”.

Bản báo cáo Đánh giá mối Đe dọa Thường niên của cộng đồng tình báo Mỹ do Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI) xuất bản. Báo cáo này bắt đầu bằng một đoạn nói về “nỗ lực của Trung Quốc giành quyền lực toàn cầu”, tiếp đó là 3 đoạn mô tả cái mà họ gọi là “các hành động khiêu khích” của Nga, Iran, và Triều Tiên, trước khi đề cập các vấn đề quốc tế như Covid-19 và biến đổi khí hậu.

Báo cáo cảnh báo: “Tại các vùng biển phía nam và phía đông, Trung Quốc “sẽ sử dụng ngày càng tăng các công cụ không quân, hải quân, và thực thi pháp luật trên biển” nhằm chứng tỏ cho Nhật Bản và các nước Đông Nam Á thấy rằng Trung Quốc kiểm soát hiệu quả các khu vực tranh chấp.

Tham vọng của Trung Quốc là không có điểm dừng

Báo cáo cũng nhận định: “Chúng tôi dự kiến Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tiếp tục theo đuổi việc lắp đặt các thiết bị, cơ sở quân sự ở nước ngoài, và theo đuổi các thỏa thuận về quyền tiếp cận để họ có thể nâng cao năng lực phóng chiếu sức mạnh ở hải ngoại”. Theo báo cáo, “các hệ thống vũ khí thông thường tầm ngắn, tầm trung, và tầm xa có độ chính xác cao của PLA có khả năng tạo nguy cơ cho các căn cứ của Mỹ và đồng minh”.

Cảnh báo của ODNI xuất hiện sau khi Bắc Kinh và Washington triển khai các nhóm tấn công của tàu sân bay (Liêu Ninh và Theodore Roosevelt) tới các khu vực biển nói trên, và căng thẳng leo thang gần Philippines và Đài Loan.

Trước đó lãnh đạo của ODNI thời Trump, John Ratcliffe, cũng đã viết vào tháng 12/2020 rằng Trung Quốc “tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ ngày nay”.

Bình luận trên của Ratcliffe và báo cáo mới nhất của ODNI về mối đe dọa từ Trung Quốc đã cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách nhìn nhận của ODNI đối với Trung Quốc. Hồi tháng 1/2019, báo cáo toàn diện của ODNI về đánh giá mối đe dọa đã xếp “Trung Quốc và Nga” ở vị trí quá nửa trang tài liệu nói về “các mối đe dọa khu vực”.

Đương kim lãnh đạo Avril Haines của ODNI sẽ cùng trưởng các cơ quan khác (như CIA, FBI, và NSA) dự các buổi điều trần tại ủy ban tình báo của Hạ viện và Thượng viện Mỹ về “các mối đe dọa toàn thế giới” lần lượt vào ngày 14/4 và 15/4 (giờ Mỹ).

Trung Quốc thách thức Mỹ khiến Mỹ đứng ngồi không yên

Washington và Bắc Kinh đang ngày càng căng thẳng với nhau về ngoại giao trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc thách thức vai trò lãnh đạo của Mỹ.

Cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa chính quyền Biden và Trung Quốc đã diễn ra vào tháng 3 ở Anchorage, Alaska (Mỹ). Cuộc họp này nhanh chóng biến thành cuộc tố cáo lẫn nhau trước khi hai bên kịp tập trung vào những vấn đề hẹp mà hai bên có thể hợp tác.

Tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thông báo rằng Bắc Kinh sẽ chỉ tương tác với Washington trên cơ sở bình đẳng và rằng Mỹ không nên tự mình định đoạt hết các vấn đề toàn cầu.

Ông Vương nói: “Cánh cửa đối thoại vẫn mở từ phía Trung Quốc. Nhưng đối thoại phải được thực hiện trên cơ sở bình đẳng và có sự tôn trọng lẫn nhau... Nếu Mỹ tiếp tục muốn đối đầu thì Trung Quốc sẽ bình tĩnh đón nhận mà không hề sợ hãi”.

Đánh giá cuối cùng của ODNI kết luận rằng Trung Quốc đang thực hiện “việc mở rộng một cách nhanh nhất và đa dạng hóa nhanh nhất các nền tảng cho kho vũ khí hạt nhân của họ trong lịch sử nước này”. Chiến lược này của Trung Quốc đặt ra mục tiêu “bảo đảm năng lực tấn công đáp trả  liên lục địa”.

Còn các kết luận trong báo cáo này về công nghệ hạt nhân và tên lửa thì cũng giống với Báo cáo Sức mạnh quân sự Trung Quốc do Bộ Quốc phòng Mỹ soạn. Theo báo cáo bên quân đội Mỹ, “Trung Quốc đã đạt được sự ngang hàng, thậm chí còn vượt Mỹ ở một số khu vực hiện đại hóa quân sự”, bao gồm các tên lửa đạn đạo và hành trình thông thường trên bộ.

Báo cáo bên ngành quốc phòng Mỹ, được công bố vào tháng 9/2020, nói rằng kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc có khả năng tăng gấp đôi trong thập kỷ tới. Báo cáo này còn khẳng định Trung Quốc đang tiến bộ trong triển khai các vũ khí dùng để vô hiệu hóa các vệ tinh mà Mỹ và đồng minh sử dụng cho hoạt động quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông
Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông

VOV.VN - Hôm 13/4, Philippines cho biết, họ đã triệu hồi Đại sứ Trung Quốc để bày tỏ việc Philippines “hết sức không hài lòng” trước sự tiếp tục hiện diện của tàu bè Trung Quốc ở vùng biển quanh một rạn san hô ở Biển Đông.

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông

VOV.VN - Hôm 13/4, Philippines cho biết, họ đã triệu hồi Đại sứ Trung Quốc để bày tỏ việc Philippines “hết sức không hài lòng” trước sự tiếp tục hiện diện của tàu bè Trung Quốc ở vùng biển quanh một rạn san hô ở Biển Đông.

Mỹ-Philippines tập trận chung giữa lúc căng thẳng ở Biển Đông
Mỹ-Philippines tập trận chung giữa lúc căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Philippines thể hiện mối quan hệ liên minh chặt chẽ giữa 2 nước trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Biển Đông.

Mỹ-Philippines tập trận chung giữa lúc căng thẳng ở Biển Đông

Mỹ-Philippines tập trận chung giữa lúc căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Philippines thể hiện mối quan hệ liên minh chặt chẽ giữa 2 nước trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Biển Đông.

Giải pháp radar 3D của Mỹ để trị các UAV sát thủ bầy đàn của Trung Quốc
Giải pháp radar 3D của Mỹ để trị các UAV sát thủ bầy đàn của Trung Quốc

VOV.VN - Các cuộc chiến mới đây ở Trung Đông và Azerbaijan đã cho thấy sự lợi hại của UAV quân sự, nhất là khi dùng để tấn công bầy đàn. Vậy làm thế nào để khắc chế vũ khí sát thủ này?

Giải pháp radar 3D của Mỹ để trị các UAV sát thủ bầy đàn của Trung Quốc

Giải pháp radar 3D của Mỹ để trị các UAV sát thủ bầy đàn của Trung Quốc

VOV.VN - Các cuộc chiến mới đây ở Trung Đông và Azerbaijan đã cho thấy sự lợi hại của UAV quân sự, nhất là khi dùng để tấn công bầy đàn. Vậy làm thế nào để khắc chế vũ khí sát thủ này?

Thượng viện Mỹ chuẩn bị dồn lực để tổng công kích Trung Quốc trên khắp các mặt trận?
Thượng viện Mỹ chuẩn bị dồn lực để tổng công kích Trung Quốc trên khắp các mặt trận?

VOV.VN - Nếu được thông qua tại Thượng viện, Dự luật Cạnh tranh Chiến lược 2021 sẽ huy động tất cả các công cụ chiến lược, kinh tế, và ngoại giao của Mỹ để đối đầu với Trung Quốc, phá bỏ các rào cản tương tác giữa giới chức Mỹ và giới chức Đài Loan...

Thượng viện Mỹ chuẩn bị dồn lực để tổng công kích Trung Quốc trên khắp các mặt trận?

Thượng viện Mỹ chuẩn bị dồn lực để tổng công kích Trung Quốc trên khắp các mặt trận?

VOV.VN - Nếu được thông qua tại Thượng viện, Dự luật Cạnh tranh Chiến lược 2021 sẽ huy động tất cả các công cụ chiến lược, kinh tế, và ngoại giao của Mỹ để đối đầu với Trung Quốc, phá bỏ các rào cản tương tác giữa giới chức Mỹ và giới chức Đài Loan...

Trung Quốc giành giật Trung Đông từ tay Mỹ, chống đỡ vấn đề Tân Cương
Trung Quốc giành giật Trung Đông từ tay Mỹ, chống đỡ vấn đề Tân Cương

VOV.VN - Trung Quốc đang cố gắng giành lấy thiện cảm của Trung Đông và thế chỗ Mỹ. Những nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc bị công kích về vấn đề Tân Cương.

Trung Quốc giành giật Trung Đông từ tay Mỹ, chống đỡ vấn đề Tân Cương

Trung Quốc giành giật Trung Đông từ tay Mỹ, chống đỡ vấn đề Tân Cương

VOV.VN - Trung Quốc đang cố gắng giành lấy thiện cảm của Trung Đông và thế chỗ Mỹ. Những nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc bị công kích về vấn đề Tân Cương.

Toan tính chiến lược của Trung Quốc ở Djibouti (châu Phi) khiến Mỹ không yên
Toan tính chiến lược của Trung Quốc ở Djibouti (châu Phi) khiến Mỹ không yên

VOV.VN - Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc đầu tư mạnh và bài bản vào Djibouti - quốc gia nhỏ bé ở châu Phi nhưng lại có vị trí chiến lược lớn xét về mặt thương mại. Thế trận quân sự và kinh tế lợi hại của Trung Quốc ở đây khiến giới chức Mỹ thực sự quan ngại.

Toan tính chiến lược của Trung Quốc ở Djibouti (châu Phi) khiến Mỹ không yên

Toan tính chiến lược của Trung Quốc ở Djibouti (châu Phi) khiến Mỹ không yên

VOV.VN - Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc đầu tư mạnh và bài bản vào Djibouti - quốc gia nhỏ bé ở châu Phi nhưng lại có vị trí chiến lược lớn xét về mặt thương mại. Thế trận quân sự và kinh tế lợi hại của Trung Quốc ở đây khiến giới chức Mỹ thực sự quan ngại.

Trung Quốc thân thiết và đầu tư mạnh vào Serbia khiến EU lo ngại
Trung Quốc thân thiết và đầu tư mạnh vào Serbia khiến EU lo ngại

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang lo ngại thực sự trước việc Serbia giảm dần các đòi hỏi pháp lý đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc. Dự án của Trung Quốc có ảnh hưởng lên hệ thống luật pháp của Serbia.

Trung Quốc thân thiết và đầu tư mạnh vào Serbia khiến EU lo ngại

Trung Quốc thân thiết và đầu tư mạnh vào Serbia khiến EU lo ngại

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang lo ngại thực sự trước việc Serbia giảm dần các đòi hỏi pháp lý đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc. Dự án của Trung Quốc có ảnh hưởng lên hệ thống luật pháp của Serbia.

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2
Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cảnh báo rằng Trung Quốc tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Ông này công khai nói về việc Trung Quốc gây ảnh hưởng lên giới lập pháp Mỹ và chính quyền Mỹ tương lai...

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cảnh báo rằng Trung Quốc tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Ông này công khai nói về việc Trung Quốc gây ảnh hưởng lên giới lập pháp Mỹ và chính quyền Mỹ tương lai...