Thế giới 7 ngày: Nga-Pháp đối đầu, Nga-Thổ thân thiết

VOV.VN - Trong tuần qua, Nga đã đối đầu với Pháp nói riêng và phương Tây nói chung trong vấn đề Syria. Trong khi đó quan hệ Nga-Thổ lại được tăng cường.

1. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hủy chuyến thăm Pháp sau khi phía Pháp rút ngắn lịch trình của nhà lãnh đạo Nga. Đây là diễn biến mới trong mối quan hệ căng thẳng leo thang giữa Nga và Pháp liên quan đến khủng hoảng Syria.

Điện Kremlin ngày 11/10 xác nhận Tổng thống Putin đã hủy chuyến công du tới Paris dự kiến diễn ra trong tuần tới.

Xem thêm:

>> Nga bác bỏ cáo buộc đánh bom đoàn xe cứu trợ tại Syria

>> Nga tuyên bố sẽ bảo vệ các cơ sở ở Syria nếu Mỹ ném bom rải thảm

>> Mâu thuẫn khó vượt giữa Nga và Phương Tây trong vấn đề Syria

>> Đại sứ quán Nga tại Syria bị nã pháo trong suốt 2 giờ đồng hồ

2. Trong lúc quan hệ giữa Nga và phương Tây cũng như giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ căng thẳng thì hai nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ lại bắt tay nhau.

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ngày 10/10 ký một thỏa thuận về xây dựng đường ống dẫn khí dưới biển và cam kết tìm tiếng nói chung trong cuộc khủng hoảng Syria.

Đây là động thái đẩy nhanh việc bình thường hóa quan hệ sau giai đoạn lạnh nhạt kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga hồi cuối năm 2015.

3. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 11/10 khẳng định binh sĩ nước này có quyền hiện diện tại Syria và Iraq để tiêu diệt IS.

Ông Erdogan cảnh báo Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cần phải “biết giới hạn”, sau khi ông al-Abadi lên tiếng chỉ trích sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ có đường biên giới dài khoảng 1.200km với Syria và Iraq và đang phải đối mặt với mối đe dọa từ IS. Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại những nỗ lực quốc tế nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố này sẽ tạo ra mối nguy hiểm mới đối với quốc gia này. 

4. Trước cuộc tranh luận trực tiếp lần 2, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump dẫn trước đối thủ Đảng Dân chủ Hillary Clinton về tỷ lệ cử tri ủng hộ.

Trong cuộc khảo sát trực tuyến và qua điện thoại của Nhà Trắng hôm 6/10, Tỷ phú Donald Trump đạt 42 điểm, cao hơn Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton 2 điểm.

Trong khi đó, cuộc khảo sát do thời báo LA Times/USS Trackinh cho thấy, ứng viên Trump giành được 47 điểm trong khi bà Clinton đạt 43 điểm….

Thế nhưng trước ngày đấu khẩu thứ 2 này, một đoạn video bất lợi cho ông Trump đã bị rò rỉ, trong đó ông Trump bình luận dung tục về phụ nữ. Trước diễn biến này, ông Trump đã có những biện pháp chống đỡ.

Xem thêm:

>> Donald Trump quyết không từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng

>> “So găng” lần 2: Trump có thực sự chiến thắng Clinton?

>> Ông Trump thua bà Clinton 8 điểm sau cuộc tranh luận lần 2

>> Hai phụ nữ tố cáo bị Donald Trump quấy rối tình dục

5. Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã qua đời vào lúc 15h52 phút ngày 13/10 (giờ địa phương) tại bệnh viện Siriraj (Bangkok), thọ 88 tuổi.

Đức vua Bhumibol Adulyadej được xem là một trong những vị quân vương trị vì lâu nhất trên thế giới khi ông đăng cơ từ năm 1946.  Ông là vị vua thứ 9 của vương triều Rama cai trị tại Thái Lan nên vẫn thường được gọi là Rama IX.

Ông bất ngờ được lên ngôi năm 1946 và được phong tước hiệu 4 năm sau đó sau khi anh trai là vua Rama 8 qua đời sau một tai nạn được coi là có liên quan tới vũ khí trong nội cung của Hoàng gia Thái Lan.

Kể từ khi lên ngôi trị vì, vua Bhumibol Adulyadej luôn chăm lo tới cuộc sống của người dân Thái Lan, nhất là những người ở nông thôn.

6. Hôm 7/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt duy trì gần 2 thập kỷ qua nhằm vào Myanmar.

Đây được xem là bước đi lịch sử mới trong tiến trình cải thiện quan hệ giữa 2 nước. Quyết định của Tổng thống Obama đưa ra một tháng sau cuộc gặp lịch sử giữa ông và Cố vấn Nhà nước Myanmar bà Aung San Suu Kyi tại Nhà Trắng.

Trong khi đó, Campuchia và Trung Quốc vừa ký kết 31 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Lễ ký diễn ra chiều tối 13/10 tại thủ đô Phnom Penh dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức Campuchia trong hai ngày 13 và 14/10. 

7. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sáng 13/10 (theo giờ Mỹ) chính thức bổ nhiệm cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres trở thành Tổng Thư ký mới.

Ông Guterres, 67 tuổi, sẽ trở thành Tổng Thư ký thứ 9 của Liên Hợp Quốc với nhiệm kỳ kéo dài từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2022. 

Trước đó, với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 6/10 vừa qua đã chính thức quyết định lựa chọn ông Antonio Guterres trở thành tân Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. 

8. Ở Mỹ, ba triệu người đã sơ tán để tránh cơn bão lớn Mathew, hiện đã gây thiệt hại lớn về người và tái sản cho các nước nó quét nha Haiti, Cuba, Mỹ…

Số nạn nhân thiệt mạng do bão Matthew tại Haiti đã lên tới khoảng 900 người. Những nước bị bão quét qua như Haiti, Cuba, Bahamas đang tích cực khắc phục hậu quả trong khi siêu bão tiếp tục hoành hành ở khu vực bờ Đông nước Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Tân Tổng Thư ký LHQ nói về các ưu tiên của mình
Thế giới 24h: Tân Tổng Thư ký LHQ nói về các ưu tiên của mình

VOV.VN - Ngày 13/10, Liên Hợp Quốc chính thức bổ nhiệm cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres làm người đứng đầu tổ chức này trong nhiệm kỳ mới.

Thế giới 24h: Tân Tổng Thư ký LHQ nói về các ưu tiên của mình

Thế giới 24h: Tân Tổng Thư ký LHQ nói về các ưu tiên của mình

VOV.VN - Ngày 13/10, Liên Hợp Quốc chính thức bổ nhiệm cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres làm người đứng đầu tổ chức này trong nhiệm kỳ mới.

Thế giới 7 ngày: Quan hệ Mỹ-Philippines-Trung Quốc diễn biến khó lường
Thế giới 7 ngày: Quan hệ Mỹ-Philippines-Trung Quốc diễn biến khó lường

VOV.VN - Trong khi những bất đồng giữa Mỹ và Philippines ngày càng khó hóa giải, thì dường như Philippines lại có động thái xích lại gần Trung Quốc.

Thế giới 7 ngày: Quan hệ Mỹ-Philippines-Trung Quốc diễn biến khó lường

Thế giới 7 ngày: Quan hệ Mỹ-Philippines-Trung Quốc diễn biến khó lường

VOV.VN - Trong khi những bất đồng giữa Mỹ và Philippines ngày càng khó hóa giải, thì dường như Philippines lại có động thái xích lại gần Trung Quốc.

Thế giới 24h: Chia rẽ vì Trump, Đảng Cộng hòa sẽ thất bại nặng nề?
Thế giới 24h: Chia rẽ vì Trump, Đảng Cộng hòa sẽ thất bại nặng nề?

VOV.VN - Chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng hòa trong việc ủng hộ hay xa lánh tỷ phú Trump sẽ khiến Đảng này có thể phải chấp nhận thất bại cay đắng.

Thế giới 24h: Chia rẽ vì Trump, Đảng Cộng hòa sẽ thất bại nặng nề?

Thế giới 24h: Chia rẽ vì Trump, Đảng Cộng hòa sẽ thất bại nặng nề?

VOV.VN - Chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng hòa trong việc ủng hộ hay xa lánh tỷ phú Trump sẽ khiến Đảng này có thể phải chấp nhận thất bại cay đắng.

Thế giới 24h: Nga và Mỹ tổ chức hội nghị mở rộng bàn về Syria
Thế giới 24h: Nga và Mỹ tổ chức hội nghị mở rộng bàn về Syria

VOV.VN - Đây sẽ là cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi Washington tạm dừng đàm phán song phương với Moscow về một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria.

Thế giới 24h: Nga và Mỹ tổ chức hội nghị mở rộng bàn về Syria

Thế giới 24h: Nga và Mỹ tổ chức hội nghị mở rộng bàn về Syria

VOV.VN - Đây sẽ là cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi Washington tạm dừng đàm phán song phương với Moscow về một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria.

Thế giới 24h: Căng thẳng Nga - Pháp quanh cuộc chiến Syria
Thế giới 24h: Căng thẳng Nga - Pháp quanh cuộc chiến Syria

VOV.VN - Nga cáo buộc Pháp đã gài bẫy trong vấn đề Syria. Lần thứ 2, Đại sứ quán Nga ở Syria bị nã pháo.

Thế giới 24h: Căng thẳng Nga - Pháp quanh cuộc chiến Syria

Thế giới 24h: Căng thẳng Nga - Pháp quanh cuộc chiến Syria

VOV.VN - Nga cáo buộc Pháp đã gài bẫy trong vấn đề Syria. Lần thứ 2, Đại sứ quán Nga ở Syria bị nã pháo.