Thế giới 7 ngày: Triều Tiên phóng tên lửa, đe dọa chiến tranh

VOV.VN -Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “rất hài lòng về hiệu quả và độ tin cậy” của quả tên lửa vừa được phóng đi hôm 15/9.

Sáng 15/9 (giờ địa phương) Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản và rơi xuống Thái Bình Dương. Lần này quả tên lửa được phóng đi từ thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào khoảng 6h57 giờ địa phương. Chính phủ Nhật Bản cho biết, tên lửa bay qua phía trên không phận Nhật Bản và rơi xuống biển tại vị trí cách mũi Erimo của đảo Hokkaido (Nhật Bản) khoảng 2.200km về phía đông. (Ảnh: KNS/AP).
Ngay sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (ngày 15/9), Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ lập tức có những phản ứng và Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về vụ việc. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói vụ việc là "mối đe dọa nghiêm trọng chưa từng thấy" từ Triều Tiên. 15 nước thành viên HĐBA LHQ đã ra tuyên bố chung kịch liệt lên án hành động “khiêu khích nghiêm trọng" của Triều Tiên. (Ảnh: AP).
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 15/9 khẳng định, Triều Tiên sẽ thực hiện thêm nhiều vụ phóng tên lửa nữa và "sẽ có mục tiêu hết sức thực tế là tăng cường năng lực chiến đấu của lực lượng hạt nhân Triều Tiên” để sẵn sàng cho khả năng “xảy ra chiến tranh thực sự”. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên ngày 14/9 đe dọa sẽ dùng vũ khí hạt nhân để “nhấn chìm” Nhật Bản và biến Mỹ thành “tro bụi và bóng tối” vì đã ủng hộ nghị quyết và các lệnh trừng phạt của HĐBC LHQ (Ảnh: AP). 
Một loạt hoạt động tưởng niệm được tổ chức tại Mỹ hôm 11/9 để tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử quốc gia này - sự kiện 11/9/2001. Ông Donald Trump lần đầu tiên tham gia các buổi lễ tưởng niệm sự kiện 11/9 trên cương vị Tổng thống Mỹ. Nhiều chuyên gia chống khủng bố cảnh báo, nước Mỹ vẫn đối mặt với các mối đe dọa hiện hữu từ ngay trong lòng nước Mỹ và cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ và các đồng minh vẫn đang thiếu một chiến lược rõ ràng. (Ảnh: Reuters).

Cơn bão tử thần Irma đã đổ bộ vào Florida (Mỹ) với sức gió lên tới 203km/h vào sáng 10/9 giờ Mỹ. Theo đánh giá ban đầu của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) ngày 13/9, khoảng 25% nhà cửa tại khu vực này đã bị bão phá hủy hoàn toàn, 65% nhà cửa bị hư hại nghiêm trọng (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã có mặt ở một điểm phân phát thức ăn miễn phí cho những người bị ảnh hưởng bởi bão Irma tại Florida, Mỹ. (Ảnh: AFP/Getty).

Hơn 300.000 người Myanmar ở bang Rakhin, phần lớn là người Hồi giáo Rohingya đã chạy sang Bangladesh sau khi bùng phát xung đột ở bang này. Làn sóng bạo lực tại khu vực đang gây nên một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết, số người Rohingya chạy trốn khỏi tình trạng bạo lực ở bang Rakhine của Myanmar sang Bangladesh kể từ ngày 25/8 vừa qua đã lên tới 313.000 người (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Anh ngày 15/9 đưa tin, một vụ nổ xảy ra tại ga tàu điện ngầm Parsons Green ở London, Anh, làm ít nhất 22 hành khách bị thương. IS cùng ngày đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom này. Đây là vụ tấn công khủng bố thứ 5 xảy ra trong 6 tháng qua ở Anh kể từ sau vụ tấn công lao xe vào đám đông người đi bộ và dùng dao đâm cảnh sát trước tòa nhà quốc hội Anh hồi tháng 3/2017. (Ảnh: Reuters).
Bão Talim đã gây ra mưa lớn và gió giật mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp tới khoảng 20.000 ngôi nhà trên đảo Okinawa (Nhật Bản). Tính đến sáng 15/9, bão Talim đã chậm lại và di chuyển theo hướng Đông Bắc, có sức mạnh tương đương với cấp 2 theo thang đo bão của Mỹ. Bão Talim đã khiến ít nhất 200.000 người ở Chiết Giang và Phúc Kiến (Trung Quốc) phải sơ tán. (Ảnh: Tân Hoa xã).
Trận động đất mạnh cấp độ 8,2 xảy ra hôm 7/9 đã làm ít nhất 98 người chếttàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng tại Oaxaca và Chiapas (Mexico). Tính đến sáng 13/9, đã có hơn 1.600 dư chấn được ghi nhận, trong đó, dư chấn mạnh nhất lên tới 6,1 độ richter. (Ảnh: Reuters).

Bà Halimah Yacob ngày 14/9 đã tuyên thệ nhậm chức và duyệt đội danh dự, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Singapore. Bà Halimah Yacob, 63 tuổi, là Tổng thống thứ 8 của Singapore, đồng thời là Tổng thống gốc Malaysia thứ 2 trong lịch sử sau hơn 47 năm và là người đầu tiên được chọn trong một cuộc bầu cử tổng thống dành cho các ứng cử viên từ một cộng đồng cụ thể. (Ảnh: Straits Times).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

16 năm vụ 11/9: Mỹ đang bị ám ảnh bởi “bóng ma” khủng bố kiểu mới
16 năm vụ 11/9: Mỹ đang bị ám ảnh bởi “bóng ma” khủng bố kiểu mới

VOV.VN - 16 năm sau vụ 11/9, Taliban và IS không còn quá đáng sợ, nhưng Mỹ vẫn đang trong cơn “ác mộng” mang tên "khủng bố kiểu mới"

16 năm vụ 11/9: Mỹ đang bị ám ảnh bởi “bóng ma” khủng bố kiểu mới

16 năm vụ 11/9: Mỹ đang bị ám ảnh bởi “bóng ma” khủng bố kiểu mới

VOV.VN - 16 năm sau vụ 11/9, Taliban và IS không còn quá đáng sợ, nhưng Mỹ vẫn đang trong cơn “ác mộng” mang tên "khủng bố kiểu mới"

Tổng thống Mỹ Trump sẽ lại thất bại với Triều Tiên như các tiền nhiệm?
Tổng thống Mỹ Trump sẽ lại thất bại với Triều Tiên như các tiền nhiệm?

VOV.VN - Rất nhiều đời Tổng thống Mỹ đã thất bại trong việc kiềm chế Triều Tiên và ông Donald Trump nhiều khả năng cũng không phải là ngoại lệ.

Tổng thống Mỹ Trump sẽ lại thất bại với Triều Tiên như các tiền nhiệm?

Tổng thống Mỹ Trump sẽ lại thất bại với Triều Tiên như các tiền nhiệm?

VOV.VN - Rất nhiều đời Tổng thống Mỹ đã thất bại trong việc kiềm chế Triều Tiên và ông Donald Trump nhiều khả năng cũng không phải là ngoại lệ.